Lịch thi đấu bất thường
Mùa giải năm nay, người hâm mộ Manchester United đang phải làm quen với một thực tế lạ lẫm: lịch thi đấu của đội bóng trở nên thưa thớt chưa từng có. Sau khi bị loại sớm ở cả hai cúp quốc nội, Quỷ Đỏ dưới sự dẫn dắt tạm quyền của HLV Michael Carrick chỉ còn lại các trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Tính đến cuối tháng 1/2025, MU mới chỉ chơi 23 trận chính thức, trong khi cùng kỳ mùa trước con số này là 36. Điều này tạo ra những khoảng lặng kéo dài, khiến cả cầu thủ lẫn người hâm mộ phải thích nghi với nhịp độ thi đấu chậm chạp.
Ảnh hưởng đến doanh thu và danh tiếng
Việc vắng mặt ở các đấu trường châu Âu không chỉ làm giảm sức hút của MU trên bản đồ bóng đá quốc tế mà còn tác động mạnh đến nguồn thu của CLB. Mùa trước, mỗi trận đấu tại Europa League trên sân Old Trafford thu hút gần 74.000 khán giả, mang lại doanh thu lớn từ vé, dịch vụ ăn uống, vật phẩm lưu niệm và du lịch. Năm nay, tất cả những nguồn thu này gần như biến mất. Thậm chí, việc các trận Ngoại hạng Anh bị dời lịch sang rạng sáng khiến lượng khán giả đến sân sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của đội bóng.
Thách thức cho tương lai
Sự im ắng tại Old Trafford không chỉ là nỗi buồn của người hâm mộ mà còn là bài toán khó cho ban lãnh đạo MU trong việc duy trì nguồn lực tài chính và sức hút thương hiệu. Nếu không sớm cải thiện thành tích và trở lại các giải đấu lớn, Quỷ Đỏ sẽ còn đối mặt với nhiều hệ lụy sâu rộng hơn trong những mùa giải tới.