Thất bại trước Crystal Palace và dấu hỏi về chiều sâu
Trận thua 0-3 ngay tại Anfield trước Crystal Palace đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng về chiều sâu đội hình của Liverpool. HLV Arne Slot quyết định xoay tua mạnh mẽ, để nhiều trụ cột nghỉ ngơi và sử dụng dàn cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Quyết định này vấp phải chỉ trích, khi Jamie Redknapp nhận định: “Đây là đội hình sai lầm. Ông ấy chọn đội hình khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn cho chính mình”. Tuy nhiên, Slot bảo vệ quan điểm: “Có thể chỉ 15, 16 cầu thủ đội một có thể ra sân, đây là lựa chọn tôi đưa ra”.
Chấn thương và sự thiếu hụt nhân sự
Liverpool không phải đội chịu nhiều chấn thương nhất Ngoại hạng Anh, nhưng việc các trụ cột như Alisson, Stefan Bajcetic hay Curtis Jones vắng mặt khiến đội hình vốn mỏng càng thêm mong manh. Slot thừa nhận: “Chúng tôi không có đội hình lớn như mọi người nghĩ... chủ yếu có 20 cầu thủ, rồi lại thêm 4 ca chấn thương”. Vấn đề không chỉ là số lượng, mà là chất lượng và khả năng thay thế các vị trí chủ chốt.
Đầu tư lớn, hiệu quả chưa như kỳ vọng
Dù chi tới 446,5 triệu bảng cho chuyển nhượng, Liverpool vẫn loay hoay với việc hòa nhập của các tân binh. Alexander Isak, Florian Wirtz hay Hugo Ekitike đều chưa đáp ứng kỳ vọng, trong khi hệ thống chiến thuật của Slot chưa phát huy tối đa điểm mạnh của họ. Việc luân chuyển vị trí liên tục, đặc biệt ở hàng thủ, cho thấy sự bất ổn trong cách vận hành đội hình.
Thách thức phía trước và bài toán chưa có lời giải
Việc không thể chiêu mộ thêm trung vệ như Marc Guehi, cộng với những mất mát về nhân sự và tinh thần, khiến Liverpool đối mặt với nhiều thách thức. Dù đầu tư mạnh mẽ, bài toán chiều sâu và sự gắn kết vẫn là vấn đề lớn mà Slot cần giải quyết nếu muốn cạnh tranh danh hiệu mùa này.