Giật mình cậu nhóc 9 tuổi làm được bài kiểm tra Toán đại học

Sự kiện: Giáo dục

Cậu bé Shogo Ando ở Nhật Bản chỉ mới 9 tuổi nhưng vừa thi đậu bài kiểm tra toán ở cấp độ tương đương dành cho sinh viên thi tốt nghiệp đại học.

Thiên tài toán học Shogo Ando hiện đang học lớp 4.

Thiên tài toán học Shogo Ando hiện đang học lớp 4.

Nhật Bản từ lâu nay đã được coi là 1 cường quốc về mặt giáo dục. Sở hữu nền giáo dục tân tiến cùng cơ sở vật chất hiện đại, đất nước mặt trời mọc đã sản sinh ra được rất nhiều thiên tài.

Mới đây, xứ sở mặt trời mọc lại xuất hiện một thiên tài mới - cậu nhóc 9 tuổi Shogo Ando học lớp 4 tại một trường tiểu học ở thành phố Nishinomiya tỉnh Hyogo, Nhật Bản đã thi đậu kỳ kiểm tra do Viện Chứng nhận Toán học Nhật Bản (MCIJ) tổ chức.

Với thành tích này, Ando phá kỷ lục trước đó của Hiroto Takahashi, cậu bé người Nhật vượt qua kỳ kiểm tra tương tự vào năm ngoái khi mới 11 tuổi.

Đây là một kỷ lục khá ấn tượng, bởi mọi năm có khoảng 350.000 người thi, nhưng chỉ có 1 số ít vượt qua được bài kiểm tra. Năm nay, chỉ có 14,4% người thi vượt qua được bài kiểm tra này.

Shogo Ando rất đam mê toán học. Ảnh: Expressive Info

Shogo Ando rất đam mê toán học. Ảnh: Expressive Info

Trước đó, cậu bé Shogo Ando đã từng 3 lần dự thi cuộc thi này, tuy nhiên phải đến lần thứ ba được tổ chức vào tháng 10 vừa qua thì em mới thi đỗ.

Shogo Ando bắt đầu luyện thi từ năm 7 tuổi. Mỗi ngày em đều luyện tập từ 30 phút đến 2 tiếng.

Chia sẻ với báo chí, Shogo Ando cho biết em muốn giành được giải thưởng Fields - giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực Toán học: "Tôi muốn sử dụng kiến thức Toán học để đóng góp cho xã hội thông qua việc nghiên cứu, chẳng hạn ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu".

Trước đó, vào tháng 11 vừa qua, thông tin cậu bé thiên tài Laurent Simons, 9 tuổi, người Bỉ chuẩn bị tốt nghiệp đại học Công nghệ Eindhoven (TUE) tại Hà Lan cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng. 

Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra giữa TUE và gia đình Laurent Simons về thời điểm tốt nghiệp của cậu bé, khi nhà trường từ chối để Laurent Simons hoàn thành chương trình học theo kế hoạch được bố mẹ cậu bé đề ra.

Cậu bé thiên tài Laurent Simons.

Cậu bé thiên tài Laurent Simons.

TUE cho hay đã tư vấn để Laurent Simons hoàn thành chương trình học vào giữa năm 2020 thay vì cuối tháng 12 này, do số lượng bài kiểm tra mà cậu bé phải vượt qua rất lớn. "Dù thế nào, đây vẫn là một lịch trình nhanh đến mức phi thường", trường đại học cho hay trong một thông cáo.

TUE cho biết Alexander Simons, bố của Laurent Simons, đã "nhắc đi nhắc lại mong muốn rõ ràng rằng con trai ông sẽ lấy bằng cử nhân lúc 9 tuổi, điều đó có nghĩa là Laurent Simons phải hoàn thành bằng cử nhân trong vòng 10 tháng cho một khóa học thường kéo dài ba năm".

Cuối cùng, cậu bé Laurent Simons đã bỏ ngang chương trình tại TUE do không đạt được những thống nhất về thời gian tốt nghiệp.

Nguồn: [Link nguồn]

Thần đồng Toán học có IQ cao hơn cả Albert Einstein và Stephen Hawking

Mặc dù có trí thông minh hơn người, nhưng thần đồng này cho rằng phần lớn những gì mình đạt được là sự nỗ lực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN