Không về quê ăn Tết, nhiều người lao động cố mưu sinh đến tận phút cuối cùng của năm cũ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Đa số những người lao động ở đây đều là trụ cột kinh tế của gia đình. Theo cô Lành (45 tuổi – Nam Định) “Cô đi tha hương lên đây hơn 2 năm rồi, nhà có 3 đứa ở quê với ông bà vẫn trông mẹ về mới có tiền sắm Tết. Nhưng Tết này “đói” quá, chắc cố trụ lại hết sáng 30 cô sẽ bắt xe về quê”.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Châu Dương ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Kinh tế toàn cảnh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN