Khắc phục thói quen xấu để làn da sáng khỏe

Trong sinh hoạt một số thói quen không phù hợp của bạn có thể sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp khuôn mặt

Vẻ đẹp của phụ nữ được thể hiện trên từng chi tiết, nhưng khuôn mặt được mọi người quan tâm đặc biệt. Trước hết, khuôn mặt có sức hút mạnh mẽ khi bạn có được làn da căng mịn, vì vậy mà phái đẹp luôn tìm mọi cách để được sở hữu làn da mịn màng, sáng bóng.

Trong khi chị em tập trung vào vấn đề làm đẹp da mặt bằng các biện pháp như trang điểm, chăm sóc bởi mặt nạ hàng đêm hay kỳ công hơn với những món ăn có lợi cho da, thì những thói quen hàng ngày nhiều khi đã vô tình trở thành thủ phạm tạo nên những nếp nhăn cho da mặt.

Một số thói quen thường gặp có thể gây bất lợi cho làn da của bạn nên tránh:

1. Dùng tay để giữ mặt

Khắc phục  thói quen  xấu để làn da sáng khỏe - 1

Thường xuyên đưa tay lên giữ mặt có thể tạo nên những nếp nhăn

Lỗi này thường gặp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Khi ngồi trong cuộc họp hay suy nghĩ một vấn đề nào đó, đọc sách báo…do thói quen mà bạn thường xuyên đưa tay lên chống cằm hoặc má.Hành động này được lặp lại trong nhiều tình huống của cuộc sống và đã vô tình khiến cho làn da mặt luôn bị gò ép tạo thành những nếp nhăn ngoài ý muốn. Do đó, nếu bạn có thói quen này, hãy loại bỏ ngay để làn da của bạn được tự nhiên hơn.

2. Cười nhăn mũi hoặc đưa tay lên dí mũi

Khắc phục  thói quen  xấu để làn da sáng khỏe - 2

Cười nhăn mũi hoặc đưa tay dí mũi cũng là thói quen không có lợi cho da mặt

Lỗi này thường gặp khi bạn cười. Mặc dù thói quen này phần nào được tạo nên bởi tính cách của bạn, nhưng bạn cũng nên chú ý chủ động để khắc phục nó. Bởi thường xuyên nhăn mũi khi cười lâu dần tạo thành những nếp nhăn không đẹp mặt cho làn da.

3.Khi ăn chỉ nhai một hàm

Đây cũng là một thói quen không tốt đối với làn da. Tuy nhiên không nhiều nhưng nếu bạn có thói quen này cũng nên phân phối đều cho cả hai hàm được vận động. Nếu để thói quen này lâu dài sẽ tạo nên sự mất cân xứng của hàm và má làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của khuôn mặt xinh đẹp của bạn.

4. Cười quá to

Khắc phục  thói quen  xấu để làn da sáng khỏe - 3

Cười quá to cũng làm ảnh hưởng đến da mặt

Hành động tưởng như đáng yêu nhưng trong một khía cạnh nào đó thì với điệu cười này không những gây phản ứng bất ngờ đối với người đối diện mà còn ảnh hưởng đến làn da khu vực trán. Cười phóng đại hết cỡ, lớp da trên trán được ép dồn lại tạo thành những nếp nhăn không đẹp mắt.

5. Quá lạm dụng mặt nạ dưỡng da

Khắc phục  thói quen  xấu để làn da sáng khỏe - 4

Sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm quá lâu hoặc không đúng tỉ lệ có thể gây tổn hại đến da

Đối với bất kỳ loại dưỡng da từ mỹ phẩm hay chế biến từ vật liệu tự nhiên thì sử dụng quá liều lượng cũng như thời gian quá dài đều có thể gây ra hậu quả trái ngược như khô da, dị ứng hoặc bị lão hóa sớm.Vì vậy, khi áp dụng các loại mặt nạ dưỡng cho da chỉ nên không quá 15 phút, các loại vật liệu tự nhiên khi chế biến phải chú ý làm đúng liều lượng theo hướng dẫn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng (Theo Lady) ([Tên nguồn])
Chăm sóc da nhờn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN