Hà Nội chiều 29 Tết, hồ Gươm đông nghịt người

Hôm nay (10/2), thời tiết Hà Nội nắng đẹp, thuận lợi cho người dân du xuân sớm và đi sắm sửa dịp Tết. Đường phố Hà Nội vào giờ cao điểm cũng vắng vẻ hơn do nhiều người dân đã về quê, trong khi đó một số khu vui chơi đông đúc, đặc biệt là Hồ Gươm.

15h chiều nay, thời tiết Hà Nội nắng đẹp, vàng ươm. Nhiệt độ ở ngưỡng gần 20 độ C, thích hợp cho việc người dân vui chơi, sắm sửa dịp Tết Nguyên đán 2021.

15h chiều nay, thời tiết Hà Nội nắng đẹp, vàng ươm. Nhiệt độ ở ngưỡng gần 20 độ C, thích hợp cho việc người dân vui chơi, sắm sửa dịp Tết Nguyên đán 2021.

Ven Hồ Gươm và dọc đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ... đông người dân tới vui chơi. Tại đây có nhiều tiểu cảnh đẹp, là địa điểm ưa thích của nhiều người dịp Tết đến xuân về.

Ven Hồ Gươm và dọc đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ... đông người dân tới vui chơi. Tại đây có nhiều tiểu cảnh đẹp, là địa điểm ưa thích của nhiều người dịp Tết đến xuân về.

Nhiều chú trâu với đầy đủ màu sắc được trưng bày tại một góc Hồ Gươm. Năm Tân Sửu, nhiều người mong muốn một năm nhiều sức khỏe và hạnh phúc đến với tất cả mọi người.

Nhiều chú trâu với đầy đủ màu sắc được trưng bày tại một góc Hồ Gươm. Năm Tân Sửu, nhiều người mong muốn một năm nhiều sức khỏe và hạnh phúc đến với tất cả mọi người.

Tại đây còn có hàng chục cây đào lớn nhỏ, tạo nên một màu sắc rất đẹp, thu hút du khách thập phương đến thưởng lãm.

Tại đây còn có hàng chục cây đào lớn nhỏ, tạo nên một màu sắc rất đẹp, thu hút du khách thập phương đến thưởng lãm.

Ngày hôm nay, Hồ Gươm đón hàng nghìn người tới vui chơi. Tuy nhiên, nhiều người không chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế khuyến cáo, đặc biệt là việc đeo khẩu trang trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp.

Ngày hôm nay, Hồ Gươm đón hàng nghìn người tới vui chơi. Tuy nhiên, nhiều người không chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế khuyến cáo, đặc biệt là việc đeo khẩu trang trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp.

Trong khi đó, phố Sách Hà Nội lại khá vắng khách. Tuy chưa chính thức mở cửa nhưng tại đây, đã đón người dân đến tham quan.

Trong khi đó, phố Sách Hà Nội lại khá vắng khách. Tuy chưa chính thức mở cửa nhưng tại đây, đã đón người dân đến tham quan.

Một số cửa hàng cũng mở cửa nhưng không có khách.

Một số cửa hàng cũng mở cửa nhưng không có khách.

Đối với nhiều người, Tết đến là dịp sum vầy, có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Phố Sách cũng sẽ chính thức mở cửa từ Mùng 3 Tết.

Đối với nhiều người, Tết đến là dịp sum vầy, có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Phố Sách cũng sẽ chính thức mở cửa từ Mùng 3 Tết.

Khu vực hồ Văn nằm trong khuôn viên Văn Miếu không tổ chức phố ông Đồ rầm rộ như mọi năm. Chỉ một vài sạp được phép mở cửa để phục vụ nhu cầu của người dân.

Khu vực hồ Văn nằm trong khuôn viên Văn Miếu không tổ chức phố ông Đồ rầm rộ như mọi năm. Chỉ một vài sạp được phép mở cửa để phục vụ nhu cầu của người dân.

Số còn lại đóng cửa im lìm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Số còn lại đóng cửa im lìm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Trên vườn đào Nhật Tân, một số người dân sắm đào để chưng dịp Tết. Những cành đào tại vườn không rẻ hơn ở chợ, tuy nhiên nhiều người muốn có cảm giác vào tận vườn "săn đào", nên chấp nhận di chuyển xa. "Năm nào tôi cũng đến Nhật Tân mua đào và Tứ Liên để mua quất", anh Tú nói.

Trên vườn đào Nhật Tân, một số người dân sắm đào để chưng dịp Tết. Những cành đào tại vườn không rẻ hơn ở chợ, tuy nhiên nhiều người muốn có cảm giác vào tận vườn "săn đào", nên chấp nhận di chuyển xa. "Năm nào tôi cũng đến Nhật Tân mua đào và Tứ Liên để mua quất", anh Tú nói.

Không ít người có được những cành đào ưng ý về chơi Tết. Tại Nhật Tân có đủ loại đào cành, đào chậu, đào thế, đào huyền... với giá từ 100.000 đồng đến hàng chục triệu đồng.

Không ít người có được những cành đào ưng ý về chơi Tết. Tại Nhật Tân có đủ loại đào cành, đào chậu, đào thế, đào huyền... với giá từ 100.000 đồng đến hàng chục triệu đồng.

18h chiều 10/2, tất cả các con đường ở Hà Nội không còn cảnh ùn tắc như trước. 

18h chiều 10/2, tất cả các con đường ở Hà Nội không còn cảnh ùn tắc như trước. 

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân TP.HCM có được đi chùa lễ Phật trong những ngày Tết?

Các chùa, cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch Covid-19 và bố trí người hướng dẫn đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hiếu ([Tên nguồn])
Mở cửa thấy Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN