Conte bó tay: Napoli tan nát cả thể lực lẫn niềm tin, khủng hoảng cận kề?

Man United, đừng để dính bẫy 120 triệu bảng với Elliott Anderson!

Chuyện chưa kể phòng thay đồ MU: HLV Amorim "vạch mặt" mắng nhiếc Ugarte ngay trước toàn đội

Thanh Minh

Gọi Xuân Son khi chưa cần đá: HLV Kim Sang Sik đang toan tính điều gì cho tuyển Việt Nam?

Việc Nguyễn Xuân Son bình phục chấn thương và được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam cho vòng loại Asian Cup 2027 đã tạo nên làn sóng chú ý đặc biệt. Tuy nhiên, quyết định này không đơn thuần dựa trên yếu tố chuyên môn, mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương, Xuân Son trở lại chủ yếu để hòa nhập, duy trì cảm giác bóng và truyền cảm hứng cho toàn đội trước chuyến làm khách trên sân Lào.

Với thực lực hiện tại, tuyển Việt Nam đủ sức vượt qua Lào mà không cần mạo hiểm sử dụng cầu thủ vừa hồi phục. HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho các gương mặt trẻ, kiểm nghiệm đội hình cho tương lai. Đáng chú ý, danh sách 23 cầu thủ lần này có hai tân binh nổi bật là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường, những tài năng trẻ đang lên của V-League.

Đợt tập trung này cũng là dịp để ông Kim Sang Sik định hình bộ khung cho các giải đấu lớn sắp tới, hướng tới mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games 33. Sự trở lại của Xuân Son không chỉ là sự khích lệ cá nhân mà còn là chất xúc tác tinh thần, khẳng định vai trò quan trọng của anh trong kế hoạch dài hạn của đội tuyển.

0
466 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Hàng thủ tuyển Việt Nam hiện không gặp vấn đề lớn, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn muốn “làm mới” khi đối thủ chỉ là Lào. Đây là dịp lý tưởng để thử nghiệm nhân sự, kiểm tra sự ăn ý và đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ trẻ. Một số cái tên có tiềm năng lớn như Gia Bảo, Gia Hưng, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Trần Việt Cường,... có thể sẽ được trao cơ hội thể hiện mình.

Ngoài ra, sự trở lại của Nguyễn Thành Chung cùng tinh thần cạnh tranh trong đội hình là tín hiệu lạc quan. Các cầu thủ phòng ngự sẽ có cơ hội thể hiện mình, tạo ra sự ổn định và vững vàng hơn cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Với những thay đổi tích cực này, người hâm mộ có quyền hy vọng hàng phòng ngự Việt Nam sẽ ngày càng chắc chắn, sẵn sàng cho hành trình hướng tới Asian Cup 2027 và các giải đấu lớn khác.

Xem thêm
2
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Bộ khung cũ tiếp tục được tin dùng
Trong danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik chủ yếu lựa chọn những gương mặt quen thuộc. Ngoại trừ Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường, phần lớn là các cựu binh từng gắn bó lâu năm với đội tuyển. Đáng chú ý, sự trở lại của Xuân Sơn sau 10 tháng chấn thương mang lại niềm vui cho người hâm mộ, nhưng tổng thể, đội hình vẫn thiếu sự mới mẻ.

Lý do chọn sự ổn định
Quyết định này được cho là xuất phát từ mong muốn đảm bảo an toàn, tận dụng kinh nghiệm và sự ăn ý của các cầu thủ kỳ cựu để hướng tới chiến thắng. Sau hai trận đấu nhạt nhòa trước Nepal, áp lực thành tích càng khiến HLV Kim Sang Sik ưu tiên sự ổn định thay vì mạo hiểm với những nhân tố mới.

Những nghi ngại về sự bảo thủ
Tuy nhiên, sự thận trọng quá mức này đã dấy lên nhiều tranh cãi. Người hâm mộ và giới chuyên môn kỳ vọng vào một diện mạo tươi mới hơn, nhất là khi các cựu binh gần đây thể hiện thiếu nhiệt huyết. Việc bỏ qua những cầu thủ đang có phong độ cao như Triệu Việt Hưng, Hữu Nam hay Minh Vương khiến dư luận đặt câu hỏi về sự bảo thủ của HLV Kim Sang Sik.

Hệ quả tiềm ẩn cho tương lai
Nếu tiếp tục duy trì bộ khung cũ, không chỉ các tài năng mới bị kìm hãm cơ hội phát triển mà còn thiếu động lực cạnh tranh cho các cựu binh. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lâu dài của tuyển Việt Nam, đặt ra thách thức lớn cho HLV Kim Sang Sik trong việc làm mới đội hình và tạo động lực thi đấu.

Xem thêm
0
8,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến làn sóng nhập tịch mạnh mẽ, HLV Kim Sang-sik của U22 Việt Nam lại chọn con đường phát triển nội lực. Theo tờ Bola của Indonesia, ông Kim đang đối mặt với “sức ép khổng lồ” khi các đối thủ như Indonesia, Malaysia hay Philippines liên tục bổ sung cầu thủ gốc nước ngoài, trong khi Việt Nam vẫn kiên định với nguồn lực bản địa.

Chia sẻ về áp lực này, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn: “Tôi hiểu đây là thử thách lớn. Nhiều đội trong khu vực mạnh lên nhờ cầu thủ nhập tịch, nhưng Việt Nam có lợi thế riêng về tinh thần đoàn kết và khát vọng chiến thắng.” Quan điểm của ông không chỉ dừng lại ở mục tiêu ngắn hạn là tấm HCV SEA Games 2025, mà còn hướng tới phát triển bền vững, nâng tầm bóng đá trẻ Việt Nam tiệm cận chuẩn mực châu lục.

Ông Kim nhấn mạnh: “Thành tích là quan trọng, nhưng phát triển bền vững mới là mục tiêu chính.” Truyền thông Indonesia đánh giá ông là người kế thừa xứng đáng của HLV Park Hang Seo, song SEA Games 33 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự, nơi hai triết lý đối lập sẽ đối đầu trực diện.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

HLV Kim Sang Sik chỉ triệu tập Viktor Lê cho đội U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33, khiến nhiều người thắc mắc về lý do ông nói “không” với phần lớn cầu thủ Việt kiều. Dù giới chuyên môn không bất ngờ, quyết định này cho thấy con đường lên tuyển của các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài vẫn còn nhiều rào cản.

Những cái tên như Trần Thành Trung hay Vadim Nguyễn từng được kỳ vọng lớn nhưng khi về nước thi đấu lại chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Họ có kỹ thuật, nền tảng tốt nhưng chưa đủ thuyết phục ban huấn luyện U22 Việt Nam. Việc này không phải lần đầu HLV Kim Sang Sik loại cầu thủ Việt kiều, như trường hợp Bùi Alex trước đó.

HLV Kim Sang Sik không đặt nặng danh tiếng hay xuất thân mà chú trọng sự thích ứng chiến thuật, thể lực và tinh thần tập thể. Cầu thủ Việt kiều gặp khó vì khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và lối sống, khiến việc hòa nhập trở thành thử thách lớn. Để được chọn, họ cần nhiều hơn kỹ năng cá nhân.

Xem thêm
0
204 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật