Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam là tín hiệu đáng mừng
Việc Xuân Son trở lại hội quân và tập đủ giáo án ở Việt Trì chiều 11/11 là một tín hiệu tích cực cho hàng công đội tuyển Việt Nam trước trận tái đấu Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Anh trực tiếp khẳng định đã đạt 100% thể trạng, tham gia trọn vẹn các bài tập kỹ chiến thuật, tranh chấp và phối hợp cùng đồng đội thay vì phải tách nhóm hồi phục. Những hình ảnh tại sân cùng lời chia sẻ sau buổi tập cho thấy cơ thể anh gọn gàng, săn chắc, các bước chạy nhẹ nhàng và linh hoạt, dấu hiệu rất đáng mừng sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương nặng.
Xét về yếu tố chuyên môn, bối cảnh bảng F của vòng loại Asian Cup 2027 cho phép ban huấn luyện có thể quản lý rủi ro một cách hợp lý. Sau bốn trận, Việt Nam đang có 9 điểm, tạm đứng thứ hai bảng, còn Lào mới có 3 điểm. Mục tiêu ba điểm là hoàn toàn trong tầm tay nếu đội duy trì được nhịp độ và khả năng kiểm soát bóng cần thiết. Theo kế hoạch, toàn đội tập trung tại Phú Thọ từ ngày 11 đến 14/11, di chuyển sang Lào vào ngày 15/11. Trận đấu sẽ diễn ra vào tối 19/11, và nhiều khả năng Xuân Son sẽ được sử dụng từ ghế dự bị để kiểm tra phản ứng của cơ thể trong điều kiện thi đấu thật trước khi tăng dần vai trò ở thời gian tới.
Nhưng những rủi ro trong việc sử dụng anh vẫn còn đó
Vấn đề đáng chú ý nhất vẫn là cảm giác bóng và điểm rơi phong độ. Việc nghỉ thi đấu gần 10 tháng khiến những kỹ năng tinh tế của một trung phong như chọn vị trí, xử lý trong vòng cấm hay phối hợp một chạm khó duy trì ở mức cao. Một số chuyên gia trong nước nhận định việc triệu tập lần này chủ yếu để kiểm tra khả năng thích nghi và phục hồi nhịp thi đấu, chưa nên đặt nặng yêu cầu đá chính ngay lập tức, dù bản thân Xuân Son tỏ ra rất tự tin. Phương án hợp lý là để anh vào sân khoảng 20 đến 30 phút khi kết quả trận đấu đã an bài, vừa giúp lấy lại cảm giác, vừa tránh va chạm mạnh.
Xuân Son cần làm gì để lấy lại phong độ đỉnh cao?
Lộ trình lấy lại phong độ cần đi theo từng bước rõ ràng. Trước hết là quản lý tải vận động, tăng dần khối lượng tập luyện và cường độ thi đấu, theo dõi phản ứng cơ thể hằng ngày để điều chỉnh kịp thời. Tiếp theo là rèn luyện kỹ năng chuyên biệt như dứt điểm một chạm, xoay người dưới áp lực, chạy cắt mặt khung thành hay thay đổi hướng đột ngột để khôi phục nhịp va chạm và khả năng xử lý trong không gian hẹp. Sau cùng là tăng dần thời lượng thi đấu thực tế, từ 20 phút lên 45 rồi 70 hoặc 90 phút, kết hợp các bài hồi phục chủ động. Mặc dù Xuân Son tuyên bố sẵn sàng thi đấu trọn 90 phút, nhưng việc đạt hiệu suất cao cần thêm thời gian để tái tạo thói quen và tự tin.
Về tinh thần, sự trở lại lần này mang nhiều ý nghĩa hơn cả khía cạnh chuyên môn. Sau chấn thương trong trận chung kết lượt về với Thái Lan tại Asean Cup hồi đầu năm, đội tuyển từng gặp khó khăn khi thiếu một trung phong mạnh mẽ, có khả năng làm tường và dứt điểm nhanh như Xuân Son. Sự tái xuất của cầu thủ 28 tuổi không chỉ bổ sung nhân sự mà còn là nguồn động lực tinh thần lớn cho toàn đội. Nếu phản ứng thể chất tốt trong một đến hai lần vào sân từ ghế dự bị, khả năng anh lấy lại phong độ đỉnh cao là rất sáng sủa, nhất là khi đối đầu với các đối thủ có cường độ pressing vừa phải. Trận đấu với Lào sắp tới sẽ là một trường hợp như thế.
Tóm lại, hướng tiếp cận hợp lý nhất trước trận gặp Lào là không nên vội vã. Hãy để Xuân Son thực sự sẵn sàng rồi mới ra sân nhiều phút hơn, bắt đầu bằng vai trò tiền đạo dự bị chiến lược trong hiệp hai. Cách sử dụng này vừa giúp anh duy trì đà hồi phục, vừa phát huy tối đa điểm mạnh trong vòng cấm, đồng thời giảm nguy cơ tái chấn thương ở giai đoạn nhạy cảm nhất của quá trình trở lại.