Dùng nhiều son môi khiến phụ nữ ngu đi?

Một nghiên cứu khoa học phát hiện thấy rằng 55% sản phẩm son môi chứa lượng chì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần và trí thông minh của người sử dụng.

Công ty tư vấn về an toàn Underwriters Laboratories của Mỹ đã tiến hành phân tích thành phần hóa chất trong 22 sản phẩm son môi phổ biển ở nước này. Kết quả cho thấy rằng 12/22 (chiếm khoảng 55%) sản phẩm son môi được kiểm tra chứa hàm lượng chất chì ở mức 3,22 phần triệu.

“Theo những bằng chứng khoa học mà chúng tôi biết, ngay cả hàm lượng chì ở mức thấp nhất cũng có thể làm hại chỉ số thống minh (IQ), hành vi và khả năng tiếp thu của bạn”, tiến sĩ Sean Palfrey, giám đốc y tế của Chương trình phòng chống nhiễm độc chì Boston, bình luận về kết quả nghiên cứu.

Nhiều nhà hoạt động phản đối sử dụng chì trong mỹ phẩm cũng gây sức ép yêu cầu cần bảo vệ trẻ em và phụ nữ mang thai khỏi các sản phẩm trang điểm nhiễm chì.

Dùng nhiều son môi khiến phụ nữ ngu đi? - 1

Son môi chứa lượng chì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần và trí thông minh của người sử dụng

Tuy nhiên, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chưa có một bộ tiêu chuẩn về hàm lượng chì tối đa trong sản phẩm son môi và để nhà sản xuất tự quyết định dựa trên các kiểm tra an toàn của họ.

Chì không phải cố ý được đưa vào sản phẩm son môi, nhưng nhiều loại màu sắc được tạo ra dựa trên chì. Ngoài ra, chì tồn tại tự nhiên trong đất, nước và không khí có thể nhiễm vào son môi trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì mỹ phẩm an toàn cho rằng các công ty hoàn toàn có thể sản xuất mỹ phẩm không chứa chì.

Janet Nudelman, thành viên của Chiến dịch vì mỹ phẩm an toàn, cho biết: “Rõ ràng, hơn một nửa sản phẩm son môi được kiểm tra chứa kim loại chì, nhưng một nửa trong số này không chứa. Điều đó cho thấy rằng các nhà sản xuất có thể tạo ra sản phẩm không chứa chì”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Phương (Vietnamnet.vn)
Những trường hợp, nhân vật thẩm mỹ đặc biệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN