Sự xuất hiện của Senne Lammens tại Manchester United đã tạo nên một làn gió mới cho vị trí thủ môn số một, đặc biệt sau khi Andre Onana được cho mượn đến Trabzonspor. Dù chỉ mới 23 tuổi và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao còn hạn chế, Lammens đã nhanh chóng chứng minh giá trị của mình, mang lại sự ổn định và tự tin cho hàng phòng ngự MU. Quyết định đưa anh về Old Trafford vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng từng gây nhiều tranh cãi, nhưng thực tế đã chứng minh đây là bước đi đúng đắn.
Lammens thẳng thắn chia sẻ về quá trình hòa nhập: “Thật sao? Ban đầu tôi hơi sợ. Bạn luôn nghĩ rằng cầu thủ ở các CLB lớn độc lập hơn. Điều ngược lại mới đúng. Mọi người đều chào đón tôi. Đội trưởng Bruno Fernandes đã ngay lập tức trấn an tôi. Nhưng bạn phải thể hiện tốt để được chào đón.” Sự tự tin mà Lammens mang lại đã giúp MU thắng liền ba trận tại Premier League, đồng thời nhận được sự tin tưởng từ các đồng đội giàu kinh nghiệm.
Trong khi đó, Onana cũng tìm lại phong độ tại Trabzonspor và không ngần ngại nhấn mạnh vai trò của môi trường mới: “Nếu họ giúp tôi, công việc sẽ trở nên tốt hơn nhiều.” Sự thay đổi này cho thấy tầm quan trọng của sự hòa hợp trong phòng thay đồ và niềm tin giữa các cầu thủ.