Làm đẹp bằng... dịch nhầy ốc sên

Sự kiện: Chăm sóc da khô

Để hàng chục con ốc sên bò trên thân thể hoặc lấy dịch nhầy của chúng rồi bôi lên cơ thể là cách làm đẹp được nhiều người tìm đến để lấy lại nét thanh xuân.

Cách làm đẹp sởn gai ốc

Từ xa xưa, ốc sên đã được Đông y sử dụng làm thuốc với tính vị mặn, hàn, bổ dưỡng, thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu tiêu thũng và chống co thắt. Và theo sách "Nam dược thần hiệu" thì ốc sên có thể để chữa mụn lở ở da mặt, hoặc dùng dịch nhầy của ốc sên để làm lành những vết thương do mụn để lại. Bởi vậy, nhiều người tin rằng dịch nhầy ốc sên có thể phục hồi làn da nên đã tìm đến với cách làm đẹp kỳ lạ này.

Nói về cách làm đẹp này, chị Trần Thu Minh (36 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết: "Nhiều người cho biết là chất nhầy của ốc sên rất giàu protein, có tác dụng tái tạo da, làm trắng da, nhẵn mịn và căng da. Hiệu quả tuyệt vời cho các vết tàn nhang, vết nám, xóa nếp nhăn và chống lão hóa da. Hơn nữa, huyết thanh của ốc sên giúp chống lão hóa. Vốn sở hữu một làn da không như ý, khắp mặt bị rỗ nặng nên từ lâu tôi vẫn mong tìm được cách cải thiện làm da cho mình. Bởi thế, tôi quyết định tìm đến cách cải thiện làn da bằng cách dùng dịch nhầy ốc sên. Không ngờ, sau một thời gian sử dụng làn da của tôi đã đỡ hơn trước rất nhiều".

Làm đẹp bằng... dịch nhầy ốc sên - 1

Làm đẹp bằng dịch nhầy ốc sên được xem là liệu pháp độc và lạ. (Ảnh: Internet)

Chị Thu Minh còn bật mí: "Để làm đẹp, chị em nên chọn bắt những con ốc sên hoa. Sau đó, phải để một ngày cho ốc nhả hết chất bẩn hoặc chất độc của cây cỏ mà ốc ăn phải. Tiếp đó, dùng một que nhọn kích thích liên tục lên mình ốc đề nó nhả nhớt ra (lớp chất nhầy bao bọc toàn thân ốc ở bên trong vỏ). Như vậy, ốc sên sẽ tự tiết ra chất nhờn nhiều nhất.

Sau đó cho chất nhớt lấy được lên phần giấy mặt nạ rối đắp lên mặt. Hoặc một cách khác nhanh hơn là giã nhỏ ốc sên ra rồi lấy dịch nhầy của nó và bôi lên những chỗ bị rỗ, tàn nhang, sẹo...".

Cũng bằng phương thức làm đẹp này nhưng một số chị em sử dụng cách khác có phần ghê rợn hơn. Việc dùng những con ốc sên đang sống cho chúng bò khắp cơ thể như một kiểu massage đang được nhiều người chọn lựa. Bởi theo những người này, khi ốc sên bò sẽ để lại dịch nhầy của nó lên những phần cơ thể mình. Chất dịch này còn có khả năng tẩy tế bào chết, loại bỏ tác nhân gây bệnh, giúp da nhanh liền sẹo, nuôi dưỡng, cải thiện tính đàn hồi và giảm nguy cơ nhiễm trùng...

Đặc biệt, nó còn có thể giúp da chống lại những tia gây hại từ ánh nắng mặt trời; ngăn ngừa lão hóa, nếp nhăn và nuôi dưỡng độ tươi trẻ săn chắc; làm mờ các vết thâm nám và sẹo, nhất là sẹo do mụn gây ra.

Chị Nguyễn Thị Mai Trang (ngụ tại huyện Nhà Bè, TP.HCM) chia sẻ: "Nghe nói dịch nhầy ốc sên có thể chữa lành một số vết sẹo do mụn để lại, nhưng để cho hàng chục con ốc sên bò trên thân thể thì thật là ghê rợn. Một người bạn đã từng thử liệu pháp này cho tôi biết, ban đầu có thể thấy sợ và khó chịu nhưng khi quen rồi thì cũng bình thường, chỉ có cảm giác nhột nhột thôi. Nghe nói có tác dụng thực nhưng tôi vẫn ngần ngại, lo sợ vì cách cải thiện làn da theo kiểu rùng rợn này".

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Trên các diễn đàn về làm đẹp, có rất nhiều bình luận xôn xao về cách trị mụn, làm đẹp da bằng dịch nhầy ốc sên. Trên các trang web này đầy ắp những bài viết, comment từ lời rỉ tai cho đến có chứng thực đàng hoàng về cách trị mụn đơn giản mà cực hiệu nghiệm bằng dịch nhầy ốc sên sống.

Một nickname có tên Matadep... chia sẻ: "Ốc sên trị mụn, làm mịn da thì mình có biết. Mình có chị bạn da mặt xấu lắm, mụn rất nhiều. Chị ấy cũng chữa khắp nơi, lên cả bệnh viện Da liễu nhưng kết quả không khá lên tí nào. Thế mà khi chị ấy dùng ốc sên giã nhuyễn, đắp lên mặt hiệu quả thấy rõ, da mặt hết mụn và mịn màng trông thấy. Có điều chắc ít ai dám đắp mặt bằng cái thứ ấy lắm, mới nghe đã thấy sợ rùi".

Một nickname khác cũng viết: "Một lần em đọc trên tạp chí Mỹ phẩm, thấy có người truyền đạt kinh nghiệm là lấy con ốc sên, băm nát ruột của nó rồi lấy chất nhờn đó bôi lên mặt. Điều này sẽ có tác dụng làm da hết mụn, trắng trẻo mịn màng. Nhiều người đã dùng và có kết quả rất tốt. Tuy nhiên, em vẫn thấy ghê, chưa thử bao giờ".

Cứ thế, những lời bàn luận về biện pháp trị mụn này lên tới gần chục trang. Ngoài bàn luận về dịch ốc sên trị mụn, các chị em còn gửi cho nhau nhiều link bài viết chia sẻ đã trị mụn bằng phương pháp ốc sên. Một số người còn khoe áp dụng kem trị mụn chiết xuất từ ốc sên để đỡ có cảm giác "ghê ghê". Với biện pháp nào, họ cũng đều khen có hiệu quả!

Làm đẹp bằng... dịch nhầy ốc sên - 2

Nuôi ốc sên để làm đẹp

Một số cửa hàng mỹ phẩm, thẩm mỹ viện tại TP.HCM, thời gian gần đây đã rao bán những loại sản phẩm có chiết xuất từ dịch nhầy của ốc sên như kem, mặt nạ nhớt ốc sên để... dưỡng da cho khách hàng. Tất cả các loại mặt hàng này được quảng cáo là có khả năng chống oxy hóa, giúp liền sẹo, làm da trơn láng, bảo vệ khỏi tia UV của ánh mặt trời, cũng như các yếu tố độc hại!?

Một số trang mạng còn quảng cáo về loại sản phẩm này với tác dụng chống lão hóa tuyệt vời, giúp cho da săn chắc (có hiệu quả trong việc xóa nếp nhăn và các vết chân chim trên khuôn mặt của bạn), cũng như giúp làm tăng mật độ, tăng khả năng giữ ẩm, độ săn chắc mang lại làn da mềm mại mịn màng như da em bé.

Còn chất nhầy do ốc sên thì tiết ra chứa một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ làn da khỏi bầu không khí đầy đủ các chất oxy hóa và có khả năng giúp duy trì làn da khỏe mạnh cũng như cải thiện chức năng tế bào. Thế nhưng những tác dụng thần kỳ này thì chưa được kiểm chứng một cách rõ ràng.

Theo bác sĩ Dương Đình Hùng, Phó chủ tịch hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM thì: "Trước thông tin về biện pháp trị mụn, nám và làm đẹp bằng cách dùng dịch nhầy của ốc sên sống là điều tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Bởi ốc sên là loại động vật thân mềm có rất nhiều ấu trùng sống kí sinh. Vì thế, việc sử dụng dịch nhầy ốc sên trực tiếp bôi lên da có thể trở thành nơi trú ngụ của nhiều loại ấu trùng. Và khi bị ấu trùng tấn công, nếu không thăm khám kịp thời sẽ để lại di chứng nghiêm trọng cho não bộ. Dịch ốc sên cũng là nơi có nhiều ký sinh và các ấu trùng trú ẩn nên tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe và làn da của của người dùng".

Bác sĩ Hùng cũng khuyến cáo, việc dùng dịch nhầy ốc sên làm đẹp chưa qua khâu xử lý thì có nhiều nguy cơ nhiễm một số bệnh như viêm, nhiễm trùng da và một số bệnh tương tự khác. Vì thế, cần cẩn trọng khi làm đẹp bằng biện pháp này vì ốc sên có chứa rất nhiều ấu trùng. Vi khuẩn gây bệnh. Nếu để chúng xâm nhập vào da và cơ thể, điều này lại khiến bạn có thể mắc bệnh nghiêm trọng hơn.

Nguy cơ nhiễm trùng, dị ứng da

TS-BS Lê Ngọc Diệp, giảng viên bộ môn Da liễu, Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: "Các loại dịch nhầy từ động vật là nơi cho nhiều vi khuẩn sinh sôi và trú ngụ. Khi đắp những loại dịch này một cách trực tiếp lên mặt, không những da không đẹp mà còn có thể gây dị ứng, sưng, viêm, nổi mẩn. Về một số loại kem, mặt nạ chứa tinh chất ốc sên có tác dụng làm đẹp da nhưng cần phải qua quá trình bào chế với rất nhiều công đoạn. Không nên sử dụng nhớt ốc sên tươi đắp lên mặt, vì nguy cơ lẫn các tạp chất, bụi bẩn có thể gây nhiễm trùng, dị ứng da".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Phong (Người Đưa Tin)
Chăm sóc da khô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN