Văn Khang và sự thử nghiệm chưa thành công của HLV Kim Sang-sik
Trong trận ra quân tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik tiếp tục thử nghiệm Văn Khang ở vị trí hậu vệ trái, bất chấp việc anh vốn là một tiền đạo cánh sở trường. Sự kiên định này từng được áp dụng ở Panda Cup 2025, nhưng trước U22 Lào, Văn Khang tỏ ra lạc lõng, không thể tạo ra đột biến. Các pha đi bóng và chuyền bóng của anh thiếu sự chính xác, đồng thời điểm yếu về thể lực và phòng ngự càng lộ rõ. Việc thay Văn Khang ra ở phút 71 là dấu hiệu rõ ràng cho thấy phương án này không hiệu quả.
Hệ quả của việc sử dụng sai vị trí
Sự mờ nhạt của Văn Khang khiến U22 Việt Nam gặp khó trong khâu tấn công, dù kiểm soát bóng tốt. Minh Phúc chia sẻ: "Chúng tôi kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng khâu dứt điểm và những đường chuyền cuối cùng vẫn chưa tốt." Việc để Văn Khang đá thấp khiến đội bóng thiếu đi một mũi nhọn sáng tạo và sắc bén ở phía trên, trong khi hàng công lại đang rất cần sự đột phá.
Đề xuất chiến thuật cho trận gặp U22 Malaysia
Đối đầu U22 Malaysia, một đội bóng mạnh về thể lực, U22 Việt Nam cần ưu tiên sự an toàn ở hàng thủ và tăng cường sức mạnh tấn công. HLV Kim Sang-sik nên trả Văn Khang về vị trí tiền đạo cánh trái, nơi anh từng ghi bàn mở tỷ số vào lưới U23 Lào ở giải U23 Đông Nam Á 2025. Đồng thời, sử dụng một hậu vệ trái chuyên phòng ngự như Phi Hoàng sẽ giúp đội bóng cân bằng hơn. Sự điều chỉnh này là cần thiết để U22 Việt Nam có thể vượt qua thử thách và tiến sâu tại giải.