Hiệu ứng Cristiano Ronaldo: Giá cổ phiếu Manchester United và Juventus dậy sóng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Theo Football Transfers, Manchester United đã chi ra 28 triệu euro để chiêu mộ Ronaldo từ CLB Juventus.

Đêm qua, mọi sự chú ý của bóng đá thế giới đã đổ dồn về Cristiano Ronaldo và CLB Manchester United khi cầu thủ này đồng ý quay trở về mái nhà xưa chứ không phải CLB Manchester City.

Theo tờ The Sun, sự trở lại của Ronaldo đã tác động tới thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu của CLB Manchester United, được giao dịch công khai tại các sàn chứng khoán ở Mỹ đã tăng vọt 9,8% trước khi giảm nhẹ.

Giá mở cửa trong ngày ở mức 17,38 USD/cổ phiếu đã tăng lên 19,09 USD/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị thị trường của CLB Manchester United đã tăng 293 triệu USD.

Giá cổ phiếu của MU đã tăng mạnh

Giá cổ phiếu của MU đã tăng mạnh

CLB Juvetus, đội bóng chủ quản của siêu sao người Bồ Đào Nha trước khi có thông báo chính thức cũng được hưởng lợi từ sự ra đi của anh. Theo Bloomberg, giá cổ phiếu của Juvetus đã tăng 4,2% vào ngày 27/8, sau khi có những thông tin về việc anh sẽ đàm phán bản hợp đồng mới với CLB Manchester City.

Trong năm đầu tiên gia nhập đội bóng nước Ý, Ronaldo cũng giúp giá cổ phiếu của Juventus tăng 150%. Chuyên gia môi giới người Pháp Kepler Cheuvreux SA từng cảnh báo rằng Juventus có thể sẽ báo lỗ cho tới khi Ronaldo ra đi.

Bên cạnh đó, hai trang Facebook và Instagram chính thức của CLB Manchester United đều có thêm khoảng 1 triệu người theo dõi, theo Dailymail. Trước đó, trang Facebook chính thức của Quỷ đỏ thành Manchester đã dừng lại ở mốc hơn 73 triệu người theo dõi trong thời gian khá dài.

Tấm poster vượt kỉ lục view

Tấm poster vượt kỉ lục view

Tấm poster được trang twitter chính thức của Manchester United đăng tải đã nhận được 920.000 lượt thích cùng hơn 42.000 lượt bình luận.

Theo tờ Manchester Evening News, trang web chính thức của CLB Manchester United đã bị sập trong một khoảng thời gian ngắn ngay sau khi họ xác nhận việc ký hợp đồng với đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Sự trở lại mái nhà xưa của siêu sao người Bồ Đào Nha đã khiến trang chủ đội bóng cũ quá tải khi số lượng người cố gắng truy cập trong cùng một thời điểm đã tăng vọt.

Theo Football Transfers, Manchester United đã chi ra 28 triệu euro để chiêu mộ Ronaldo từ CLB Juventus. Tại đội bóng cũ, Ronaldo có thể nhận mức lương lên tới 400.000 bảng/tuần, qua đó trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League.

Nguồn: [Link nguồn]

Cú sốc Covid-19 tại Việt Nam: ”Ông chủ” bỗng chốc hóa ”shipper”

Từng có thu nhập ổn định từ việc kinh doanh quán cà phê, nhưng sau hơn một năm chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN