Điểm danh những trải nghiệm mới lạ tại Đảo quốc sư tử mùa cuối năm

Nổi danh với những điểm đến khiến du khách “thầm thương trộm nhớ” như Garden by the Bay, Marina Bay Sands, hay Vườn thú Night Safari nhưng Singapore vẫn luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo để mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, độc đáo. Hãy cũng điểm qua một vài trải nghiệm ấn tượng mà Đảo quốc đã mang đến cho du khách dịp cuối năm nhé!

Lạc vào thế giới tuổi thơ với triển lãm “Pop-Up Disney! A Mickey Celebration”

Điểm đến đầu tiên là triển lãm do Kingsmen Exhibits, thuộc The Walt Disney Company Southeast Asia phối hợp với Tổng cục Du lịch Singapore đồng tổ chức. Năm nay, triển lãm “Pop-Up Disney! A Mickey Celebration” sẽ “đặt chân” đến Singapore - điểm đến quốc tế đầu tiên ngoài phạm vi nước Mỹ. Từ ngày 19/11, không gian với tổng diện tích hơn 1.350m2 tại khu vực lầu 3 của Trung tâm Hội nghị Suntec sẽ biến thành khu triển lãm gây kinh ngạc về thị giác và mê hoặc lạ kỳ, hứa hẹn thu hút cả người lớn và trẻ em.

Triển lãm nhằm tôn vinh nhân vật Chuột Mickey – nhân vật khởi nguồn cho những câu chuyện. Tại đây, du khách có thể khám phá những căn phòng với các chủ đề đầy thú vị và gợi nhớ về những thước phim xưa của Nhà Chuột – nơi chứa đựng tuổi thơ của bao thế hệ. Vì thế, nơi đây không chỉ phù hợp cho các bạn nhỏ mà đảm bảo phụ huynh hay người trưởng thành cũng sẽ thích mê khi được sống lại trong ký ức tuổi thơ.

Đến đây, du khách như lạc vào thế giới cổ tích với nhiều căn phòng được trang trí theo hiệu ứng thị giác đa chiều, mang đến những kỷ niệm kỳ diệu và khó quên. Bạn có thể khám phá không gian thư giãn trên chiếc ghế sofa hình nơ Chuột Minnie khổng lồ trong căn phòng của Mickey và Minnie, hay chu du trong đường hầm bí ẩn dẫn đến một không gian huyền ảo và ma thuật đầy mê hoặc tại căn phòng phép thuật của Phù thủy Mickey, và tìm hiểu về những nét đặc trưng Singapore trong căn phòng mang chủ đề Mickey Yêu Singapore…

Nguồn ảnh: TodayOnline

Nguồn ảnh: TodayOnline

Đắm chìm trong không khí mùa lễ hội trên con đường Orchard Road

Giáng Sinh không thể thiếu những con đường lung linh ánh sáng. Được hoạt động trở lại từ ngày 13/11, khu Orchard Road được thắp sáng với những vòm đèn lấp lánh thiết kế hoạ tiết hoa lá, cùng loạt điểm tham quan theo chủ đề “Christmas in Bloom” - Giáng Sinh rực rỡ. Đây là năm thứ 38 sự kiện thắp sáng mùa lễ hội được tổ chức tại đây.

Khung cảnh lung linh tràn ngập ánh sáng. Ảnh: Hiệp hội Doanh nghiệp Đại lộ Orchard.

Khung cảnh lung linh tràn ngập ánh sáng. Ảnh: Hiệp hội Doanh nghiệp Đại lộ Orchard.

Trong dịp này, bức tường của khách sạn Mandarin Orchard Singapore sẽ biến thành “bức tường huyền diệu” cho du khách chụp ảnh, check-in. Cổng vòm chính tại giao lộ đường Scotts-Paterson sẽ được trang trí bằng những chùm đèn đầy màu sắc cùng hoa trạng nguyên đỏ và vàng hồng - loại hoa đặc trưng cho mùa Noel.

Từ 1/11/2021 đến 2/1/2022, trong khung giờ 20h-22h30, khách ghé thăm khu Orchard Road có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng 3D với thời lượng 10 phút. Du khách có thể tải ứng dụng di động PopAR để nâng cao trải nghiệm thị giác cùng các hiệu ứng thực tế ảo tăng cường (AR) ấn tượng.

Ngoài ra, bức tường kỹ thuật số này cũng sẽ hiển thị khung cảnh đếm ngược đặc biệt vào đêm Giáng Sinh và giao thừa, với các màn trình diễn pháo hoa bằng công nghệ AR lúc nửa đêm.

Ảnh: Tudor

Ảnh: Tudor

Và đặc biệt hơn, du khách Việt Nam cũng có thể thưởng ngoạn Orchard Road từ xa, bằng cách tham gia chuyến tham quan trực tuyến trên trang web của Hiệp hội Doanh nghiệp Đường Orchard (Orchard Road Business Association), trải nghiệm góc nhìn 360 độ trong khung cảnh trải dài 3,1 km từ Tanglin Mall đến Plaza Singapura.

Khán giả cũng có thể thưởng thức chương trình biểu diễn của những ca sĩ đường phố và nghệ sĩ địa phương tại 10 điểm đến nổi bật trong suốt chuyến tham quan trực tuyến.

“Bay trên bầu trời” Sentosa tại Đài quan sát cao nhất Singapore

SkyHelix Sentosa, điểm đến mới được mong đợi của Mount Faber Leisure Group, sẽ mở cửa vào 15/12. Đây là đài quan sát toàn cảnh ngoài trời cao nhất của Singapore và là điểm du lịch trung hòa các-bon đầu tiên ở Sentosa.

Với mỗi “chuyến bay”, du khách sẽ được ngồi trên một chiếc giỏ khí cầu ngoài trời khoảng 12 phút, bao gồm 10 phút trên đỉnh trong khi giỏ khí cầu chầm chậm xoay. Suốt quá trình đi lên, xoay vòng và đi xuống, du khách có thể thưởng thức đồ uống mát lạnh được pha chế riêng cho SkyHelix Sentosa bởi nhóm pha chế cocktail nổi tiếng tại Dusk Restaurant & Bar nằm trên đỉnh núi Faber.

Điểm cao nhất của vòng xoay ở độ cao 79 m so với mực nước biển, khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm có tầm nhìn thuận lợi nhất ở Sentosa. Ảnh: Mount Faber Leisure Group

Điểm cao nhất của vòng xoay ở độ cao 79 m so với mực nước biển, khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm có tầm nhìn thuận lợi nhất ở Sentosa. Ảnh: Mount Faber Leisure Group

SkyHelix Sentosa là một bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của ngành du lịch Singapore. Thông qua điểm tham quan này, Mount Faber Leisure Group mong muốn đóng góp vào tầm nhìn của Singapore trong việc trở thành một điểm đến đô thị bền vững hàng đầu, khi phát triển những trải nghiệm giải trí độc đáo, hấp dẫn và bền vững gắn liền với cảnh quan ngoạn mục và thiên nhiên tươi đẹp.

Quá nhiều những trải nghiệm ấn tượng bên cạnh các địa điểm vốn đã thu hút khách du lịch tại Singapore, vô vàn những sự bất ngờ và sáng tạo vẫn còn đang chờ đón du khách. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không để Singapore là điểm đến đầu tiên trong bucket list sau thời gian “ngủ đông” nhỉ?

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN