Lời khuyên cho da nhờn sáng bóng tươi trẻ

Nếu sở hữu làn da nhờn, phái đẹp cần phải biết chăm sóc một cách khoa học mới có thể kéo dài được sự trẻ trung cho khuôn mặt

Nhiều chị em sở hữu làn da nhờn, tuy hơi bất tiện vào mùa hè nhưng lại rất hãnh diện trong mùa đông bởi độ ẩm thường xuyên của loại da này giúp phái đẹp kéo dài sự trẻ trung trên khuôn mặt hơn so với những người đẹp có làn da khô.

Nhưng như thế không có nghĩa là làn da nhờn mãi mãi đem đến sự trẻ trung cho phái đẹp. Theo thời gian, làn da cũng sẽ bị lão hóa nếu người đẹp chủ quan không quan tâm đến việc chăm sóc cho đúng cách sẽ dẫn đến hiện tượng lão hóa sâu khó khắc phục.

Lời khuyên cho da nhờn sáng bóng tươi trẻ - 1

Biết chăm sóc làn da nhờn khoa học, phái đẹp có thể kéo dài sự tươi trẻ

Một số thói quen trong chăm sóc đối với da nhờn dưới đây có thể giúp phái đẹp kéo dài tuổi thọ cho da mặt, xóa mờ các vết chân chim trên khuôn mặt xinh xắn.

1. Tránh rửa mặt bằng các loại sữa dạng bánh

Khi sử dụng các loại sữa rửa mặt, ngoài việc quan tâm đến thành phần cấu tạo của sữa người đẹp nên chọn loại sữa dạng gel là tốt nhất. Bởi đối với các loại sữa dạng bánh khi rửa cần phải thực hiện sự chà xát mạnh vào da gây nên sự tiếp xúc cả nhiệt năng lẫn chất hóa học dẫn đến sự tổn thưởng về da, làm bong tróc các lớp tế bào da, vô tình gây nên sự khô da thái quá.

2. Không nên rửa mặt quá nhiều 

Đây là lỗi thường gặp nhất đối với những chị em sở hữu loại da nhờn, bởi sự nhớt nhát khó chịu tạo nên, nhờ sự gội rửa của nước giúp chị em khắc phục được những cảm giác khó chịu đó.

Nhưng hệ lụy của việc làm sạch bằng nước các chất nhờn nhiều quá là đánh mất độ ẩm trên da, bởi quá trình gột rửa sẽ tẩy hết lớp tế bào bảo vệ da mặt bề ngoài và đánh mất độ ẩm của da. Một cơ chế quan trọng nữa là da sẽ tăng cường kích thích tiết ra nhiều chất nhờn để bổ sung hơn, nhưng do không có lớp bảo vệ bên ngoài nên da vẫn bị khô.

Da khô là một trong những nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự lão hóa sớm.Chính vì vậy, theo nghiên cứu của các nhà khoa học da liễu trên thế giới đưa ra lời khuyên đối với những người da nhờn chỉ nên rửa mặt tối đa mỗi ngày 2 lần và hãy sử dụng giấy thấm để làm sạch da.

Lời khuyên cho da nhờn sáng bóng tươi trẻ - 2

Nên dùng giấy thấm để làm sạch da nhờn hơn là rửa nhiều bằng nước

3. Hạn chế chất cồn

Trong quá trình tẩy rửa tế bào chết, việc sử dụng một ít chất cồn như rượu, nước cồn nhẹ dường như là  một phương pháp trợ giúp cho phái đẹp nhanh chóng làm sạch da mặt, đồng thời thúc đẩy sự lưu thông các mạch máu da mặt khiến cho da mặt luôn hồng hào và trẻ trung. Nhưng việc lạm dụng nhiều chất cồn để tẩy rửa tế bào chết cũng sẽ khiến cho làn da bị khô ráp và xanh xao, đồng thời càng đẩy nhanh sự lão hóa làn da. Vì vậy, đối với da nhờn không nên sử dụng các chất có cồn để tẩy rửa.

4. Nuôi dưỡng làn da

Da nhờn là loại da có cơ chế tiết nhiều chất ẩm cho da, vì vậy nếu không cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho da dễ dẫn tới sự thiếu sức sống cho da.Các chất dinh dưỡng trực tiếp cung cấp cho da nhờn là antioxidant và omega3. Đây là những chất dinh dưỡng quan trọng để chống sự oxy hóa da. Một số loại mỹ phẩm có chứa những thành phần này có thể giúp ích cho người đẹp. 

Phương pháp tối ưu và an toàn nhất vẫn là lựa chọn những thực phẩm giàu antioxidant như  đậu và rau xanh hoặc cá hồi, cá ngừ, trứng, đậu nành, sữa chua chứa nhiều omega3 để ăn uống hoặc chế tạo ra các loại mặt nạ dưỡng ẩm theo sự hướng dẫn của các chuyên da để bạn luôn sở hữu một làn da khỏe mạnh.

Lời khuyên cho da nhờn sáng bóng tươi trẻ - 3

Tăng cường ăn rau quả là phương pháp chăm sóc da nhờn hiệu quả và an toàn

5. Ngủ đủ giấc và không hút thuốc, hạn chế đồ ngọt

Hiện tượng thiếu ngủ sẽ làm xuất hiện hiện tượng sưng mắt, bọng mắt và các vết chân chim trên khuôn mặt rõ hơn đối với loại da nhờn. vì vậy cần phải sắp xếp thời gian để có thể bảo đảm giấc ngủ từ 7 – 8 tiếng mỗi ngày.

Không những đối với da nhờn và với bất kỳ loại da nào, nếu không bảo đảm một giấc ngủ để cũng sẽ tạo nên sự lão hóa cho da.Hút thuốc là một thói quen xấu ảnh hưởng đến sự phát triển của da mặt bởi sự tác động kích thích tiêu cực của chất nicotin. Vấn đề này được rất nhiều các nhà khoa học đã khuyến cáo đối với phái đẹp nếu muốn sở hữu một làn da đẹp.

Ngoài ra nếu dùng quá nhiều đồ ngọt sẽ gây nên hiện tượng dư thừa glucose, da bị khô và từ đó thúc đẩy quá trình lão hóa da nhanh hơn. Vì vậy nên thay thế các loại kẹo ngọt bởi các loại hoa quả bổ dưỡng sẽ có lợi cho da nhờn 

Lời khuyên cho da nhờn sáng bóng tươi trẻ - 4

Hút thuốc là thói quen xấu nên bỏ vì sẽ làm khô và đẩy nhanh sự lão hóa đối với da nhờn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng ([Tên nguồn])
Những phương pháp làm đẹp độc đáo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN