Phụ huynh bất bình vì con đi vệ sinh vào buổi trưa cũng bị phạt

Sự kiện: Giáo dục

Học sinh tại một trường THCS sẽ phải chấp nhận bị phạt nếu sử dụng nhà vệ sinh trong thời gian ngủ trưa. Lý do được lãnh đạo trường này đưa ra là những học sinh này đã "phạm luật", làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của các bạn khác.

Đó là những gì đang diễn ra tại một ngôi trường ở Đại Lý, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận Trung Quốc gần đây, khiến nhiều người, đặc biệt là các phụ huynh lên tiếng chỉ trích. Hầu hết bày tỏ lo ngại cho sức khỏe của học sinh khi bị ngăn không đi vệ sinh và cho rằng việc đi vệ sinh không gây ra xáo trộn đáng kể để đến mức phải chịu phạt.

Phụ huynh bất bình vì con đi vệ sinh vào buổi trưa cũng bị phạt - 1

Ngủ trưa là bắt buộc tại các trường học Trung Quốc.

Sự việc đã gây ồn ào đã buộc Sở Giáo dục tỉnh Vân Nam phải vào cuộc, yêu cầu nhà trường xem xét lại nội quy.

Tuy nhiên, trường học cho biết vẫn sẽ phạt học sinh vi phạm vì đã cảnh báo một lần vào cuối tháng trước. Trường không tiết lộ hình thức phạt ra sao mà chỉ nói sẽ không ghi hình phạt và lỗi lầm của các em vào học bạ. Trường cũng cho biết hình phạt có thể được thu hồi nếu sau thời gian giáo huấn, học sinh hiểu được hành động của mình là sai trái.

Ngủ trưa là bắt buộc ở các trường học Trung Quốc. Học sinh ở gần có thể về nhà trong thời gian quy định, những người khác sẽ ngủ trong ký túc xá hay ngay trên sàn lớp học.

Một vài trường hợp đáng tiếc đã được ghi nhận tại Trung Quốc trong những tháng gần đây, khi giáo viên sử dụng các biện pháp cực đoan để buộc học sinh nghe lời. Hồi tháng 9, một học sinh 16 tuổi đã qua đời sau khi bị buộc nhảy cóc 20m vì tội nói chuyện trong giờ ngủ trưa. Trước đó, vào tháng 7/2018, 3 cậu bé đã phải nhập viện vì ngộ độc nicotine sau khi giáo viên bắt các em uống nước pha tàn thuốc lá vì tội hút thuốc trong trường học.

Rùng mình trước những hình phạt gây sốc trong ngành giáo dục

Gần đây, hàng loạt những hình phạt của giáo viên dành cho học trò gây nhiều bức xúc trong xã hội. Hàng triệu phụ huynh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN