Hội nghị sáng tạo Blockchain Đông Nam Á 2018 - Tiên phong Đột phá

Ngày 21/04/2018 tại khách sạn Daewoo Hà Nội, Hội nghị sáng tạo Blockchain Đông Nam Á 2018 – Tiên phong Đột phá đã được tổ chức và kết thúc thành công. Hội nghị lần này do Hiệp hội sáng tạo Blockchain Đông Nam Á, công ty Khoa học kỹ thuật mạng Viễn Đông, sàn giao dịch VNBIG, cùng Đoàn Thanh niên Việt Nam và Hội sinh viên Hà Nội đồng tổ chức.

Hội nghị là sự kiện quy mô lớn trong lĩnh vực Blockchain tại khu vực Đông Nam Á, đã thu hút sự chú ý và ủng hộ của 68 đơn vị truyền thông nổi tiếng trong và ngoài nước. Với chủ đề chính xoay quanh “Sáng tạo Blockchain”.

Ông Henry Trần Chánh văn phòng Hội sinh viên Hà Nội phát biểu tại hội nghị với chủ đề “Xây dựng cộng đồng blockchain có trách nhiệm: Bằng chứng thực tiễn từ Việt Nam”. Phân tích toàn bộ hiện trạng về blockchain ở thị trường Việt Nam, đưa ra ví dụ chứng minh thực tế blockchain đã phủ khắp các lĩnh vực, từ tài chính, các dịch vụ cộng đồng và giáo dục... Đồng thời cũng kỳ vọng các chính sách ngày càng hoàn thiện, đưa blockchain Việt Nam có thể sớm hòa nhập thế giới, đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn.

Lễ ra mắt của Hiệp hội sáng tạo Blockchain Đông Nam Á

Đông Nam Á với dân số trẻ, đang trên đà phát triển, được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm sáng tạo blockchain mới chính vì vậy Hiệp hội sáng tạo Blockchain Đông Nam Á ra đời. Hội nghị lần này đã vinh dự mời được ông Nguyễn Sơn Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ông Dương Văn Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và ông Trần Quang Hưng, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Việt Nam, ông Hao Dan Chủ tịch Công ty TNHH Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, nhà sáng lập Quỹ Harry Châu Á, ông Guo Yuhang Chủ tịch Quỹ vốn Star, ông Nguyễn Ngọc Tú Công ty KHKT mạng Viễn Đông, đại diện sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số VNBIG; Chen Qiang Đối tác Quỹ vốn Hello, ông Đặng Minh Tuấn, tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Blockchain Qnet đã tới tham gia và chứng kiến lễ ra mắt.

Hội nghị sáng tạo Blockchain Đông Nam Á 2018 - Tiên phong Đột phá - 1

Hội trường lễ ra mắt

 Hội nghị còn mời ông Đoàn Ngọc Hoàn Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, ông Long Vương nhà sáng lập kiêm CEO Nem và Tomochain, ông Thanh Đào nhà sáng lập Nexty Platform, ông Đỗ Chiến chuyên gia đầu tư và nghiên cứu tiền kỹ thuật số, ông Kenny Li nhà đồng sáng lập Quỹ Crypto-S.

Các vị khách mời cùng bàn luận từ kinh tế vĩ mô đến tầm nhìn vi mô, từ hướng đầu tư đến sự quản lý của chính sách, trong đó ông Đặng Minh Tuấn đã trình bày kết cấu và nguyên lý thao tác của Blockchain từ góc độ kỹ thuật; ông Long Vương và ông Đỗ Chiến cũng đánh giá cao về tương lai của tài sản Blockchain và kinh tế Token. Bên cạnh đó, ông Chen Qiang đã chỉ ra rằng, sự phát triển của Đông Nam Á cần đi sát với bước tiến của thế giới, việc cải cách tiền tệ khoa học kỹ thuật cần được thúc đẩy bởi những công nghệ mới. Nhà đồng sáng lập Quỹ Crypto-s Kenny đã có bài phát biểu đặc sắc về “Định hình tương lai quản lý tài sản kỹ thuật số”, tạo ra chỗ đứng cho quản lý tài sản tiền kỹ thuật số.

Tranh luận sôi nổi -- Thảo luận bàn tròn

  Hội nghị cũng tổ chức hai thảo luận bàn tròn vô cùng đặc sắc. Thảo luận buổi sáng xoay quanh chủ đề “Làm thế nào nâng cao giá trị đầu tư của blockchain?”. Các khách mời cùng thảo luận về những ứng dụng của Blockchain trong đời sống. Các khách mời đều nhất trí cho rằng nếu muốn phát huy giá trị lớn nhất của blockchain thì cần đặt trọng tâm chú ý vào những ứng dụng của blockchain trong nền kinh tế thực, từ đó đạt được lợi ích xã hội và kinh tế.

   

Hội nghị sáng tạo Blockchain Đông Nam Á 2018 - Tiên phong Đột phá - 2

Chia sẻ nguồn tài liệu -Tương tác với các dự án

Hội nghị tạo điều kiện cho các nhà sáng lập, các dự án start-up blockchain trao đổi nguồn tài liệu và giao lưu tương tác với những người đứng đầu của 9 dự án ứng dụng blockchain ưu tú đến từ Trung Quốc: ông He Wei nhà đồng sáng lập Lbank; ông David Dong nhà đồng sáng lập blockchain đối với hệ thống bán lẻ mới; ông Qu Lei CEO của Energo labs ; ông Wayne COO Bihuex Global khu vực châu Á; ông YinXin Eric giám đốc thị trường DeepBrain Chain; ông Zhu Cheng Qing nhà sáng lập DCC. Zhao Wei CEO OracleChain; Luis Felipe CCO Ocean Chain.

Cuối cùng, Hội nghị sáng tạo Blockchain Đông Nam Á 2018 đã kết thúc thành công mỹ mãn. Các vị khách mời đều cho rằng hội nghị lần này có quy mô lớn, tổ chức chuyên nghiệp, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với sự phát triển sáng tạo Blockchain Đông Nam Á. Cả thế giới đều đang dần bước vào “Thời đại Blockchain”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN