Hy vọng hồi sinh tại Santos
Trở lại Santos vào đầu năm 2025, Neymar nuôi hy vọng lấy lại phong độ đỉnh cao để góp mặt tại World Cup 2026. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Trong trận thua Flamengo 0-3, Neymar lần đầu đá chính sau nhiều tháng nhưng không để lại dấu ấn, thậm chí có lúc phải lùi về đá trung vệ. Khi bị thay ra ở phút 85, anh tỏ rõ sự thất vọng, và trớ trêu thay, Santos lại ghi hai bàn sau khi anh rời sân. Tâm lý bất ổn của Neymar càng lộ rõ khi anh tố cáo trọng tài “đe dọa mình” sau trận đấu.
Santos khủng hoảng, Neymar mờ nhạt
Đội bóng cũ của Neymar đang chìm trong khủng hoảng tài chính và quản lý, đối mặt nguy cơ xuống hạng dù vừa trở lại Serie A. Chuyên gia Thiago Rabelo nhận định: “Gần như mọi thứ ở CLB đều đang trục trặc.” Neymar cũng không thể tạo ra ảnh hưởng lớn, chỉ ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo trên mọi đấu trường, trong khi Santos đã 5 trận liền không thắng.
Phong độ tụt dốc và cánh cửa World Cup hẹp dần
Thống kê cho thấy hiệu suất của Neymar giảm mạnh kể từ sau World Cup 2022, chỉ còn 0,56 bàn/90 phút tại Al-Hilal và Santos, so với 1,22 bàn/90 phút ở Barcelona và PSG. Chấn thương và môi trường thiếu cạnh tranh khiến anh khó lấy lại đỉnh cao. HLV Ancelotti đã loại Neymar khỏi đội tuyển Brazil tháng 11, nhấn mạnh chỉ triệu tập nếu anh đạt phong độ cao. Dù Casemiro vẫn ủng hộ tuyệt đối, giấc mơ World Cup của Neymar đang dần xa vời khi thời gian và phong độ không còn đứng về phía anh.