Không phải Sơn Tùng, cô bé này mới là người đứng số 1

Dù có tới 5 ca khúc trong Top 20 V-Pop nhưng Sơn Tùng vẫn không thể đứng số 1.

Theo số liệu từ Youtube, trong 20 MV nhạc Việt được nghe nhiều nhất hiện nay, cái tên Sơn Tùng M-TP được nhắc đến nhiều nhất. Anh chiếm lĩnh tới 5 ca khúc hit đình đám gồm Lạc trôi, Buông đôi tay nhau ra, Âm thầm bên em, Chắc ai đó sẽ về, Chúng ta không thuộc về nhau.

Không phải Sơn Tùng, cô bé này mới là người đứng số 1 - 1

Sơn Tùng M-TP có nhiều bản hit nhất trong Top 20 MV nhạc Việt có lượt xem nhiều nhất

Tuy các MV của Sơn Tùng hot là thế nhưng vẫn không thể vượt qua được MV thu hút hơn 143 triệu lượt xem trên kênh You Tube.

Đó chính là clip tổng hợp nhạc thiếu nhi Con cò bé bé với những ca khúc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ như Mẹ yêu không nào, Bắc kim thang, Cả nhà thương nhau, Em đi chơi thuyền, Cho con. Giọng ca “thần động nhí” một thời - Xuân Mai với ca khúc nổi tiếng từ thời thơ ấu Mẹ yêu không nào (Con cò bé bé) được các em thiếu nhi rất yêu thích.

Không phải Sơn Tùng, cô bé này mới là người đứng số 1 - 2

Xuân Mai thuở bé với ca khúc Mẹ yêu không nào

Lý giải về lượng xem “khủng” của clip này chính là những bài hát dễ thương, dễ thuộc dễ nhớ được đông đảo trẻ em Việt yêu thích. Nội dung nhạc thiếu nhi không có sự lỗi thời qua năm tháng so với các sản phẩm V-Pop mang tính giải trí nên đã đánh bật về lượt view.

Nhiều bà mẹ “bỉm sữa” liên tục lấy chiêu mở clip nhạc thiếu nhi này để dụ con ăn. Nhiều người mở hàng chục lần clip này mỗi ngày khiến bộ đếm view tăng lên con số đáng kể.

MV Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng cũng phải nhường bước cho hai MV Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh và Bống Bống Bang Bang của nhóm 365.

Điểm lại 20 MV nhạc Việt có lượng xem “khủng” trên You Tube được cư dân mạng chia sẻ trong những ngày gần đây:

20. Hari Won – Anh cứ đi đi: 26 triệu view

19. Erik ST 319 – Sau tất cả: 33 triệu view

18. Bích Phương – Gửi anh xa nhớ: 35 triệu view

17. Trúc Nhân – Thật bất ngờ: 37 triệu view

16. Miu Lê – Yêu một người có lẽ: 38,7 triệu view

15. Bảo Anh – Trái tim em cũng biết đau: 41,2 triệu view

Không phải Sơn Tùng, cô bé này mới là người đứng số 1 - 3

Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Vợ người ta đứng vị trí thứ 3

14. Tuấn Hưng – Nắm lấy tay anh: 41,3 triệu view

13. Sơn Tùng MTP – Chắc ai đó sẽ về: 43,5 triệu view

12. Sơn Tùng MTP – Âm thầm bên em: 45,7 triệu view

11. Noo Phước Thịnh – Cause I Love You: 49,9 triệu view

10. Only C ft Lou Hoàng - Đếm ngày xa em: 50,1 triệu view

9. Phan Mạnh Quỳnh – Hãy ra khỏi người đó đi: 56,1 triệu view

8. Sơn Tùng MTP – Buông đôi tay nhau ra: 61,3 triệu view

7. Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi – Bốn chữ lắm: 66,8 triệu view

6. Sơn Tùng MTP – Lạc trôi: 75 triệu view

5. Soobin Hoàng Sơn – Phía sau một cô gái: 93,1 triệu view

Không phải Sơn Tùng, cô bé này mới là người đứng số 1 - 4

Nhóm 365 với bản hit Bống Bống Bang Bang đứng vị trí thứ 2

4. Sơn Tùng MTP – Chúng ta không thuộc về nhau: 97,4 triệu view

3. Phan Mạnh Quỳnh – Vợ người ta: 106 triệu view

2. 365 DaBand – Bống Bống Bang Bang: 118 triệu view

1. Xuân Mai – Con cò bé bé: 143,8 triệu view

Một số khán giả nhận thấy bảng xếp hạng Top 20 MV nhạc Việt được nghe nhiều kể trên đã khái quát khá trọn vẹn. Tuy nhiên một điều đáng nói là MV Xúc xắc xúc xẻ của bé Bảo An đang dẫn đầu những MV nhạc Việt được xem nhiều nhất trên You Tube lại vắng mặt trong bảng chọn này. Hiện tại MV của bé Bảo An thu hút hơn 149 triệu view.

Không phải Sơn Tùng, cô bé này mới là người đứng số 1 - 5

Bé Bảo An với MV Xúc xắc xúc xẻ chiếm lĩnh vị trí MV nhạc thiếu nhi được xem nhiều nhất

Cô bé vừa bước sang tuổi 11 này sở hữu nhiều MV có lượt xem trên trăm triệu. Ngoài Xúc xắc xúc xẻ còn có MV Bé chút chít đã vượt qua con số 100 triệu view. Bé Bảo An hai lần được nhận giải MV nhạc thiếu nhi Việt Nam có lượt xem nhiều nhất trên You Tube.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Xuân Mai: Con cò bé bé đã lớn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN