Dấu hiệu để “sa thải” mỹ phẩm

Cùng khám phá cách thức phát hiện những mỹ phẩm hỏng cần phải thay thế để làm đẹp an toàn và hiệu quả.

Mascara

Dấu hiệu để “sa thải” mỹ phẩm - 1

Mascara hỏng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đôi mắt của bạn. Với màu sắc tối và tính chất ẩm, bạn khó có thể phát hiện ra mascara của mình bị hỏng từ bao giờ. Tuy nhiên, bạn hãy dựa vào mùi hương của loại mỹ phẩm này để phát hiện xem chúng đã hỏng hay chưa. Mascara hỏng thường có mùi như khí gas và lạ. Để đảm bảo, bạn nên thay mascara 3 tới 4 tháng một lần.

Kem nền

Dấu hiệu để “sa thải” mỹ phẩm - 2

Kem nền đã bị hỏng thường bị thay đổi màu sắc. Kem nền dạng nước thường có hạn sử dụng trong vòng một năm và dạng dầu thường dùng được trong 18 tháng. Trong thời gian vẫn sử dụng được, nếu kem nền dạng nước bị khô, bạn không nên vội vàng “sa thải” chúng. Hãy thêm vài giọt Toner không cồn để tiếp tục sử dụng bình thường. Nếu chúng có dấu hiệu thay đổi màu sắc, bạn hãy nhanh chóng thay thế nó bằng một sản phẩm khác.

Kem che khuyết điểm

Dấu hiệu để “sa thải” mỹ phẩm - 3

Hãy để ý tới màu sắc và kết cấu của kem che khuyết điểm để biết chúng có còn hạn hay không. Kem che khuyết điểm dạng thỏi thường có hạn trong vòng hai năm. Trong khi đó, kem ở dạng nước sử dụng tốt nhất chỉ trong vòng một năm. Để bảo quản kem, tốt nhất bạn nên dùng tay sạch để thoa và tránh dùng chung mỹ phẩm với người khác.

Son môi

Dấu hiệu để “sa thải” mỹ phẩm - 4

Nếu son môi bị khô và thay đổi kết cấu thì đó là lúc bạn cần thay một thỏi son mới. Son môi thường được sử dụng trong vòng hai năm. Khi thoa thỏi son cũ, bạn sẽ thấy chúng lên màu không đều và thường ở dạng kem đặc trên môi. Trên hết, cách tốt nhất là bạn nên ngửi thỏi son. Nếu có mùi lạ thì bạn hãy loại bỏ chúng ngay lập tức.

Kẻ viền mắt

Dấu hiệu để “sa thải” mỹ phẩm - 5

Kẻ viền mắt cũng là loại mỹ phẩm bạn cần hết sức chú ý vì chúng cũng ảnh hưởng trực tiếp lên đôi mắt. Nếu thấy xuất hiện những chấm trắng trên chì kẻ thì bạn nên mua ngay chì kẻ mới. Với kẻ viền nước, bạn hãy thay loại cũ nếu chúng khô và vón cục.

Phấn má

Dấu hiệu để “sa thải” mỹ phẩm - 6

Đặc điểm nhận dạng phấn má hết hạn là chúng biến đổi kết cấu và sự xuất hiện của những mảng xám trên phấn. Thông thường, phấn má dạng bột có hạn dài hơn phấn dạng kem. Dù loại nào thì bạn cũng hãy lau sạch cọ thoa phấn sau mỗi lần dùng để kéo dài tuổi thọ của loại mỹ phẩm này.

Phấn mắt

Dấu hiệu để “sa thải” mỹ phẩm - 7

Bạn hãy để ý tới màu sắc và mùi hương của phấn mắt để biết chúng còn có thể sử dụng được nữa không. Để đảm bảo, bạn nên cố gắng thay phấn mắt 2-3 tháng một lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Trang điểm hàn quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN