Nhầm lẫn lịch sử, tiến sĩ bật cười

"Năm nay, lượng thí sinh để bài thi trắng môn Lịch sử không nhiều. Số bài thi điểm 0 giảm nhưng bài đạt điểm kém chiếm đa số...." - chia sẻ của tiến sĩ chuyên ngành một trường ĐH ở Hà Nội.

Từ kinh nghiệm chấm bài và trao đổi với các đồng nghiệp đều chung nhận định: số bài điểm 0 năm nay có nhưng không nhiều đến hàng ngàn bài như năm trước. Trung bình túi 40 bài chỉ có 5 bài điểm 0. Điểm bình quân năm nay có cao hơn năm ngoái....

Lý giải cho phổ điểm môn Lịch sử có biến động - vị tiến sĩ nói: đề thi năm nay dễ hơn nên hiện tượng thí sinh để giấy trắng không nhiều. Phổ điểm chủ yếu dao động từ 3-4. Điểm cao nhất là 9,5. Số bài đạt điểm 8,9 rất hiếm.

Ở câu 2 đòi hỏi sự khái quát của bài ít em được điểm cao, đa số chỉ được 0,25-0,5 điểm. Việc khái quát những nội dung về những khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa sau Cách mạng tháng 8 học sinh ít làm được.

Nhiều bài thi thí sinh chép đi chép lại đề hoặc chỉ làm một phần nhỏ rồi chép lặp lại. Thậm chí có em làm được một vài dòng câu này rồi chuyển sang câu khác nhiều lần khiến cho giám thị chấm thi bị ức chế, khó chịu.

Hiện tượng sai kiến thức phổ biến là thời gian. Ví dụ, có những em xác định cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp là từ năm 1914 - 1925; Phân chia giai đoạn lịch sử của Việt Nam qua 5 thời kỳ...

"Những bài làm bài ngô nghê, xuyên tạc lịch sử, bóp méo lịch sử năm nay hầu như không bắt gặp. Chủ yếu là do các em không nhớ kiến thức, viết sai kiến thức" - lời vị tiến sĩ.

Cũng có bài thi khiến người chấm bật cười. Có thí sinh viết: "Tháng 3/1975 Bộ Chính trị TW Đảng đã quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam. Và người đưa ra quyết định này là chủ tịch Hồ Chí Minh vì thế lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh. Thực tế Bác đã mất năm 1969. Có em lại nhầm lẫn viết thời gian chiến dịch Hồ Chí Minh là năm 1945 chứ không phải năm 1975...."

Có trường hợp nhầm tên của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh là Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Minh. Quyết định của Bộ Chính trị TW Đảng giải phóng miền Nam trước mùa mưa thì có em lại nhầm là trước mùa khô.

Có bài nhầm “tổng tiến công” thành “tổng khởi nghĩa”, "chiến dịch Hồ Chí Minh" thành “khởi nghĩa Hồ Chí Minh”.

Theo vị tiến sĩ, học sinh ngày càng rời xa môn Lịch sử là một thực tế. Việc cần làm là phải thay đổi cách dạy và học Lịch sử ở bậc phổ thông...

Tra cứu đề thi đáp án, tra cứu điểm thi, điểm chuẩn nhanh nhất tại diemthi.24h.com.vn

Để nhận trọn gói Điểm Thi – Điểm Chuẩn – Xếp Hạng kỳ thi ĐH-CĐ 2012, hãy soạn tin:

DT SỐBÁODANH gửi 8702
SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là BKA + A + 123456= BKAA123456
Ví Dụ: Để tra nhận trọn gói Điểm Thi – Điểm Chuẩn – Xếp Hạng của Số báo danh là KHAA123456 soạn tin:
DT KHAA123456 gửi đến số 8702

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Đăng ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN