Di chuyển giữa ba quốc gia: Vấn đề lớn của giải đấu
World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia: Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Điều này tạo ra một thách thức chưa từng có về mặt di chuyển cho các đội bóng. Không chỉ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, các đội còn phải tính toán kỹ lưỡng về việc di chuyển giữa các thành phố cách xa nhau hàng nghìn cây số. Việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong khâu hậu cần, từ đặt vé máy bay, sắp xếp khách sạn đến đảm bảo thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho cầu thủ.
So sánh với các kỳ World Cup trước
Dù diện tích tổ chức lớn hơn nhiều so với Qatar 2022, nhưng so với World Cup 2014 tại Brazil, các đội có thể sẽ bớt căng thẳng hơn về quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nằm ở việc các đội phải liên tục thích nghi với các múi giờ, khí hậu và môi trường khác nhau, điều mà các kỳ World Cup trước ít gặp phải. Đặc biệt, các đội như Anh sẽ phải di chuyển quãng đường xa nhất, trong khi Mexico lại có lợi thế khi các sân vận động gần nhau.
Ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu
Trong bóng đá đỉnh cao, từng chi tiết nhỏ đều có thể tạo ra sự khác biệt. Việc di chuyển xa không chỉ làm hao mòn thể lực mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và khả năng phục hồi của cầu thủ. Các đội bóng buộc phải tính toán kỹ lưỡng để không bị tụt lại phía sau chỉ vì những yếu tố ngoài chuyên môn.