Rùng rợn chuyện mẫu trẻ hành xác để giảm cân

Để giữ được vóc dáng như cành liễu, nhiều người mẫu lao vào giảm cân bất chấp nguy hiểm tới tính mạng.

Beverly Johnsaon từng là một "bom tấn" làng thời trang khi cô là người mẫu da màu đầu tiên được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue. Mới đây cô đã có những chia sẻ trên truyền hình về mặt tối của ngành công nghiệp thời trang, đó là việc nó đẩy các cô gái trẻ vào guồng quay giảm cân khắc nghiệt và nguy hiểm. 

Rùng rợn chuyện mẫu trẻ hành xác để giảm cân - 1

Những "cành củi khô" của ngành công nghiệp thời trang

"Tôi chỉ nặng khoảng 46 tới 51 kg trong suốt những năm tháng làm người mẫu của mình. Và bí quyết để duy trì mức cân nặng đó là tôi không hề ăn" - Johnson tiết lộ bí mật gây sốc. 

Thói quen ăn uống thiếu khoa học đó không chỉ được Johnson áp dụng mà còn nhiều người mẫu khác nữa cũng thực hiện điều tương tự để có được mức cân nặng đạt tiêu chuẩn "vàng". 

"Thức ăn là kẻ thù. Chúng tôi thậm chí còn không uống nước vì cho rằng nước sẽ làm cơ thể trương phình lên. Nghĩ lại nó thật quá kinh khủng" - Cựu người mẫu Beverly Johnson kể tiếp. 

Chi tiết hơn, Bervely Johnson cho biết cả tuần những người mẫu như cô có thể chỉ ăn lượng thức ăn tương đương với một bát lạo lức hoặc một quả trứng. Họ tự bỏ đói mình có cơ thể mảnh mai như cành liễu. Thân hình đó có thể lệch so với chuẩn đẹp chung của xã hội nhưng trong thế giới thời trang, càng gầy thì bạn càng tiến xa trong sự nghiệp.

Rùng rợn chuyện mẫu trẻ hành xác để giảm cân - 2

Quan điểm của nhiều nhà mốt là người mẫu càng gầy thì càng có triển vọng 

Năm ngoái, Kirstie Clements - cựu biên tập của tạp chí Vogue Úc cũng chia sẻ những câu chuyện giảm cân nguy hiểm của người mẫu trong cuốn hồi ký của bà. 

Kristie Clements cho biết các biên tập viên thường xuyên bị ép phải photoshop cho các người mẫu xuất hiện trên tạp chí trông gầy gò, thanh mảnh hơn. Xu hướng trọng dụng những người mẫu gầy trên sàn diễn và cả trong các cuốn tạp chí thời trang đẩy các chân dài vào cuộc hành trình giảm cân khắc nghiệt. 

Kristie kể rằng nhiều người mẫu đã phải ăn giấy ăn để lấp đầy bao tử. Với cách này họ sẽ không thấy đói và giảm tối đa được lượng calo tiêu thụ. 

Ngoài ra, rượu và nước có ga ăn kiêng (Coke Diet) là hai thứ được người mẫu ưa chuộng bởi nó có lượng calo thấp mà lại khiến cơ thể có cảm giác no giả tạo. 

Một trong những cách giảm cân phổ biến nhất của người mẫu, đặc biệt là các chân dài nước Pháp đó là họ hút thuốc lá liên tục và gần như chỉ uống nước khoáng trong cả ngày. 

Rùng rợn chuyện mẫu trẻ hành xác để giảm cân - 3

Những thân hình "da bọc xương" trên sàn catwalk

Áp dụng các phương pháp giảm cân thiếu khoa học, nhiều người mẫu đã bị mắc chứng rối loạn ăn uống nặng khiến cơ thể họ gầy ốm, làn da tái xanh, rụng tóc. Tuy nhiên, với yêu cầu khắt khe của nhiều nhà mốt, việc từ bỏ các phương pháp giảm cân thần tốc này cũng đồng nghĩa việc đặt dấu chấm hết cho những bản hợp đồng đắt giá. 

Cơ thể ốm yếu, tiều tụy mới chỉ là những hậu quả ban đầu. Nếu kéo dài việc ăn kiêng kham khổ, con người rất dễ mắc phải chứng chán ăn, rối loạn ăn uống và có thể dẫn tới một loạt các biến chứng nguy hiểm.

Có hàng chục ca người mẫu tử vong, thậm chí chết ngay trên sàn diễn như trường hợp của đáng tiếc của chân dài trẻ tuổi Luisel Ramos. Cô ra đi mãi mãi ở tuổi 22, đột tử khi đang đi catwalk trong một cơn trụy tim.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Bí quyết làm đẹp của người mẫu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN