Viêm ruột thừa cấp, thí sinh vẫn xin xuất viện để dự thi

Dù bị viêm ruột thừa cấp sau ngày thi đầu tiên, thí sinh Trần Nguyễn Hải Nhi (Trường THPT Thanh Bình, Q.Tân Bình, TP.HCM) vẫn quyết xin xuất viện lúc 11 giờ khuya 1.7 để được tham dự hai môn thi Ngữ văn và Vật lý hôm nay, 2.7.

Thí sinh Trần Nguyễn Hải Nhi thi tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (Q.Bình Thạnh, TPHCM) thuộc hội đồng thi ĐH Quốc gia TP.HCM.

Mẹ Nhi, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (Q.6, TP.HCM), cho biết: Nhi đau bụng quằn quại ngay sau khi vừa kết thúc buổi thi môn tiếng Anh hôm qua 1.7. Gia đình tức tốc đưa thí sinh này đến Bệnh viện Quân y (Quận 5). Tại đây các bác sĩ chẩn đoán Nhi bị viêm ruột thừa cấp, đề nghị nhập viện tiếp tục theo dõi điều trị.

Tuy nhiên, lo lắng sẽ bỏ lỡ một năm học nên Nhi đòi xuất viện. “Em lo nhất là không được dự thi các môn tiếp theo để thực hiện ước mơ vào đại học. Không muốn phải thi đại học lại vào năm sau nên em và gia đình viết cam kết chịu trách nhiệm với bệnh viện rồi xuất viện lúc 11 giờ khuya để về chuẩn bị cho môn tiếp theo”, Nhi nói.

Viêm ruột thừa cấp, thí sinh vẫn xin xuất viện để dự thi - 1
Hải Nhi và mẹ sau khi kết thúc buổi thi môn Văn 

Để được xuất viện, gia đình chị Mai phải cam kết chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp lỡ xảy ra bất trắc do tình trạng sức khỏe của Nhi còn khá nguy cấp.

Trong 3 tiếng đồng hồ Nhi làm bài thi môn Văn, mẹ Nhi ở bên ngoài vô cùng lo lắng. “Mặc dù đã báo để hội đồng thi chú ý đến sự cố sức khỏe của con nhưng tôi vẫn không yên tâm vì sợ bệnh tình của Nhi có biến chuyển xấu”, người mẹ này nói.

Kết thúc giờ thi môn Văn, Hải Nhi cho biết việc ngồi thi lâu khiến em tăng cảm giác đau, khó chịu nhưng Nhi vẫn cố gắng hoàn thành hết các câu hỏi và rời phòng thi sớm 15 phút. Theo thí sinh này, đề thi năm nay khá thú vị và cũng không quá khó đối với em.

Trong buổi chiều cùng ngày, Nhi tiếp tục chống chịu cơn đau để dự thi môn Vật lý, cũng đồng thời hoàn tất số môn em đăng ký tại kỳ thi năm nay. Kết thúc môn thi chiều nay, Nhi sẽ trở lại bệnh viện để kiểm tra và tiếp tục điều trị bệnh.

Được biết, Nhi dự kiến sẽ đăng ký xét tuyển vào một trong các trường như: ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng hoặc ĐH Nguyễn Tất Thành để thực hiện ước nguyện nối nghiệp công việc kinh doanh của mẹ.

Gặp tai nạn trên đường đi thi, sĩ tử được CSGT đưa tới điểm thi

Chiều 2.7, ông Vũ Đình Bộ (SN 1964, ở Lương Tài, Bắc Ninh) đưa con trai là Vũ Đình Trường (SN 1997) tới điểm thi Học viện Nông nghiệp để dự kỳ thi THPT Quốc gia.

Khi đi qua nút giao thông cầu Thanh Trì giao với Quốc lộ 5, cha con ông Bộ bị ngã xe. Ông Bộ bị thương ở chân, thí sinh Trường may mắn không bị thương.

Trước tình hình đó, trung uý Đặng Văn Thành và thiếu uý Nguyễn Văn Tuấn, thuộc đội CSGT số 5, Công an TP. Hà Nội đã quyết định đưa thí sinh Trường đến điểm thi để em kịp giờ thi.

Trước sự nhiệt tình của hai chiến sĩ, ông Bộ đã gửi lời cám ơn các chiến sĩ CSGT đã đưa con ông tới điểm thi kịp giờ.

Viêm ruột thừa cấp, thí sinh vẫn xin xuất viện để dự thi - 2Cán bộ Đội CSGT số 4 thí sinh Ngô Văn Trường tới điểm thi kịp thời

Cũng tại Hà Nội, sáng 2.7, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt Minh Khai – Tam Trinh, đại úy Nguyễn Trọng Đồng cùng thiếu úy Phùng Văn Hiển (Đội CSGT số 4) phát hiện một người đàn ông dắt xe máy dọc đường, theo sau là một nam thanh niên mặc đồng phục học sinh. Cả hai người đều sốt sắng hỏi thăm người dân ven đường về quán sửa xe.

Thấy vậy, đại úy Đồng ra hỏi thăm được biết, người này tên Ngô Văn Định (45 tuổi, quê Xuân Trường, Nam Định) đang đưa con là Ngô Văn Trường tới trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thi nhưng bị hỏng xe trên đường di chuyển.

Ngay sau đó, đại úy Đồng đã báo cáo với chỉ huy đội CSGT và dùng xe chuyên dụng đưa Trường đến điểm thi kịp thời.

Xem đề thi – đáp án nhanh nhất ở đâu?

Từ ngày 1/7 đến ngày 4/7, trên 24h.com.vn, chúng tôi sẽ cập nhật đề thi ngay sau khi kết thúc môn thi. Gợi ý giải sẽ có sau 30 phút kể từ khi kết thúc môn thi. Kèm theo gợi ý giải sẽ là những đánh giá, nhận xét của đội ngũ chuyên gia, thầy cô giáo uy tín, giàu kinh nghiệm và các thí sinh trên cả nước. Phụ huynh và thí sinh có thể căn cứ vào những gợi ý này để nắm bắt và đánh giá bước đầu kết quả bài làm của các sĩ tử.

Để nhận ngay ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QG năm 2015, soạn tin:

DATN MÔN THI MÃ ĐỀ gửi 8702

VD: Thí sinh thi môn Địa lý, mã đề 123, soạn tin:

DATN DIA gửi 8702

Xem chi tiết Bấm đây

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hải - Xuân Lực ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN