Chắp cánh giấc mơ trở thành phi công cho người Việt 

Ước mơ được cất cao đôi cánh chinh phục bầu trời, được đặt chân đến những miền đất mới của những chàng trai, cô gái Việt đã không còn quá xa vời. Với sự phát triển vượt trội của ngành hàng không ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, cơ hội nghề nghiệp đang dần được rộng mở.

Nghề phi công - Dám mơ nhưng không dám thực hiện

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế – IATA, Việt Nam được đánh giá là thị trường hàng không đầy tiềm năng, xếp thứ 7 trong số những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới. Nền kinh tế phát triển, các hãng hàng không Việt Nam liên tục tuyển dụng với mức lương dao động từ 150.000 - 170.000 triệu. Các hãng hàng không mới liên tục được mở ra như Bamboo Airline hay những sân bay lớn được đề xuất xây như như sân bay Long Thành,...Vì thế tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho giới trẻ.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Chạm đến giấc mơ trở thành phi công chưa bao giờ gần đến thế

Những tia hy vọng thật sự đang dần đến với những bạn trẻ Việt có đam mê chinh phục bầu trời khi mà Học viện thông tin Hàng không Skylead được ra đời. Với niềm tin chắp cánh giấc mơ cho các bạn trẻ, nơi giúp cho sự nghiệp hàng không của bạn trở nên dễ dàng hơn. Học viện thông tin Hàng không Skylead là đơn vị độc quyền tại Việt Nam hợp tác với những học viện hàng không lớn tại Mỹ như AeroGuard, L3 Harris,...

Học viện thông tin Hàng không Skylead chắp cánh cho giấc mơ chinh phục bầu trời

Học viện thông tin Hàng không Skylead chắp cánh cho giấc mơ chinh phục bầu trời

Việc học về phi công của bạn sẽ dễ dàng hơn khi thông qua Skylead để được kết nối đi du học tại những học viện hàng không quốc tế. Một lộ trình học rõ ràng, cơ hội nghề nghiệp được mở ra sau khi kết thúc mỗi khóa học. Đặc biệt vấn đề về chi phí sẽ không còn là gánh nặng vì học viện thông tin Hàng không Skylead sẽ có giải pháp cho bạn. 

Thông thường việc đào tạo tại các học viện hàng không quốc tế khi thông qua Skylead sẽ có lộ trình, thời gian cụ thể bao gồm: 12 tháng, 24 tháng và 30 tháng. Đây là những chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn của cục hàng không liên bang Hoa Kỳ. Với chương trình 24 tháng và 30 tháng sau khi tốt nghiệp học viên sẽ đạt những tiêu chuẩn khắt khe nhất mà một phi công cần có, đủ điều kiện để làm việc tại các hãng hàng không lớn nhất trên thế giới. Tốt nghiệp chương trình 30 tháng, nếu muốn học viên sẽ được giữ lại trường để làm giảng viên bay với mức lương tối thiểu 50.000 USD/năm. Có thể nói cơ hội việc làm của học viên là 100%. Để biết thêm chi tiết những thông tin liên quan đến ngành hàng không bạn có thể truy cập vào website của học viện thông tin Hàng không Skylead.

Học viện thông tin Hàng không Skylead Việt Nam

Địa chỉ VP: Tầng 2 tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 1900 86 66 23

Website: www.skylead.vn

Email: info@skylead.vn

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN