🤖 HAALAND MUỐN GIA NHẬP REAL MADRID, HLV GUARDIOLA BẤT MÃN VỚI HAALAND

Wilfried Singo: Mảnh ghép lý tưởng cho hàng thủ MU dưới thời Ruben Amorim

West Ham & Everton tranh giành Zirkzee: "Hàng thải" Man Utd sắp đổi đời?

Tuấn Kiệt

Newcastle lao đao vì thi đấu bết bát: HLV Eddie Howe sắp “bay ghế” dù từng làm nên lịch sử?

Newcastle đang trải qua một mùa giải khó khăn khi chỉ đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với 12 điểm, cách khu vực xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm. Đội bóng vùng Geordie mới chỉ thắng 3, hòa 3 và thua 5 sau 11 trận. Đặc biệt, họ là một trong bốn đội chưa thắng trận nào trên sân khách mùa này.

Những kết quả không như ý khiến áp lực đè nặng lên HLV Howe. Nhiều cổ động viên đã lên tiếng đòi sa thải ông, dù Howe từng giúp Newcastle giành danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1955 khi đánh bại Liverpool 2-1 ở chung kết Cúp Liên đoàn 2025.

Dù vậy, ban lãnh đạo Newcastle vẫn đặt niềm tin vào Howe. Thành công trước đây của ông cùng việc được tham gia chọn giám đốc bóng đá mới giúp Howe vẫn vững ghế. Ngoài ra, đội bóng cũng đang tiến sâu ở Cúp Liên đoàn và chơi tốt tại Champions League.

0
242 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

West Ham và Everton đều đang để mắt tới Zirkzee, tiền đạo người Hà Lan hiện khoác áo Man Utd. Zirkzee không được ra sân thường xuyên và đang cân nhắc rời “Quỷ đỏ” để tìm kiếm cơ hội dự World Cup. West Ham có thể chiếm ưu thế nhờ sự ủng hộ từ người đại diện của Zirkzee.

Everton cũng rất cần một tiền đạo mới để nâng cấp hàng công. Họ đang tìm kiếm mẫu cầu thủ khác biệt so với Beto và Thierno Barry, và Zirkzee là một trong những mục tiêu hàng đầu. Nếu được phép ra đi, Zirkzee sẽ là lựa chọn lý tưởng cho Everton.

Zirkzee từng ghi bàn quyết định trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh gặp Fulham, nhưng sau đó phong độ không ổn định. Anh chỉ có thêm 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong 35 trận tiếp theo, chủ yếu ngồi dự bị cho Rasmus Hojlund ở mùa đầu tiên tại Man Utd.

Hiện tại, Zirkzee càng khó cạnh tranh vị trí khi HLV Ruben Amorim ưu tiên dùng Benjamin Sesko và Matheus Cunha. Nếu Mbeumo và Amad vắng mặt vì AFCON, Zirkzee có thể được đá chính vài trận, nhưng khả năng cao anh sẽ bị bán trong kỳ chuyển nhượng tới.

Xem thêm
0
225 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế “sát thủ” với 26 cú dứt điểm một chạm, trong đó tám lần mang về bàn thắng. Anh vẫn là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Carlos Baleba của Brighton lại có tới 371 lần chạm bóng mà không một lần nào trong vòng cấm đối thủ, một thống kê khá lạ lẫm. Idrissa Gueye của Everton thì dẫn đầu về số lần thu hồi bóng tạo ra cơ hội dứt điểm (10 lần).

Ryan Sessegnon (Fulham) đã phạm tới 20 lỗi nhưng chưa bị thẻ phạt, còn Granit Xhaka, ở tuổi 33, lại là cầu thủ chạy nhiều nhất giải với tổng quãng đường 124,06 km cho Sunderland. Những con số này khiến người xem phải “tròn mắt”.

Chính những thống kê tưởng chừng nhỏ nhặt này lại cho thấy sự phong phú, đa dạng và cuốn hút không thể đoán trước của Ngoại hạng Anh, nơi mọi điều đều có thể xảy ra trên sân cỏ.

Xem thêm
0
156 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Những bất mãn âm ỉ giữa các ngôi sao Brazil và Mastantuono
Theo tiết lộ của Molina, một số cầu thủ Brazil tại Real Madrid không hài lòng khi Mastantuono, tân binh 18 tuổi, được trao quá nhiều cơ hội thi đấu. Dù không nêu đích danh, nhưng những cái tên như Rodrygo, Vinicius Jr. hay Endrick đều có thể nằm trong nhóm này, bởi họ cùng chơi ở vị trí tấn công và phải chia sẻ thời lượng ra sân. Sự xuất hiện của Mastantuono đã vô tình tạo ra làn sóng bất mãn ngầm, ảnh hưởng đến bầu không khí đoàn kết vốn có trong phòng thay đồ đội bóng Hoàng gia.

Mastantuono chưa đáp ứng kỳ vọng chuyên môn
Được HLV Xabi Alonso tin tưởng trao suất đá chính liên tục ngay từ đầu mùa, Mastantuono đã ra sân 9 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ trẻ người Argentina lại chưa thực sự thuyết phục. Anh mới chỉ ghi được 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo, thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu sáng tạo, dứt điểm kém và ít tạo ra đột biến ở hành lang cánh. Điều này càng khiến các trụ cột cảm thấy khó chịu khi phải nhường vị trí cho một tân binh chưa chứng tỏ được nhiều.

Thái độ thi đấu của Mastantuono gây tranh cãi
Không chỉ phong độ, thái độ của Mastantuono cũng là vấn đề khiến nội bộ Real Madrid thêm phần căng thẳng. Nguồn tin từ phòng thay đồ cho biết, cầu thủ trẻ này thường tỏ ra không hài lòng khi bị thay ra trong một số trận đấu. Sự thiếu kiên nhẫn và chưa thực sự hòa nhập của Mastantuono khiến các đồng đội kỳ cựu cảm thấy khó chịu, đồng thời đặt ra dấu hỏi về khả năng thích nghi của anh với môi trường bóng đá đỉnh cao tại Tây Ban Nha.

Thách thức lớn khi Mastantuono trở lại sau chấn thương
Hiện tại, Mastantuono đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mu, loại chấn thương từng khiến nhiều ngôi sao La Liga phải nghỉ dài hạn. Khi trở lại, anh sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt hơn bao giờ hết, không chỉ về chuyên môn mà còn về niềm tin từ đồng đội và ban huấn luyện. Thông tin của Molina, dù chưa được Real Madrid xác nhận, càng làm dấy lên nghi ngờ về bầu không khí không mấy yên ổn trong phòng thay đồ, giữa bối cảnh HLV Alonso vẫn đang tìm cách cân bằng giữa thế hệ ngôi sao cũ và lớp tài năng trẻ mới nổi.

Xem thêm
0
120 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Manchester City dưới thời Pep Guardiola từng trải qua giai đoạn khủng hoảng. Mùa trước, họ cũng phải nhận thất bại liên tiếp và chuỗi trận thua đáng quên. Tuy nhiên, Man City đã nhận ra vấn đề và mạnh tay chi tiêu để làm mới đội hình, từ đó trở lại mạnh mẽ hơn.

Dù mùa này Man City vẫn còn một số kết quả chưa như ý, nhưng họ đã tiến gần hơn đến hình ảnh một đội bóng hoàn chỉnh. So với Liverpool hiện tại, Man City trông đáng gờm và ổn định hơn rất nhiều, nhờ vào sự kiên nhẫn và chiến lược đúng đắn của Pep Guardiola.

Pep Guardiola cũng từng mất thời gian và có những bước đi sai lầm trước khi tìm ra công thức chiến thắng. Liverpool bây giờ cũng đang đi trên con đường đó, khi Slot phải thử nghiệm và điều chỉnh liên tục để tìm ra đội hình tối ưu nhất cho đội bóng.

Man City đã chứng minh rằng họ có thể vượt qua khủng hoảng để trở lại đỉnh cao. Thách thức lớn nhất với Slot lúc này là giúp Liverpool làm được điều tương tự, vượt qua khó khăn để hướng tới thành công trong tương lai gần.

Xem thêm
0
99 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Anderson – mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU
Tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest đang trở thành mục tiêu số một của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Sau mùa giải đầu tiên ấn tượng tại Forest, Anderson đã chứng minh giá trị với 42 lần ra sân, góp công lớn giúp đội bóng giành vị trí thứ bảy Premier League và vào bán kết FA Cup. Không chỉ tỏa sáng ở cấp câu lạc bộ, Anderson còn được triệu tập lên đội tuyển Anh và thi đấu nổi bật trong màu áo Tam Sư. Chính vì vậy, MU sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để sở hữu cầu thủ này.

Thách thức về tài chính và yêu cầu bán cầu thủ
Dù rất muốn có Anderson, MU chỉ có thể thực hiện thương vụ này nếu bán được ít nhất 5 cầu thủ để gây quỹ chuyển nhượng. Nottingham Forest định giá Anderson tối thiểu 100 triệu bảng, thậm chí có thể lên tới 120 triệu bảng. Nếu chi số tiền này, MU sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của mình, vượt qua thương vụ Paul Pogba năm 2016. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu tài chính, MU buộc phải thanh lý một số ngôi sao hiện tại.

Những cái tên có thể rời Old Trafford
Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Jadon Sancho và Andre Onana là bốn cầu thủ nhiều khả năng sẽ bị MU bán để huy động vốn. Rashford đang thi đấu ấn tượng tại Barcelona và có thể được bán đứt với giá 26 triệu bảng. Hojlund cũng có thể mang về 38 triệu bảng nếu Napoli kích hoạt điều khoản mua đứt. Sancho được định giá 20 triệu bảng, còn Onana có thể giúp MU thu về khoảng 15 triệu bảng. Tổng cộng, MU có thể thu về ít nhất 85 triệu bảng từ bốn thương vụ này.

Kịch bản hoàn hảo cho MU và bài toán nhân sự
Để hoàn tất thương vụ Anderson, MU có thể phải bán thêm Kobbie Mainoo, cầu thủ trẻ được định giá khoảng 45 triệu bảng. Dù Mainoo có tiềm năng lớn, nhưng việc anh ít được sử dụng mùa này khiến tương lai tại MU trở nên bất định. Nếu bán Mainoo, MU không chỉ đủ tiền mua Anderson mà còn có thêm ngân sách để củng cố các vị trí khác. Đây là bài toán khó cho HLV Ruben Amorim khi phải cân nhắc giữa tiềm năng trẻ và mục tiêu ngắn hạn.

Xem thêm
2
6,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật