Truy tìm hung thủ giết người, đốt xác ngày cận Tết (P.Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, sau khi bị mất tích và bị đốt xác tại Bình Dương, những tài sản có giá trị của nạn nhân như: bộ vòng ximen bằng vàng (10 chiếc), sợi dây chuyền vàng 10 chỉ, chiếc đồng hồ đeo tay 5 chỉ và chiếc xe máy cũng không cánh mà bay.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản nhưng việc truy tìm hung thủ gặp nhiều khó khăn vì nạn nhân là phụ nữ luống tuổi lại sống một mình khép kín trong ngôi nhà cách rất xa con cái, người thân.

Cuối cùng, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất là Lê Trung Hiếu (SN 1979, HKTT tại số 10/190G đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP. HCM), là người có quan hệ gần gũi với nạn nhân tại nhà riêng của nạn nhân ở phường An Phú Đông, Q.12, TP.HCM.  Công tác trinh sát xác định, Hiếu đang có biểu hiện tạo cho mình nhiều chứng cứ ngoại phạm và thông tin đến người thân để “bắn” tới tai cơ quan điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN