Thả hồn giữa mùa lúa chín Pù Luông

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Pù Luông là một cái tên lạ với nhiều người, bởi những năm về trước đây vốn nổi tiếng là cung đường xa xôi và khó đi của tỉnh Thanh Hóa.

Thả hồn giữa mùa lúa chín Pù Luông - 1

Màu xanh của lúa non xen kẽ với lúa chín tạo nên màu sắc đặc biệt của Pù Luông

Được ví là “thiên đường giữa đại ngàn”, Pù Luông không chỉ mê hoặc du khách bởi màu xanh non hay sắc vàng óng ánh của lúa, mà còn bởi suối thác tuyệt đẹp, cảnh quan hùng vĩ...

Sống chậm cùng mùa lúa chín và mây núi

Pù Luông rất nổi tiếng bởi mùa lúa chín với những thửa ruộng bậc thang vàng óng. Nếu không đi được vào mùa lúa chín, các bạn cũng đừng tiếc bởi cảnh quan Pù Luông rất đẹp và nên thơ, khí hậu mát mẻ, dễ chịu, mỗi mùa mỗi vẻ đem lại cho du khách một trải nghiệm bảng lảng mây núi nhẹ nhàng nhưng khó quên.

Tuy nhiên, các bạn trẻ thường chọn Pù Luông mùa lúa chín bởi muốn được sở hữu những tấm ảnh tuyệt đẹp dệt bởi gam màu vàng óng ả khi lúa chín rộ trên các thửa ruộng bậc thang bên sườn đồi, điểm tô cho thảm xanh Pù Luông nét trù phú, yên bình và thơ mộng. Bạn có thể đi Pù Luông từ cuối tháng 9 đến tháng 11, vì đây là mùa lúa chín với địa điểm ngắm ruộng bậc thang đẹp nhất ở Bản Đôn.

Khám phá Pù Luông, bạn sẽ phải băng qua những cánh rừng già âm u, huyền bí và vượt qua những cung đường hiểm trở, uốn lượn. Từ những cung đường này có thể phóng tầm mắt ra những dãy núi cao trùng điệp, thả hồn ngắm bản làng, nếp nhà sàn độc đáo ẩn mình giữa bạt ngàn rừng xanh, chìm nổi trong sương núi, mây trời.

Ở Pù Luông, các bạn có thể trekking, chinh phục đỉnh núi Pù Luông ở độ cao 1.700m so với mực nước biển, hoặc trekking hang Kho Mường, đi chơi thác và tắm suối ở Bản Hiêu. Những du khách thích mua sắm thì đi chợ phiên Phố Đoàn.

Có một trò chơi mới khá thú vị khi đến Pù Luông là thả bè. Điểm thả bè này cách Puluong Retreat và Puluong Eco Garden khoảng 1-2km. Mỗi bè chở được 3 người, các bạn sẽ được ngồi trên những chiếc bè thả trôi theo sông khoảng 2km và tận hưởng cảnh quan rừng núi khá thú vị. Giá đi bè khoảng 50 nghìn đồng/người.

Ngoài ra, khi tới Pù Luông, nhiều bạn cũng chọn hành trình đi bộ xuyên qua vùng lõi khu bảo tồn, cắm trại ngủ qua đêm ở làng Đôn, tận hưởng vẻ đẹp thanh bình của dòng suối Chăm, chảy giữa thung lũng xa Ban Công và huyện Bá Thước...

Thả hồn giữa mùa lúa chín Pù Luông - 2

Bể bơi vô cực ở Pù Luông lúc bình minh

Đừng quên thưởng thức lợn cắp nách và ở homestay

Ở Pù Luông hiện có một số khu nghỉ dưỡng như: Puluong Retreat, Puluong Eco Garden là những nơi có bể bơi vô cực khá đẹp. Ngoài ra, còn có Ban Hieu Garden Lodge, PuLuong RiceRoad Homestay. Bạn có thể chọn hình thức homestay của người dân để có cơ hội cùng trải nghiệm văn hóa bản địa.

Nếu chọn ở tại Pù Luông Retreat, bạn sẽ thoải mái tận hưởng một kì nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Retreat nằm trên cao, bạn chỉ cần nằm ở phòng, mở cửa sổ và nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn...

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nằm phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội khoảng 150km, có diện tích 17.662ha, phần lớn là rừng nguyên sinh. Pù Luông là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mường và Thái. Tên gọi Pù Luông theo tiếng Thái có nghĩa là đỉnh cao nhất của làng. Nơi đây sở hữu những cánh rừng xanh rì, suối thác tuyệt đẹp tạo thành cảnh quan núi rừng kỳ vĩ và hoang sơ.

Pù Luông chính là khu rừng đá vôi đất thấp lớn nhất ở miền Bắc và cũng là nơi sở hữu đỉnh Pù Luông cao 1.700m, là điểm trekking thu hút nhiều phượt thủ.

Đến Pù Luông, đừng quên thưởng thức món lợn cắp nách nướng (hay còn gọi là lợn cỏ), gà đồi chấm bằng các gia vị địa phương, vịt Cổ Lũng nổi tiếng vì thơm ngon, xương nhỏ, thịt chắc...

Đi Pù Luông có hai đường, đi qua Mai Châu hoặc đi từ đường mòn Hồ Chí Minh. Phương tiện di chuyển nên sử dụng là phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô. Các phương tiện giao thông công cộng rất khó khăn và không tiện lợi. Nếu đi từ đường mòn Hồ Chí Minh, khi đến cây xăng PV Oil Cẩm Tú, rẽ theo lối đi Đền Lư theo biển chỉ dẫn. Đến đập tràn, rẽ phải vào đường 523D và từ đây đi khoảng 25km sẽ đến cầu Tân Lập. Qua cầu, rẽ phải là đường 15C đi Thành Lâm, Thành Sơn của Pù Luông. Nếu rẽ nhầm lối đi Đền Lư, các bạn sẽ ra thị trấn Cành Nàng và không qua được cầu La Hán vào Pù luông. Các loại xe 4-35 chỗ đều có thể đi được đường này nhưng vì là lối mòn nên nếu các bạn tìm trên Google map sẽ không hiển thị, bản đồ sẽ chỉ về cầu La Hán và sẽ bị mắc kẹt.

Nếu đi từ Hà Nội, nên đi theo QL6 qua thị trấn Mai Châu 20km rồi vào đường 15C. Nếu đi dọc bờ sông là sẽ ra Quan Hóa và vòng về huyện Bá Thước. Cung đường này các bạn có thể sử dụng Google map để có một kỳ nghỉ giữa mây núi đại ngàn...

Núi lửa Chư Đăng Ya ”thức giấc” giữa bạt ngàn hoa dã quỳ

Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của hoa dã quỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Quỳnh Anh ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN