Ra đường muốn đẹp mà không phải đeo khẩu trang hãy làm điều này!

Có một phương pháp vừa đơn giản vừa đẹp lại bảo vệ da, đó là dùng kem chống nắng trước lớp trang điểm!

Ra đường muốn đẹp mà không phải đeo khẩu trang hãy làm điều này! - 1

Muốn bước ra ngoài vừa đẹp vừa tự tin, nhất định không thể bỏ qua kem chống nắng

Đeo khẩu trang lên mặt là một trong những công đoạn không thể thiếu của chị em khi ra phố, nhất là khi di chuyển bằng xe gắn máy vào mùa hè. Sẽ chẳng có gì hài hước nếu như đằng sau lớp khẩu trang kín mít ấy không phải là một gương mặt được tô son dặm phấn kỹ càng.

Mà hỡi ôi, mất công trang điểm rồi lại đeo khẩu trang che hết cả mặt, chưa kể lớp phấn son sẽ bám dính vào khẩu trang giặt mãi không ra cũng khiến chị em phiền lòng không ít.

Vậy thì có một giải pháp đơn giản hơn cho bạn những khi ấy, đó là dùng thêm kem chống nắng!

Bôi trước hay sau lớp trang điểm?

Ra đường muốn đẹp mà không phải đeo khẩu trang hãy làm điều này! - 2

Tương tự những loại kem, sữa, tinh chất dưỡng da, kem chống nắng nên được dùng trước lớp trang điểm để giúp bảo vệ da mặt một cách tối ưu nhất. Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên chờ vài phút, thậm chí khoảng 15-20 phút nếu được cho mỗi lớp dưỡng da - chống nắng thẩm thấu vào da rồi sau đó mới tới lớp trang điểm để tránh cho khuôn mặt bạn loang nổ, chảy dầu vì cùng lúc phải thoa quá nhiều lớp lên da mặt vốn dĩ rất nhạy cảm.

Đảm bảo mặt phải sạch

Ra đường muốn đẹp mà không phải đeo khẩu trang hãy làm điều này! - 3

Dù có vội đến đâu chăng nữa, hãy đảm bảo đã làm sạch mặt bằng một tờ giấy hoặc bông tẩy trang có thấm nước hoa hồng. Bởi vì da mặt có sạch, cả đồ dưỡng, chống nắng và trang điểm mới phát huy hiệu quả. Nếu chưa làm được điều tối thiểu này, vui lòng quay lại với chiếc khẩu trang quen thuộc nhé!

Đừng thoa quá nhiều kem chống nắng!

Ra đường muốn đẹp mà không phải đeo khẩu trang hãy làm điều này! - 4

Khác với việc dùng đơn độc, kem chống nắng khi dùng kèm với đồ trang điểm cần một lượng vừa đủ, không quá dày. Bạn nên lấy kem từng chút một, thoa đều lên cả vùng mặt và cổ, nếu thiếu mới lấy tiếp, tránh tình trạng thừa kem gây lãng phí. Bạn cũng nên cần sẵn trên tay một tờ chiếc khăn giấy để có thể lau bớt phần kem bị dư. Sở dĩ cần hạn chế lượng kem chống nắng thoa lên mặt khi trang điểm là bởi nếu lớp chống nắng quá dày, lớp trang điểm của bạn chắc chắn sẽ không thể mịn màng và bám da được.

Kem chống nắng SPF bao nhiêu là đủ?

Ra đường muốn đẹp mà không phải đeo khẩu trang hãy làm điều này! - 5

Không cần thiết phải tìm đến những loại kem chống nắng với độ SPF cao, vừa đắt đỏ vừa chưa chắc hiệu quả. Các chuyên gia khuyên bạn chỉ cần dùng kem chống nắng với SPF từ 30-50 là đủ che phủ và bảo vệ da cùng với lớp trang điểm. Chỉ cần nhớ chọn loại tương thích với làn da của mình và thoa lại sau chừng 1-2 tiếng đồng hồ khi ở bên ngoài trời là được!

Cân nhắc dùng mỹ phẩm khoáng

Ra đường muốn đẹp mà không phải đeo khẩu trang hãy làm điều này! - 6

Nếu bạn sẽ trải qua cả một ngày dài ở bên ngoài trời, hãy cân nhắc việc dùng mỹ phẩm trang điểm dạng khoáng cùng với kem chống nắng, bởi mỹ phẩm khoáng cũng giống như một lớp bảo vệ và giúp da bạn được an toàn thêm đôi chút.

Mỹ phẩm khoáng là loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ các khoáng chất hoàn toàn tự nhiên, không hương liệu, không chất bảo quản nên rất tốt cho da. Dù giá thành có cao hơn mỹ phẩm sử dụng hóa chất nhưng nếu phải trang điểm liên tục giữa ngày hè nắng nóng, chúng rất đáng để đầu tư.

4 bí quyết chống lão hóa da ngay từ bây giờ

Chống lão hóa da tưởng chừng phức tạp có thể trở nên đơn giản không ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Bí quyết thú vị từ thiên nhiên để chăm sóc da Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN