Cuộc thi làm phim trong 48 giờ hút hơn 1.000 thí sinh tham gia có gì hấp dẫn?

48HFP 2020 đang được phát động và thu hút đông đảo các nhà làm phim trẻ trên toàn quốc tham gia tranh tài.

Tối 02/10 tại TP.HCM, cuộc thi làm phim ngắn quốc tế “Dự án làm phim 48 giờ” (48 Hour Film Project – 48HFP) 2020 chính thức được khai mạc. Hơn 1.000 nhà làm phim trẻ đến từ 126 đội dự thi đã tham gia tranh tài thông qua bốc thăm thể loại phim và yêu cầu xây dựng kịch bản dựa trên ba yếu tố bắt buộc gồm một nhân vật, một đạo cụ, một lời thoại cho sẵn.

Là cuộc thi làm phim ngắn quy mô và lâu đời nhất trên thế giới, 48HFP đã diễn ra tại Việt Nam suốt 11 năm qua và dần trở thành một sân chơi thường niên cho các bạn trẻ thể hiện đam mê bộ môn nghệ thuật thứ 7, giúp các bạn định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực làm phim nói riêng và ngành sáng tạo nói chung.

Đông đảo các nhà làm phim trẻ tham gia cuộc thi

Đông đảo các nhà làm phim trẻ tham gia cuộc thi

Chia sẻ về thông điệp của cuộc thi 48HFP năm 2020, ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Với biểu tượng chủ đề Inside a fimmaker's head - Thế giới bên trong của nhà làm phim, 48HFP 2020 sẽ là một thế giới kỳ diệu để hàng triệu triệu những ý tưởng thú vị, điên cuồng, cả phẫn nộ lẫn ngọt ngào trở thành hiện thực và được công chiếu rộng rãi”.

Ngoài ra, ý nghĩa của cuộc thi năm nay còn thể hiện sự hoà hợp giữa con người và hệ sinh thái tự nhiên xung quanh, trong một bối cảnh đặc biệt của năm 2020. “Chúng tôi tin rằng trong mỗi biến động đều là một cơ hội. Khi con người đặt mình vào vòng tròn sinh thái với vạn vật để sống cân bằng và nâng đỡ lẫn nhau thì đời sống của con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn và hệ sinh thái cũng sẽ được phát triển một cách bền vững”, ban tổ chức nhấn mạnh.

Đạo diễn phim “Ròm” – Trần Thanh Huy chia sẻ các kinh nghiệm tại sự kiện

Đạo diễn phim “Ròm” – Trần Thanh Huy chia sẻ các kinh nghiệm tại sự kiện

Là dự án cộng đồng nổi bật được sự quan tâm và thu hút nhiều các bạn trẻ, các đội dự thi 48HFP 2020 có cơ hội trình chiếu phim của mình với công chúng tại Việt Nam. Đội thắng cuộc sẽ được đại diện Việt Nam lên đường tham gia vòng chung kết toàn cầu Filmapalooza, tham gia đấu trường quốc tế với hơn 150 thành phố. Bộ phim chiến thắng vòng quốc tế có cơ hội giành chiếc vé công chiếu phim tại Góc phim ngắn Liên hoan phim Cannes - Pháp.

Bên cạnh đó, cuộc thi là sân chơi để các bạn trẻ trải nghiệm, trau dồi kiến thức, phát triển nghề nghiệp và mở rộng mạng lưới quan hệ trong lĩnh vực làm phim, truyền thông và quảng cáo, cũng như gặp gỡ, giao lưu, mở rộng mối quan hệ và cơ hội nghề nghiệm với những đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch tài năng và giàu kinh nghiệm.

Cuộc thi làm phim trong 48 giờ hút hơn 1.000 thí sinh tham gia có gì hấp dẫn? - 3

Nghệ sĩ Thanh Bùi cũng góp mặt tại chương trình

"Dự án làm phim 48 giờ" đòi hỏi những nhà làm phim trẻ phải sáng tạo, chạy đua thời gian và kỹ năng làm việc nhóm tốt. Năm 2020 đánh dấu 11 năm kể từ khi sân chơi này đến với Việt Nam. Dàn giám khảo chính của 48HFP 2020 là các nhà làm phim, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng tại Việt Nam, bao gồm: đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh; đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch Kathy Uyên; đạo diễn, biên kịch Hàm Trần; nhà sản xuất, phó đạo diễn, diễn viên Jenni Trang Lê; nhà sản xuất Irene Trịnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN