De Ligt trở lại tuyển Hà Lan: Bản lĩnh vượt qua cú sốc bị loại

❗️ MÂU THUẪN VỚI HLV ALONSO, THẤT BẠI TRONG VIỆC GIA HẠN HỢP ĐỒNG: REAL RA GIÁ BÁN VINÍCIUS GIÁ 150 TRIỆU EURO

Tuchel gây tranh cãi vì loại Danny Welbeck, Carragher lên tiếng giải thích rõ ràng

Đăng Triệu

7 cầu thủ nhập tịch lậu, Malaysia nguy cơ bị FIFA "cấm cửa" dự vòng loại World Cup 2030

Tham vọng dự World Cup 2030 của Malaysia đang bị đe dọa nghiêm trọng sau scandal nhập tịch lậu. Bảy cầu thủ dùng hồ sơ giả để được khoác áo đội tuyển, khiến FIFA vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận bất lợi cho Malaysia.

FAM đã chi mạnh tay để nhập tịch các cầu thủ ngoại, mong muốn xây dựng một đội tuyển đủ sức cạnh tranh ở châu Á. Tuy nhiên, việc làm vội vàng đã khiến họ vướng vào rắc rối lớn, khi bị phát hiện sai phạm trong thủ tục nhập tịch.

Tương lai của đội tuyển Malaysia giờ đây phụ thuộc vào phán quyết của CAS. Nếu không thành công trong việc kháng cáo, Malaysia có thể bị cấm thi đấu quốc tế và loại khỏi các giải lớn như Asian Cup 2027.

Bà Hannah Yeoh, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao, cảnh báo rằng bất kỳ lệnh cấm nào cũng sẽ làm gián đoạn toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia. Điều này sẽ khiến thứ hạng FIFA tụt dốc và giấc mơ World Cup ngày càng xa vời.

0
192 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KSB) khẳng định vẫn cam kết thực hiện dự án F:30, kéo dài 12 năm cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Mục tiêu lớn nhất là đưa đội tuyển quốc gia vào top 5 châu Á vào năm 2030. Lộ trình này được chia thành ba giai đoạn rõ ràng, tập trung vào xây dựng nền tảng, nâng cao hiệu quả thi đấu và hướng tới đẳng cấp thế giới.

Giai đoạn đầu từ 2019-2022 chú trọng quản trị, phát triển nhân lực và cơ sở hạ tầng. Giai đoạn 2023-2026 hướng tới thi đấu hiệu quả ở châu Á, còn 2027-2030 là xây dựng đội tuyển đẳng cấp thế giới. Bộ trưởng Hannah Yeoh nhấn mạnh mục tiêu dài hạn là giúp Malaysia thường xuyên dự World Cup trong 6-10 năm tới.

KSB cũng đặt trọng tâm vào phát triển cầu thủ trẻ qua các học viện, tăng sức cạnh tranh giải VĐQG, thúc đẩy chuyên nghiệp hóa và hợp tác quốc tế. Kế hoạch ngắn hạn là cải thiện tức thời sức cạnh tranh bằng đổi mới chiến thuật, đào tạo chuyên sâu và tận dụng cầu thủ lai, giúp Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Xem thêm
0
230 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Ủy ban Khiếu nại FIFA (FAC) vừa chính thức bác toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ nhập tịch, giữ nguyên các án phạt nghiêm khắc liên quan đến việc sử dụng hồ sơ giả mạo. Quyết định được công bố tối 3/11, muộn hơn ba ngày so với dự kiến, khép lại hy vọng lật ngược tình thế của FAM.

Theo đó, FAM vẫn phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng), trong khi bảy cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và Joao Figueireido bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc mỗi người theo như án ban đầu.

Dù Malaysia vẫn được phép thi đấu tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, nguy cơ bị xử thua các trận trước Nepal và Việt Nam vẫn treo lơ lửng. Quyết định cuối cùng thuộc về AFC, dự kiến không muộn hơn tháng 3/2026.

Sai phạm về giấy tờ – khi FIFA phát hiện chênh lệch giữa bản khai sinh gốc và hồ sơ FAM cung cấp – đã đẩy nền bóng đá Malaysia vào cơn khủng hoảng lớn nhất nhiều năm qua. Giờ đây, con đường phục hồi danh dự của họ hứa hẹn sẽ đầy chông gai.

Xem thêm
2
7,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Làn sóng tẩy chay lan rộng
Trận đấu giữa Malaysia và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 đang đứng trước nguy cơ vắng bóng khán giả khi người hâm mộ nước chủ nhà đồng loạt tẩy chay. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ bê bối nhập tịch cầu thủ, khiến hình ảnh bóng đá Malaysia bị tổn hại nghiêm trọng. Dù Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kêu gọi cổ động viên đến sân, chiến dịch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Cổ động viên A.Quddus thẳng thắn chỉ trích: “FAM phung phí tiền bạc trong nhiều thập kỷ mà không mang lại thành tích”, đồng thời kêu gọi FAM phải công khai xin lỗi và chịu trách nhiệm.

Khủng hoảng tài chính và trách nhiệm
Sự phẫn nộ của người hâm mộ càng dâng cao khi biết FAM phải chi 15 triệu ringgit cho một vụ kiện liên quan FIFA, trong khi lãnh đạo vẫn hưởng lợi. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, khẳng định: “Chi phí đưa vụ việc lên CAS sẽ do Nhiếp chính vương Tunku Ismail Sultan Ibrahim chi trả, không dùng tiền ngân sách”. Chính phủ kiên quyết không hỗ trợ FAM về tài chính, buộc liên đoàn phải tự chịu trách nhiệm trước khủng hoảng.

Hệ lụy cho cầu thủ nhập tịch và lời cảnh tỉnh
Không chỉ FAM, các cầu thủ nhập tịch cũng gánh chịu hậu quả nặng nề. Hậu vệ Gabriel Palmero bị CLB Tenerife chấm dứt hợp đồng, Rodrigo Holgado đối mặt nguy cơ tương tự. Lệnh cấm thi đấu một năm từ FIFA khiến tương lai của họ trở nên mờ mịt. Giới chuyên môn và truyền thông Malaysia đồng loạt kêu gọi FAM chấp nhận án phạt, dừng kháng cáo và cải tổ toàn diện, thay vì tiếp tục chạy theo thành tích ngắn hạn bằng những giải pháp thiếu bền vững.

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng giấy tờ không hợp lệ đang khiến bóng đá khu vực Đông Nam Á rơi vào trạng thái chờ đợi đầy căng thẳng. Dù luật sư Serge Vittoz xác nhận FIFA sẽ ra phán quyết vào ngày 30/10/2025, nhưng đến nay, cả FIFA lẫn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản kết luận nào. Sự im lặng này làm dấy lên nhiều nghi vấn trong dư luận và truyền thông khu vực.

Điều đáng chú ý là FIFA không có quyền trực tiếp xử Malaysia thua 0-3 trước Việt Nam, bởi trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 – giải đấu do AFC tổ chức. Vai trò của FIFA chỉ dừng lại ở việc xác minh tư cách cầu thủ và chuyển hồ sơ sang AFC, nơi duy nhất có thẩm quyền quyết định kết quả trận đấu và các hình thức kỷ luật.

Trước nguy cơ bất lợi, truyền thông Malaysia cho rằng FAM sẽ kháng nghị lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để “bảo vệ danh tiếng và quyền lợi hợp pháp”. Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John, nhấn mạnh AFC sẽ chờ phán quyết cuối cùng trước khi hành động. Hạn chót cho toàn bộ quy trình là ngày 31/3/2026, nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn trong vòng bí ẩn, khiến người hâm mộ hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Xem thêm
0
6,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật