Cuộc chia tay lịch sử và sự xuất hiện của thế hệ mới
Mùa hè vừa qua, Manchester City đã trải qua một trong những giai đoạn chuyển giao lớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Những trụ cột từng làm nên thành công vang dội, như Ederson, Kyle Walker, Ilkay Gundogan và đặc biệt là Kevin De Bruyne, đã rời đi. Sự ra đi của giám đốc bóng đá Txiki Begiristain càng nhấn mạnh tính triệt để của cuộc “thay máu”. Trong đội hình xuất phát gần nhất, chỉ còn ba gương mặt từng đá chính ở chung kết Champions League 2023, cho thấy Man City đã thực sự bước sang một trang mới.
Trẻ hóa đội hình: Sức bật và sự tươi mới
Nhận xét của Xabi Alonso rằng “đây là đội bóng của Pep, và nó đang phát triển không ngừng” không chỉ là lời xã giao. Độ tuổi trung bình của Man City mùa này giảm mạnh xuống 24,9, minh chứng cho sự trẻ hóa quyết liệt. Những tân binh như Donnarumma, Nico Gonzalez, Rayan Cherki cùng các cầu thủ trẻ như Gvardiol, Doku đã mang lại sức bật và sự tươi mới cho đội hình. Sự thay đổi này không chỉ giúp Man City duy trì động lực cạnh tranh mà còn khiến họ trở nên khó lường hơn với các đối thủ.
Chuyển biến chiến thuật: Từ kiểm soát sang tốc độ và sức mạnh
Một điểm nhấn khác là sự thay đổi về triết lý bóng đá. Man City không còn đặt nặng kiểm soát bóng như trước, mà chuyển sang lối chơi trực diện, tận dụng tốc độ và sức mạnh của các cầu thủ trẻ. Tỷ lệ kiểm soát bóng giảm xuống 57,1%, thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Pep Guardiola thẳng thắn chia sẻ: “Chúng tôi có thể chơi theo nhiều cách khác nhau, chúng tôi trở nên khó đoán hơn.” Điều này đặt ra thách thức lớn cho Real Madrid, bởi họ sẽ phải đối đầu với một Man City hoàn toàn mới, trẻ trung, mạnh mẽ và khó lường hơn bao giờ hết.