Dàn sao Táo Quân: Từ đi gánh gạch thuê, lơ xe đến Giám đốc, Phó Giám đốc

Vì lấy vợ sinh con sớm, cần chi phí trang trải cuộc sống, nam diễn viên phải đi làm cật lực ban ngày rồi buổi tối đi diễn kịch. Có thời gian anh góp tiền cùng người bạn để mở tiệm áo cưới nhưng việc kinh doanh thất bại, gia đình cũng vướng vào bờ vực phá sản và phải làm lại từ đầu. Mãi đến sau này, Chí Trung mới tu chí làm ăn rồi trả hết nợ và có một cuộc sống ổn định hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Kỷ niệm 20 năm Táo Quân

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN