Đừng để niềm đam mê bóng đá bị “gián đoạn”

Ngày 20/11/2022, trái bóng Al Rihla đã chính thức lăn trên sân cỏ Qatar, mở màn cho vòng chung kết World Cup 2022 trong sự hào hứng của hàng triệu triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng háo hức ngồi trước màn hình tivi, máy tính, điện thoại thông minh để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có được niềm vui trọn vẹn trong ngày khai mạc World Cup 2022.

Đối với những người sử dụng máy tính và thiết bị di động thông minh thì niềm vui đó rất hay bị “gián đoạn” bởi tình trạng giật hình, đứng hình hoặc “quay vòng vòng” (loading hoặc buffering).

Anh Quốc Nam ở Quận 1 (TPHCM) cho biết: “Đang xem truyền hình trực tiếp, đến đúng lúc pha bóng gay cấn thì tự nhiên đứng hình, đến khi xem lại bình thường thì pha bóng đã trôi qua mất rồi. Xem mất cả hứng”.

Tình trạng giật, lag, đứng hình làm người xem khó chịu

Tình trạng giật, lag, đứng hình làm người xem khó chịu

Tương tự như vậy, Thành Long, một sinh viên đang ở trọ tại Gò Vấp (TPHCM) cũng than thở: “Em xem World Cup 2022 qua app trên điện thoại. Cứ nghĩ là mùa World Cup này sẽ không phải đi xem nhờ nữa. Vậy mà cứ thỉnh thoảng hình lại giật, lag, loading, xem rất khó chịu. Cả xóm trọ của bọn em đều bị như vậy”.

Chưa hết, anh Xuân Bình, chủ quán café ở Thủ Đức tỏ ra thất vọng vì các quán café xung quanh hô “vào” rồi mà mấy chục giây sau tivi của quán anh mới truyền đến pha bóng đó, khiến cho khách của quán anh hẹn với nhau, trận sau sẽ đến quán khác xem bóng đá.

Tình trạng giật lag, đứng hình, tín hiệu trễ như trên thường xảy ra đối với những người xem truyền hình IPTV hoặc OTT. Do đặc thù của truyền hình IPTV và OTT là phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng mạng Internet của người dùng nên có một số thời điểm đã xảy ra tình trạng giật, lag hoặc loading (tải) trên các thiết bị. Nguyên nhân này được lý giải là do hệ thống máy chủ quá tải và đường truyền nội bộ giữa các trung tâm dữ liệu bị quá tải băng thông. Lý do thứ hai là lưu lượng truy cập Internet cùng lúc quá lớn tại khu vực người dùng.

Như vậy, muốn niềm đam mê bóng đá của mình không bị “gián đoạn”, muốn theo dõi World Cup 2022 vui vẻ và thoải mái thì tốt nhất là xem qua các kênh truyền hình truyền thống (tivi mới đã có tích hợp sẵn chức năng thu sóng DVB-T2, tivi cũ chưa có thì phải trang bị đầu thu DVB-T2).

Một nhà cung cấp dịch vụ truyền hình phải ngắt sóng vì lý do bản quyền

Một nhà cung cấp dịch vụ truyền hình phải ngắt sóng vì lý do bản quyền

Tuy nhiên, không phải nhà cung cấp dịch vụ nào cũng có được bản quyền truyền hình World Cup 2022. Trong buổi tối ngày 20/11/2022, đã có nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp phải ngắt sóng truyền hình trực tiếp lễ khai mạc World Cup 2022 vì lý do bản quyền.

Chính vì vậy, nếu bạn muốn đồng hành trọn vẹn cùng mùa World Cup 2022 thì nên lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ truyền hình có bản quyền phát sóng giải đấu này.

Một quảng cáo xem World Cup 2022 trên hệ thống THC của SCTV

Một quảng cáo xem World Cup 2022 trên hệ thống THC của SCTV

Ngoài ra nên lựa chọn truyền hình cáp có công nghệ DVB-T2, vì đây là công nghệ truyền hình tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại, cho hình ảnh sắc nét, sống động, thách thức mọi điều kiện thời tiết mưa gió mà không gây nhiễu, giật hay gián đoạn khi xem tivi.

World Cup 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 20/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022. Để không bỏ lỡ những trận cầu đỉnh cao, bạn có thể tải lịch thi đấu World Cup 2022 tại đâyPV.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN