Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha

Empuriabrava là một thị trấn độc đáo nằm trên bờ biển Girona, thuộc khu vực ven biển đông bắc Costa Brava ở Tây Ban Nha.

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 1

Empuriabrava là một trong những bến du thuyền định cư lớn nhất thế giới với hơn 40km đường kênh cho phép tàu bè qua lại dễ dàng

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 2

Đây cũng là nơi của 5.000 thuyền neo đậu và là nơi sinh sống của 7.800 cư dân địa phương. Vào mùa hè, thị trấn này thu hút rất đông khách du lịch, với con số lên đến 80.000 du khách nên người ta thường gọi Empuriabrava là Venice của Tây Ban Nha

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 3

Ban đầu Empuriabrava được xây dựng trên đầm lầy và cho đến những năm 1970, nó đã trở thành một điểm du lịch phát triển

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 4

Ngày nay, Empuriabrava là một địa điểm du lịch hạng sang, chủ yếu cho những người giàu có và đặc quyền

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 5

Đặc biệt nơi đây là chốn nghỉ dưỡng phổ biến của người Đức và người Pháp, nhưng ngược lại là nơi mà hầu như du khách Hà Lan và Anh ít lui tới

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 6

Hầu hết những ngôi nhà trong thị trấn rất kín đáo và khá xinh xắn, được xây dựng theo phong cách cổ điển Địa Trung Hải

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 7

Cuộc sống về đêm tại thị trấn cực kỳ sôi động với nhiều quán bar, vũ trường và một loạt các nhà hàng phục vụ thực khách nước ngoài háo hức muốn thưởng thức những món ăn địa phương quen thuộc

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 8

Nhiều khách du lịch và người dân đi dạo chơi ban ngày thường thuê thuyền buồm, thuyền có động cơ hoặc ít nhất họ cũng làm một chuyến du lịch bằng loại thuyền khác dọc trên kênh

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 9

Trong khu vực Empuriabrava, mặt trời chiếu sáng hầu như 300 ngày trong năm. Empuriabrava có một bãi biển cát rộng tuyệt đẹp, chỉ dài vài km nhưng đó là một nơi phổ biến của những người yêu tắm nắng, bơi lội và cũng như cho những người muốn tham gia vào tất cả các môn thể thao dưới nước

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 10

Ngoài ra, Empuriabrava còn là thiên đường cho những người đam mê môn thể thao nhảy dù - nhảy ra khỏi máy bay để rơi tự do và biểu diễn một số động tác trên không trước khi bung dù ra

Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha - 11

Phía bắc của thị trấn Empuriabrava là trung tâm nhảy dù lớn nhất và nhộn nhịp nhất của châu Âu –  Empuriabrava, được xem là một trong ba địa điểm nhảy dù tốt nhất trên thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Tâm (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN