Siêu sao võ thuật trên cơ Lý Tiểu Long, đánh gãy xương Lý Liên Kiệt, đá bay Ngô Kinh sống thế này ở tuổi 63

Nam diễn viên cùng vợ rời làng giải trí, tận hưởng cuộc sống viên mãn dù không sinh con.

Chu Tỉ Lợi (Billy Chow) là người có năng lực thực chiến trên cơ Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan....  Trong bảng xếp hạng võ thuật mới đây do tờ China công bố, thành tích của Chu Tỉ Lợi xếp số 1 và không có địch thủ.

Chu Tỉ Lợi - siêu sao võ thuật có khả năng thực chiến cao trên cơ Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt.

Chu Tỉ Lợi - siêu sao võ thuật có khả năng thực chiến cao trên cơ Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt.

Dù thành tích biểu diễn nghệ thuật không bằng các siêu sao võ thuật khác nhưng xét về khả năng thực chiến trên sàn đấu, không ai có thể qua mặt được Chu Tỉ Lợi. Hiện tại, siêu sao võ thuật sinh năm 1958 không tham gia đóng phim. Cuộc sống hiện tại của ông khiến nhiều người tò mò.

Chu Tỉ Lợi hiện tại đã bước sang tuổi 63. Anh sinh sống tại Canada cùng vợ, không tham gia đóng phim mà dành thời gian bên người thân, bạn bè. Cách đây không lâu, truyền thông Hong Kong và Đại lục cập nhật về tình hình cuộc sống của cựu siêu sao võ thuật nổi tiếng đồng thời tiết lộ chuyện ít ai biết về anh thời thơ ấu. 

Chu Tỉ Lợi ở tuổi 63.

Chu Tỉ Lợi ở tuổi 63.

Tờ Sohu cho biết, Chu Tỉ Lợi khi còn nhỏ rất ốm yếu. Thậm chí, bác sĩ còn nói với bà nội anh rằng đứa trẻ này sẽ không sống được bao lâu. Chính vì thế, gia đình Chu Tỉ Lợi rất cưng chiều và chăm sóc anh hết mực. Để Chu Tỉ Lợi lớn lên khỏe mạnh, gia đình anh còn đổi tên thành Chu Kiện Khang (ý chỉ thân thể khỏe mạnh). 

Theo Sohu, gia đình đối xử với Chu Tỉ Lợi nhẹ nhàng và ân cần như một nàng "công chúa", săn sóc hết mực vì lo sợ anh bị ốm. Mãi cho đến khi một người bạn của bố mẹ anh là chuyên gia dinh dưỡng đến chơi và phát hiện ra lười vận động là yếu tố chính dẫn đến việc cậu nhóc Tỉ Lợi có thể chất kém. Điều này ngay lập tức có ảnh hưởng tới bố mẹ Chu. Sau đó, cha mẹ Tỉ Lợi quyết định cho con trai đi học... quyền anh vừa rèn luyện sức khỏe vừa tăng cường phản ứng của cơ thể.

Năm 11 tuổi, Chu Tỉ Lợi bắt đầu tập luyện quyền anh với 3 mục đích. Đầu tiên là để rèn luyện sức khỏe, hai đây là sở thích của anh và cuối cùng trở thành vận động viên quyền anh chuyên nghiệp. Sau khi trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, Tỉ Lợi tập hơn 12 giờ mỗi ngày.

Thuở nhỏ, ngôi sao võ thuật rất ốm yếu, được gia đình chăm sóc cẩn thận.

Thuở nhỏ, ngôi sao võ thuật rất ốm yếu, được gia đình chăm sóc cẩn thận.

Nhờ đó, anh sở hữu cơ bắp cường tráng, vạm vỡ. Khi trưởng thành, Chu Tỉ Lợi không còn là cậu bé rụt rè, nhút nhát và sợ sệt mỗi khi ra ngoài. Không chỉ cao lớn, có thân hình vạm vỡ mà đôi mắt của Chu Tỉ Lợi cũng rất cương nghị và lạnh lùng. Đây được cho là những thay đổi mà quyền anh đã mang lại cho cậu bé họ Chu. 

Tờ Sohu cho biết, ngôi sao thực chiến nổi tiếng là người rất cẩn thận, chăm chỉ. Dù tập luyện vất vả anh cũng không phàn nàn hay kêu ca. Chính đức tính này giúp Chu trở thành một võ sĩ hoàn hảo, không bao giờ thể hiện thái độ ngạo mạn khiêu khích, không dễ nổi nóng và luôn sống điềm tĩnh. 

Tuy nhiên, con đường của các võ sĩ chuyên nghiệp không hề dễ dàng. Để tham gia thi đấu, họ phải kiểm soát chặt chẽ cân nặng của mình. Là một võ sĩ nhẹ cân, Chu Tỉ Lợi phải giữ cân nặng ở mức khoảng 70 kg, đây là điều rất khó đối với một võ sĩ có chiều cao 1m83 và cơ bắp vạm vỡ như anh. Ngoài việc phải kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống và duy trì thể lực, anh còn phải tập boxing hàng ngày. 

Chu Tỉ Lợi trở thành võ sĩ quyền anh nổi tiếng khi mới hơn 20 tuổi.

Chu Tỉ Lợi trở thành võ sĩ quyền anh nổi tiếng khi mới hơn 20 tuổi.

Nhưng những nỗ lực của Chu Tỉ Lợi không vô ích, anh sớm trở thành võ sĩ quyền anh nổi tiếng. Năm 1982, Tỉ Lợi mới 24 tuổi đã giành chức vô địch hạng nhẹ của Canada. Năm 1985, anh lại giành chức vô địch kickboxing hạng nặng thế giới. Đứng trên đỉnh cao thành công nhưng Chu Tỉ Lợi lại phải đối mặt với những lựa chọn mới, Thời điểm đó, thị trường cho các võ sĩ chuyên nghiệp không nhiều, một số người coi quyền anh là thú vui và anh nhận ra mình cần tìm một công việc khác để nuôi sống bản thân.

Lúc này, Chu Tỉ Lợi nhớ về quê nhà Hong Kong. Anh quyết định quay trở về Hong Kong một mình ở tuổi 27 để theo đuổi sự nghiệp diễn viên võ thuật. Năm 1985 là thời kỳ điện ảnh Hong Kong rất hưng thịnh, đặc biệt là dòng phim võ thuật. Thời điểm đó, Lý Tiểu Long đã qua đời hơn mười năm (ngôi sao võ thuật mất năm 1973), dưới ảnh hưởng của ông, nhiều thế hệ trẻ nhanh chóng nổi lên. 

Thành Long lúc này thành danh với tác phẩm Túy quyền. Lý Liên Kiệt nổi tiếng với series Thiếu Lâm Tự, là một ngôi sao đang lên trong điện ảnh Hồng Kông. Triệu Văn Trác lúc này mới 13 tuổi, Ngô Kinh 11 tuổi sau này đều trở thành ngôi sao võ thuật nổi tiếng. 

Chu Tỉ Lợi về Hong Kong đóng phim khi 27 tuổi.

Chu Tỉ Lợi về Hong Kong đóng phim khi 27 tuổi.

Đồng thời lúc này, các đội nhóm võ thuật cũng được hình thành như Lưu gia ban, Thành gia ban, Hồng gia ban, Viên gia ban... đều rất tài năng. Trở về quê nhà, Chu Tỉ Lợi may mắn được Hồng Kim Bảo phát hiện và mời tham gia đóng phim. 

Bộ phim đầu tiên của Chu Tỉ Lợi là Góa phụ tân nương, đóng cùng Hồng Kim Bảo và Trương Mạn Ngọc. Tỉ Lợi chỉ đóng vai khách mời, thậm chí tên của anh còn không được xuất hiện trong danh sách diễn viên. Dù vậy, "ông vua béo" Hồng Kim Bảo nhanh chóng nhận ra tài năng võ thuật của Chu Tỉ Lợi và nhận anh vào lớp võ thuật Hồng gia ban. Nhờ đó, ngôi sao quyền anh Canada có nhiều cơ hội biểu diễn hơn. Nhưng vì vẻ ngoài dữ tợn nên hầu hết các vai diễn của anh đều là phản diện.

Vì vẻ ngoài dữ tợn, anh chủ yếu được giao vai phản diện.

Vì vẻ ngoài dữ tợn, anh chủ yếu được giao vai phản diện.

Sau này, Chu Tỉ Lợi tham gia hàng loạt bộ phim do Hồng gia ban sản xuất như Phi long mãnh tướng, Quần long hí phượng, Liệt hỏa nhai đầu,... Hầu hết các diễn viên võ thuật khác đều dựa vào chỉ đạo võ thuật để thực hiện cảnh đánh đấm.

Khác với họ, Chu Tỉ Lợi xuất thân là võ sĩ quyền anh, có công phu thực sự nhờ tập luyện quanh năm, cơ thể như một khối sắt cứng. Mỗi lần đóng phim, những cú đấm của Tỉ Liệt đều toát ra sự uy lực, dũng mãnh. Chính vì thế, anh phải kiềm chế khả năng đánh đấm của bản thân để tránh đối thủ bị thương. 

Khi quay Tinh võ môn cùng Lý Liên Kiệt, tài tử họ Lý đề nghị Chu Tỉ Lợi đánh thật để đạt được hiệu quả chân thực nhất. Nhưng do không đủ sức đánh lại Chu Tỉ Lợi, Lý Liên Kiệt bị gãy xương. Điều này khiến Tỉ Lợi rất tiếc nuối và hối hận. Sau sự cố này, võ sĩ sinh năm 1958 càng dè dặt hơn khi quay những cảnh hành động.

Anh từng đánh gãy xương Lý Liên Kiệt.

Anh từng đánh gãy xương Lý Liên Kiệt.

Dù kiềm chế bản thân nhưng do quá nhập vai, nhiều lần Chu Tỉ Lợi không tự chủ được mà đánh thương bạn diễn. Đơn cử như khi đóng Kung fu tiểu tử sấm tình quan/ Thái cực quyền 2 (1996), anh chỉ dùng một cước đã đá bay nam chính Ngô Kinh ra xa vài mét. 

Nữ hoàng kungfu Dương Lệ Thanh cũng vô tình bị Chu Tỉ Lợi đá thẳng vào người và ngất xỉu. May mắn là nữ diễn viên đã tỉnh sau khi được cấp cứu kịp thời. Từ đó, ngôi sao Canada đã trở thành một huyền thoại võ thuật trong làng điện ảnh.

Ít ai biết, "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì rất ngưỡng mộ Chu Tỉ Lợi. Chính vì thế, Tinh gia đã mời thần tượng của mình tham gia không ít bộ phim hài với những vai gây cười. Trở thành huyền thoại võ thuật bất khả chiến bại trong làng giải trí nhưng Chu Tỉ Lợi rất khiêm tốn khi đánh giá các ngôi sao võ thuật khác. Theo Tỉ Lợi, Thành Long là người có nhiều chiêu thức, Nguyên Bưu rất linh hoạt, Hồng Kim Bảo là người anh thích đấu tay đôi nhất vì ra tay nhanh gọn và khó đánh.

Tỉ Lợi thích đấu tay đôi với Hồng Kim Bảo.

Tỉ Lợi thích đấu tay đôi với Hồng Kim Bảo.

Dù có khả năng thực chiến cao nhưng Chu Tỉ Lợi vẫn chỉ đóng các vai phụ là chủ yếu và làm nền cho các diễn viên chính. Tờ Sohu nhận xét, với tính cách chậm chạp, không giỏi giao tiếp và cũng chẳng muốn giành lấy cơ hội cho bản thân, Tỉ Lợi vẫn phù hợp với quyền anh hơn là trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Được biết, trong quá trình đóng phim, anh  vẫn không từ bỏ quyền anh mà vẫn duy trì tập luyện mỗi ngày.

Sau năm 2000, Chu Tỉ Lợi cũng bắt đầu nhận ra giới giải trí không phù hợp với bản thân. Anh bắt đầu tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị trở lại sàn đấu quyền anh. Năm 2002, anh chính thức trở lại thi đấu chuyên nghiệp quốc tế ở tuổi 44 và hạ gục nhà vô địch quyền anh Iran. Năm 2007, Chu Tỉ Lợi hạ knockout nhà vô địch quyền anh Thái Lan. Anh cũng đánh bại nhà vô địch quyền anh Thái Lan một lần nữa vào năm sau.

Không mặn mà với sự nghiệp phim ảnh, anh quay lại sàn đấu quyền anh.

Không mặn mà với sự nghiệp phim ảnh, anh quay lại sàn đấu quyền anh.

Nhìn lại toàn bộ thành tích của Chu Tỉ Lợi vô cùng mãn nhãn với 43 trận thắng, 8 trận thua, 31 trận thắng knock out và chưa bao giờ bị người khác knock out. Bản thân Chu từng giành chức vô địch thế giới WKA Kickboxing năm 1985.

Cũng trong năm 2007, Chu Tỉ Lợi tham gia bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp. Sau đó, anh quay trở lại sự nghiệp quyền anh và bắt đầu mở lớp dạy đấm bốc. Tạm biệt làng giải trí hào nhoáng, Tỉ Lợi cùng vợ trở về Canada, trở lại cuộc sống đời thường như bao người khác.

Chu Tỉ Lợi và vợ quay về Canada sinh sống.

Chu Tỉ Lợi và vợ quay về Canada sinh sống.

Sohu cho biết, Chu Tỉ Lợi và vợ kết hôn đã nhiều năm nhưng cả hai đều bận rộn công việc và chưa sinh con. Hiện tại, cả hai đều tạm gác lại công việc, sống chậm hơn và luôn gắn bó bên nhau như hình với bóng. Thậm chí, nhiều người còn trêu đùa ví hai vợ chồng Chu Tỉ Lợi như những cặp vợ chồng còn son.

Tờ ulifestyle cho biết, dù đã quá tuổi sinh con vì thời trẻ dồn sức cho sự nghiệp nhưng Chu Tỉ Lợi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình. Vào những dịp sinh nhật hay ngày kỷ niệm, ông đều chuẩn bị quà cho bà xã và cùng nhau đi ăn uống, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. 

Hai vợ chồng không sinh con và nhận nuôi một cậu con trai.

Hai vợ chồng không sinh con và nhận nuôi một cậu con trai.

Ở tuổi 63, Chu Tỉ Lợi tóc đã điểm bạc nhưng ngoại hình không thay đổi nhiều. Rời showbiz, cựu diễn viên võ thuật dành thời gian cho vợ và đam mê quyền anh, mở lớp dạy các thế hệ trẻ. Được biết, do không có con, hai vợ chồng Chu Tỉ Lợi nhận con nuôi. Hiện tại, người con nuôi này đã lập gia đình và có hai con, Chu Tỉ Lợi và vợ đã lên chức ông bà. 

Được biết, Chu Tỉ Lợi thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống riêng ở Canada cùng gia đình trên mạng xã hội. Không chỉ giao lưu với người hâm mộ, ông còn thỉnh thoảng đăng tải những bức ảnh trong quá khứ với đồng nghiệp trên trang cá nhân.

Chu Tỉ Lợi ở tuổi 63 tóc đã điểm bạc nhưng trông vẫn rất phong độ.

Chu Tỉ Lợi ở tuổi 63 tóc đã điểm bạc nhưng trông vẫn rất phong độ.

Chu Tỉ Lợi khoe lại bức ảnh trong quá khứ đồng thời hỏi fan liệu có nhận ra những người trong ảnh.  Một fan võ thuật của anh chóng chỉ ra những gương mặt quen thuộc trong showbiz là đại ca xã hội đen cũng là tay võ thuật cừ khôi Trần Huệ Mẫn (ở giữa áo trắng), Hoàng Gia Đạt (áo đen).

Chu Tỉ Lợi (cởi trần) trong bức ảnh đăng trên trang cá nhân.

Chu Tỉ Lợi (cởi trần) trong bức ảnh đăng trên trang cá nhân.

Cựu diễn viên võ thuật (áo trắng thứ hai từ phải qua).

Cựu diễn viên võ thuật (áo trắng thứ hai từ phải qua).

Chu Tỉ Lợi (áo trắng) được tờ ulifestyle của Hong Kong khen trông phong độ và bảnh bao dù đã 63 tuổi. Trong ảnh là lần gặp gỡ của cựu ngôi sao võ thuật cùng dàn sao phim Người trong giang hồ như Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân và ông trùm TVB Tăng Chí Vỹ (ngoài cùng bên trái).

Nguồn: [Link nguồn]

BXH 10 siêu sao võ thuật: Lý Tiểu Long xếp thứ 2, Lý Liên Kiệt thứ 3, số 1 lại là người này

Danh sách được đăng tải trên báo Đài Loan cuối tháng 8 vừa qua gây xôn xao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mặc Hy (Theo Sohu, ulifestyle) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN