"Hiệp sĩ" Bình Dương hoạt động theo quy chế của tỉnh

"Hiệp sĩ" Bình Dương hoạt động theo quy chế của tỉnh

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khá hiệu quả mô hình "hiệp sĩ" thông qua các CLB phòng chống tội phạm. Có lẽ đây cũng là tỉnh duy nhất trên cả nước quan tâm, tổ chức tốt hoạt động này.
Nghẹn lòng nghe trải lòng của vợ hiệp sĩ bị tội phạm đâm trọng thương

Nghẹn lòng nghe trải lòng của vợ hiệp sĩ bị tội phạm đâm trọng thương

"Mắt sâu hoắm vì lo cho chồng nhưng tôi vẫn ủng hộ việc nghĩa" -đó là lời tâm sự bộc bạch từ tận đáy lòng của chị Trương Thị Xí ( 52 tuổi, vợ của hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, Đội trưởng nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình, người bị thương nặng nhất trong nhóm bị cướp tấn công vừa qua.
Sẵn sàng hỗ trợ TPHCM trấn áp tội phạm

Sẵn sàng hỗ trợ TPHCM trấn áp tội phạm

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K20), Bộ Công an cho biết, sẵn sàng tăng cường lực lượng Cảnh sát Cơ động cho TPHCM, khi địa phương này đề xuất.
Vì sao Bộ Công an chưa tăng cường cảnh sát vào TPHCM bắt cướp?

Vì sao Bộ Công an chưa tăng cường cảnh sát vào TPHCM bắt cướp?

Năm 2013, Bộ Công an từng điều 600 cảnh sát cơ động vào TP HCM để bắt cướp, trấn áp tội phạm. Tuy nhiên, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K20), Bộ Công an cho biết, hiện không có lực lượng của K20 tăng cường tại TP HCM.

Pháp luật

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN