Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1

Tang lễ của tay đua Jules Bianchi được diễn ra hôm 21/7, sau tai nạn kinh hoàng tại giải Grand Prix - Nhật 9 tháng trước.

Như đã biết hôm Chủ nhật (19/7), làng F1 thế giới phải đón nhận một tin buồn khi tay đua của đội Marussia, Jules Bianchi đã qua đời tại bệnh viện thuộc trung tâm Hospitalier Universitaire ở quê nhà Nice (Pháp), sau 9 tháng điều trị kể từ sau tai nạn kinh hoàng tại giải Grand Prix Nhật Bản.

Trong tang lễ đưa tiễn Bianchi về nơi vĩnh hằng bên cạnh gia đình, bạn bè và đồng nghiệp còn có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao làng F1. Đặc biệt, trong đó không thể thiếu người đồng nghiệp Lewis Hamilton – tay đua luôn nghĩ về Bianchi trong quãng thời gian tay đua 25 tuổi phải đấu tranh giành giật sự sống trên giường bệnh.

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 1

Mọi người có mặt đưa tiễn Jules Bianchi

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 2

Tay đua Lewis Hamilton

Hamilton đeo kính đen cùng bộ vest cùng màu đã tham gia buổi lễ cùng những Nico Rosberg, Jenson Button và Romain Grosjean – tay đua người Pháp cùng với bạn gái Marion Jolles luôn túc trực tại Nhà thờ Sainte Reparate, ở Nice (Pháp) để  phục vụ tang lễ của đồng đội Bianchi.

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 3

Sebastian Vettel (trái) và Grosjean (phải) khiêng quan tài 

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 4

Ông Philippe Bianchi, cha ruột của tay đua quá cố

Trong khi đó cha đẻ của Bianchi, ông Philippe không cầm được những giọt nước mắt trước sự ra đi của đứa con thân yêu mới chỉ bước sang tuổi 25. Thực tế cái chết của tay đua người Pháp đã để lại một mất mát quá lớn cho gia đình anh nói riêng, cũng như đội đua Marussia và làng F1 thế giới nói chung khi phải chia tay một ngôi sao lớn.

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 5

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 6

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 7

Chiếc mũ bảo hiểm của Bianchi bên quan tài

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 8Pastor Maldonado và Massa không kìm được nước mắt

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 9

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 10

Sự ra đi của Jules Bianchi khiến nhiều người bàng hoàng

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 11

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 12

Nico Rosberg

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 13

Lotus Romain Grosjean và vợ Marion Jolles

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 14

Tay đua huyền thoại Alain Prost

Không kìm được nước mắt tiễn đưa SAO trẻ F1 - 15

Chủ tịch FIA, Jean Todt

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Đông ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN