Trận đấu nổi bật

alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Tiger Woods: Niềm vui không trọn vẹn

Tiger Woods đã chính thức nhận danh hiệu “Tay golf của năm” của PGA Tour. Đó là phần thưởng xứng đáng với Woods, tuy nhiên cá nhân anh hẳn vẫn còn đau đáu nhiều điều trong mùa giải 2013.

Khác với năm ngoái, thời gian bỏ phiếu bầu chọn danh hiệu “Tay golf của năm 2013” đã được rút ngắn đi khá nhiều, phần vì lịch trình của PGA có sự cắt xén. Vào tối 26 vừa qua, các thành viên của PGA TOUR, những người chơi trong ít nhất 12 sự kiện chính thức đã tham gia bỏ phiếu và kết quả là Tiger Woods giành chiến thắng thuyết phục. “Cọp gỗ” vượt qua 4 đối thủ mạnh khác gồm Matt Kuchar, Phil Mickelson, Adam Scott và Henrik Stenson để lần thứ 11 ẵm giải thưởng cao quý này.

"Thay mặt cho PGA TOUR, tôi xin gửi lời chúc mừng tới Tiger sau những thành tích xuất sắc trong mùa giải này", ủy viên của PGA TOUR, Tim Finchem nói. "Đây là giải thưởng mà bất kì người chơi nào cũng muốn một lần được tận hưởng. Tiger đã có 5 chiến thắng và luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ tại các sự kiện khác. Kết quả phiếu bầu đã phản ánh sự tôn trọng của các đồng nghiệp tới Tiger Woods”.

Tiger Woods: Niềm vui không trọn vẹn - 1

Tiger Woods đã thắng Mickelson và Adam Scott trong cuộc đua tới danh hiệu "Tay golf của năm" tuy nhiên Woods lại không có major trong năm nay như họ

Trong năm 2013, Tiger Woods đã tham dự tổng cộng 16 sự kiện, giành được 5 danh hiệu (Farmers Insurance Open, WGC - Cadillac Championship, Arnold Palmer Invitational, THE PLAYERS Championship và World Golf Championships-Bridgestone Invitational). Đây là lần thứ 10 trong sự nghiệp, anh giành 5 danh hiệu hoặc nhiều trong một năm. Woods cũng chiếm giữ vị trí số 1 thế giới suốt từ cuối tháng Ba cho đến nay khi giật từ tay người bạn thân Rory McIlroy, và đứng thứ 2 trên BXH FedEx Cup.

“Đó là một năm đáng kinh ngạc khi tôi đã giành được 5 danh hiệu”, Woods nói . "Cả 5 danh hiệu ấy đều thật ý nghĩa. Là một cảm giác tuyệt vời khi được bình chọn bởi các đồng nghiệp của bạn và nhận sự tôn trọng ở đó”. Tuy nhiên phát biểu ấy của Woods không thể che lấp sự thật rằng anh chưa hoàn toàn mãn nguyện. Lý do ư? Quá rõ ràng, tay golf 37 tuổi đã thất bại tại cả 4 giải major và tuột mất cả danh hiệu FedEx Cup.

Thành tích tốt nhất của “cọp gỗ’ tại các giải major chỉ là đồng hạng tư The Masters, trong khi U.S.Open là đồng hạng 32, The Open đồng hạng 6, và PGA Championship đồng hạng 40. Vậy là cơn khát major suốt từ năm 2008 đến nay vẫn chưa thể giải tỏa. Khoảng cách 4 major ít hơn huyền thoại Jack Nicklaus (18 major) tưởng chừng như Tiger Woods đủ sức san lấp thì nay lại trở thành gánh nặng, áp lực ngàn cân.

Với 16 sự kiện không phải là quá nhiều nhưng Tiger Woods đã thường xuyên cho thấy dấu hiệu của sự đuối sức. Tại các major, càng về vòng cuối, anh càng tỏ ra hụt hơi để rồi vứt bỏ hết những nỗ lực của những ngày đầu. Về cuối mùa giải, tình trạng ấy vẫn diễn ra với Tiger Woods mà việc đánh rơi chức vô địch The Barclays là thêm một ví dụ nữa. Thậm chí trong 3 sự kiện cuối của FedEx Cup, Woods chẳng mang hình bóng của một ngôi sao thực thụ.

Nhìn trên tổng thể thì Tiger Woods đã có một năm thành công nhưng nhìn trên khía cạnh tầm vóc của anh thì mọi thứ còn dang dở. Nếu Adam Scott hay Phil Mickelson chơi tốt và thắng FedEx Cup, danh hiệu “Tay golf của năm 2013” đã không thuộc về Woods. Woods chắc chắn đã trở lại từ vụ scandal tình ái và có hậu phương vững chắc là nữ hoàng trượt tuyết Lindsey Vonn. Người hâm mộ cũng quen trở lại với hình ảnh một Tiger Woods mạnh mẽ. Vì thế major như cái gì đó trở thành thứ Woods bắt buộc phải giành thêm trong một sớm một chiều.

Ở hạng mục đáng chú ý khác, Jordan Spieth đã không có đối thủ và ẵm danh hiệu “Tân binh của năm”. Khởi đầu mùa giải 2013 ở tận hạng… 810 thế giới, nhưng bây giờ, tay golf 20 tuổi người Mỹ đang chễm chệ xếp hạng 21. Đó như một kì tích, một giấc mơ có thật với Spieth, người đã có 1 danh hiệu và nhiều lần đứng trong top 10 của những giải đấu, trong đó có giải đấu lớn như AT&T National (hạng 6), Deutsche Bank Championship (hạng 4) và đặc biệt là TOUR Championship (hạng 2).

Danh sách các giải đấu thuộc PGA Tour 2013 và các nhà vô địch:

Tiger Woods: Niềm vui không trọn vẹn - 2

Tiger Woods: Niềm vui không trọn vẹn - 3

Top 10 tay golf kiếm tiền nhiều nhất PGA Tour 2013:

Tiger Woods: Niềm vui không trọn vẹn - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN