Nhân viên ngân hàng chết trên đồi vắng (Phần 2)

Sự kiện: Hành trình phá án

Trong dạ dày anh Nhường phát hiện chất kịch độc xyanua, khiến nạn nhân chết trong khoảng 15-20 giây sau khi uống.

Vùng da bụng màu nâu, bọt trắng trên mép nạn nhân, chất cực độc xyanua trong dạ dày, khiến nạn nhân chết trong khoảng 15-20 giây sau khi uống.

Hiện trường phát hiện xác nạn nhân là hiện trường phụ. Ai đã giết nạn nhân? Một câu hỏi lớn mà lực lượng điều tra đã đặt ra và phải tìm câu trả lời nhanh chóng.

Nạn nhân trước đây đã từng làm việc cho một văn phòng luật sư, công tác tại bộ phận pháp chế ngân hàng vì vậy cũng có thể nạn nhân cũng có những mâu thuẫn trong công việc. Bên cạnh đó, nạn nhân là người sống khá kín đáo lại mới chia tay với vợ nên mâu thuẫn về tình ái cũng không thể loại trừ. Về gia đình ở Thái Nguyên, nạn nhân có mâu thuẫn về tài sản thừa kế.

Ai đã ra tay đầu độc anh Nhường? Vì lý do gì? Mời độc giả theo đón xem phần cuối Hành trình phá án: Nhân viên ngân hàng chết trên đồi vắng vào sáng 22/11/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN