Những thay đổi chiến thuật của Tuchel
Tuyển Anh tiếp tục khẳng định sức mạnh tại vòng loại World Cup bằng chiến thắng 2-0 trước Serbia trên sân Wembley. Đáng chú ý, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã thực hiện những điều chỉnh táo bạo về mặt chiến thuật, đặc biệt ở vị trí số 10 – nơi vốn dĩ đang có sự cạnh tranh khốc liệt. Sự xuất hiện của Phil Foden và Eberechi Eze không chỉ giúp Anh duy trì mạch toàn thắng mà còn mở ra những phương án tấn công mới mẻ, đột phá cho đội hình.
Foden: Từ hoài nghi đến bùng nổ
Phil Foden, người từng bị loại khỏi danh sách tập trung hồi tháng 10, đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác. Không còn là cầu thủ chạy cánh trái như tại EURO 2024, Foden được Tuchel bố trí ở vai trò “số 9 ảo” – một vị trí lạ nhưng lại phát huy tối đa phẩm chất của anh. Chính Tuchel cũng phải thừa nhận: “Phil có thể làm cho bất kỳ đội bóng nào mạnh hơn trong vị trí tấn công.” Sự thay đổi này giúp Foden tạo ra nhiều pha phối hợp sắc nét, trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện trận đấu.
Eze: Sự đột phá từ cánh trái
Eberechi Eze cũng không kém phần nổi bật khi liên tục khuấy đảo hàng thủ Serbia bằng tốc độ và kỹ thuật. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Eze là minh chứng cho sự tự tin và khả năng dứt điểm chất lượng – điều mà Tuchel luôn tìm kiếm ở một cầu thủ chạy cánh. Trước đó, Eze còn suýt ghi bàn sau pha giật gót tinh tế của Foden, cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với cơ hội dự World Cup.
Những dấu ấn khác và bài toán nhân sự
Bên cạnh Foden và Eze, Jude Bellingham dù chưa đạt thể trạng tốt nhất vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội. Sự trở lại của O’Reilly ở vị trí hậu vệ trái cũng mang đến hy vọng mới cho tuyển Anh. Trong khi đó, Rashford và Morgan Rogers lại để lại nhiều băn khoăn về phong độ. Dù chiến thắng không quá áp đảo, nhưng điều quan trọng nhất với tuyển Anh là sự xuất hiện của những nhân tố mới, buộc Tuchel phải cân nhắc lại kế hoạch nhân sự cho World Cup 2026.