Bộ trưởng GD-ĐT: Đưa giáo viên bạo hành trẻ ra khỏi ngành, không chần chừ

Bộ trưởng GD-ĐT: Đưa giáo viên bạo hành trẻ ra khỏi ngành, không chần chừ

Bộ trưởng Nhạ bày tỏ: "Những vụ bạo hành trẻ mà báo chí nêu là không thể chấp nhận được. Cá nhân tôi với trách nhiệm người đứng đầu ngành giáo dục rất phản đối, có ý kiến chỉ đạo đưa những giáo viên không đủ năng lực, giáo viên bạo hành trẻ ra khỏi ngành, không chần chừ”.
17 cơ quan bảo vệ, vì sao xâm hại tình dục trẻ em xảy ra nhiều?

17 cơ quan bảo vệ, vì sao xâm hại tình dục trẻ em xảy ra nhiều?

Dẫn vụ việc cháu bé ở Cà Mau bị xâm hại tình dục, dẫn đến tự tử, đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng bức xúc đặt vấn đề, tại sao lúc các cháu nói thì không nghe đến khi cháu tự tử mới khởi tố vụ án. Ông Nhưỡng đề nghị không nên để câu chuyện như thế tiếp tục xảy ra.
Năm tháng, hơn 570 trẻ em bị xâm hại tình dục

Năm tháng, hơn 570 trẻ em bị xâm hại tình dục

Trước tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra nghiêm trọng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH cũng như Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC cho biết rõ giải pháp để nâng cao hiệu quả trong việc chứng minh tội phạm này.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN