Trái cây ế ẩm trước Tết Đoan Ngọ

Chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), nhưng sức mua của thị trường trái cây tại TP HCM vẫn èo uột, dù giá có nhích lên.

Anh Thanh, một tiểu thương ở chợ đầu mối trái cây Hóc Môn (huyện Hóc Môn), cho biết hơn cả tuần nay, sức mua sỉ giảm 15 - 20%. “10 ngày trước đó người ta mua cả 150 kg chôm chôm để bán trong ngày, nhưng nay họ chỉ mua khoảng 120 kg, thậm chí có hôm mua có 100kg thôi”.

Hàng về chợ tăng 30%

Tuy nhiên, hàng về chợ lại tăng lên. Ghi nhận của PV cho thấy, các loại hoa quả, trái cây đổ về các chợ đầu mối Thủ Đức và Hóc Môn rất nhiều. “Đến 5 - 6h, có người vẫn vào chợ đổ hàng sỉ”, anh Thanh cho biết. Tình hình cũng diễn ra tương tự đối với chợ rau quả đầu mối Thủ Đức. Tại đây, tất cả các loại trái cây của mùa này đều họp mặt đầy đủ từ măng cụt Cái Mơn, chôm chôm Thái Lan, chôm chôm Huế, nho Phan Rang đến mãng cầu Xiêm, thanh long Bình Thuận, xoài cát Hòa Lộc, vải thiều, quýt…

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Ban quản lý chợ Đầu mối Thủ Đức, cho biết chợ đầu mối họp vào lúc 0h của ngày, nhưng thời gian gần đây, càng về sáng, trái cây nhập chợ càng nhộn nhịp. Trung bình 4 tháng trở lại đây, mỗi đêm lượng hoa quả, trái cây về chợ 3.000 – 4.000 tấn. Mấy ngày gần đây, có đêm lên gần 5.000 tấn. “Năm ngoái, đêm nào quá lắm cũng chỉ xấp xỉ 4.000 tấn thôi nhưng năm nay có lúc xấp xỉ 5.000 tấn. Tính trung bình năm ngoái chỉ khoảng 2.500 tấn hoa quả về mỗi đêm, nhưng năm nay trong nhiều tháng liền, lượng hoa quả về chợ đều trên 3.000 tấn”, bà Hà cho biết. Theo mức này, hoa quả về chợ đầu mối đang tăng 30% so với những năm trước.

Trái cây ế ẩm trước Tết Đoan Ngọ - 1

Sức mua yếu nên trái cây sát Tết Đoan Ngọ giá vẫn giảm sâu

Sức mua yếu

Ngày 19 và 20/6, giá nhiều loại hoa quả từ ĐBSCL chuyển lên có mức giá giảm nhiều so với trước đó. Chôm chôm Thái, chôm chôm nhãn chỉ được bán với giá từ 13.000 – 15.000 đồng/kg, chôm chôm thường khoảng 5.000 đồng/kg; sầu riêng loại 1, hạt lép chỉ bán với giá 15.000 – 19.000 đồng/kg… Nếu so với 10 ngày trước, giá này giảm 3.000 – 5.000 đồng/kg tùy loại. Ngày 21/6, do cận ngày Tết Đoan Ngọ, nên giá nhiều loại trái cây được chuộng có dấu hiệu nhích lên. Như măng cụt Cái Mơn khoảng 35.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg, chôm chôm Thái tăng 2.000 đồng/kg, lên 27.000 đồng/kg, chôm chôm nhãn Huế 17.000 đồng/kg. Còn nho đỏ Phan Rang chỉ còn 18.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg, quýt xuồng Tiền Giang giảm 2000 – 3.000 đồng/kg; xoài Cát Hòa Lộc cũng giảm khoảng 2.000 đồng/kg…

Việc giáp đến Tết Đoan Ngọ nhưng giá chỉ nhích lên với một số loại trái cây và giảm ở những loại khác, theo bà Hà, do “sức mua năm nay giảm quá”. Xác nhận điều này, ông Huỳnh Quang Đấu, Công ty cổ phần thực phẩm rau quả An Giang, cũng cho biết hoa quả, trái cây năm nay được mùa hơn nhưng sức mua kém nên giá giảm. Chị Bình, chủ một vựa hoa quả lớn tại chợ P.18 (Q.Tân Bình), cũng than: “mấy năm trước, đến ngày này người đặt mua hoa quả đã nhiều lắm rồi, năm nay chỉ mua bán chỉ lẻ tẻ, không đáng kể”. Đến chiều 21/6 (3/5 âm lịch), lượng hoa quả lấy sớm để bán tết Tết Đoan Ngọ của chị Bình đã phải bán với giá “hàng thường”. “Tôi phải đẩy những hàng này đi để mai lấy thứ mới hơn về bán”, chị Bình tiết lộ. Vì thế, xoài Cát Hòa Lộc được chị bán ra với gía từ 25.000 – 27.000 đồng/kg, thay vì bán 35.000 – 40.000 đồng/kg như bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN