Suýt chết vì nhai nuốt sim điện thoại

Trong lúc người cha đang gắn sim mới vào điện thoại di động, bé A. loanh quanh bên bàn làm việc rồi chộp lấy phần còn lại của thẻ sim bỏ vào miệng nhai nuốt.

Bệnh viện Nhi đồng 1 - TPHCM ngày 16-4 cho biết vừa cấp cứu nội soi gắp dị vật mắc kẹt trong thực quản bệnh nhi N.N.P.A (16 tháng tuổi).
 
Trước đó, ngày 13-4, bé A. nhập viện trong tình trạng bứt rứt, quấy khóc, miệng ói nhiều đàm nhớt, đường thở tắc nghẽn, ho sặc sụa, tím tái. Bé được chuyển đến bệnh viện cấp cứu sau khi ói văng ra một phần mảnh sim.

Suýt chết vì nhai nuốt sim điện thoại - 1

Dị vật suýt gây tử vong cho bé hơn 1 tuổi. Ảnh: BV cung cấp

Qua chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một đoạn khung sim hình chữ U có đầu nhọn chặn ngang ở 1/3 thực quản A. Ngay sau đó, bệnh nhi được nội soi khẩn cấp và gắp ra một đoạn dị vật. 
 
Sau khi lấy dị vật ra ngoài, bé tạm thời hết khó thở nhưng vẫn còn quấy khóc, không uống được nước, miệng nhiều nước bọt.
 
Theo người nhà bệnh nhi, trong lúc người cha đang gắn sim mới vào điện thoại di động, bé A. loanh quanh bên bàn làm việc rồi chộp lấy phần còn lại của thẻ sim bỏ vào miệng nhai nuốt.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN