Cà Mau: Một hiệu trưởng bị cách chức vì… đánh bạc

Sự kiện: Cà Mau

Mắc nhiều sai phạm trong công tác quản lý và tham gia đánh bài mang tính chất cờ bạc, một hiệu trưởng tại Cà Mau đã bị cách chức.

Tối 28.2, ông Trần Việt Thắng, cán bộ phụ trách tổ Tổng hợp (Phòng GD & ĐT huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xác nhận trường hợp một hiệu trưởng bị cách chức trên địa bàn huyện.

Ông Thắng cho biết, UBND đã có quyết định cách chức với ông Lý Văn Trắng - Hiệu trưởng Truờng Tiểu học 3 Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Hiện, Phòng GD & ĐT huyện đã triển khai quyết định này.

Ông Trắng bị kỷ luật vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã tham gia đánh bài mang tính chất cờ bạc, làm ảnh hưởng đến tư cách, đạo đức nhà giáo.

Ngoài ra, ông Trắng còn mắc sai phạm khi lấy tiền văn phòng phẩm chi cho công tác phí của cán bộ, giáo viên; lấy tiền bảo hiểm y tế (được bảo hiểm xã hội trích lại cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học) để đi tiếp khách.

Trước đó, cũng do tham gia đánh bài ăn tiền, trung tá Phạm Thanh Giang - Trưởng công an phường Trần Phú, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Cà Mau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN