Tham vọng lớn và thực tế phũ phàng
James Trafford từng được kỳ vọng sẽ trở thành thủ môn số một của Manchester City sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 27 triệu bảng từ Burnley. Đội bóng đã sử dụng điều khoản quyền ngang giá để vượt mặt Newcastle United, thể hiện niềm tin lớn vào tài năng trẻ này. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Gianluigi Donnarumma từ PSG vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng đã đảo lộn mọi kế hoạch. Donnarumma ngay lập tức chiếm suất bắt chính tại Premier League, đẩy Trafford vào thế dự bị.
Áp lực cạnh tranh và nguy cơ đánh mất cơ hội
Trafford không chỉ đối mặt với thách thức tại câu lạc bộ mà còn phải lo lắng cho vị trí ở đội tuyển Anh. Một phần quan trọng trong các cuộc đàm phán với City là cơ hội cạnh tranh suất bắt chính ở tuyển quốc gia, thay thế Jordan Pickford. Tuy nhiên, khởi đầu chậm chạp tại Etihad khiến anh có nguy cơ bị loại khỏi World Cup, nhất là khi HLV Thomas Tuchel yêu cầu các cầu thủ phải được thi đấu thường xuyên.
Thị trường chuyển nhượng tháng 1: Cơ hội hay rủi ro?
Newcastle dự kiến sẽ quay lại theo đuổi Trafford vào tháng tới, mở ra khả năng ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, với việc Stefan Ortega cũng đang muốn rời đội, City sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về các phương án dự phòng cho Donnarumma, tránh rơi vào thế bị động nếu thủ môn số một gặp sự cố.