Thảm họa Nhật: 3.000 người vẫn mất tích

Thảm họa Nhật: 3.000 người vẫn mất tích

18 tháng sau các thảm họa động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân ở các vùng duyên hải Đông Bắc Nhật Bản (11/3/2011-11/9/2012), ngày 11/9, hãng tin Kyodo công bố những số liệu thống kê mới nhất cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong các thảm họa này là 15.870 người và hiện còn 2.846 người mất tích.
Tìm ra nguyên nhân gây siêu sóng thần ở Nhật

Tìm ra nguyên nhân gây siêu sóng thần ở Nhật

Gần 18 tháng sau thảm họa động đất-sóng thần tại Nhật Bản, giáo sư Dan McKenzie và James Jackson, thuộc Đại học Cambridge cho rằng họ đã tìm ra nguyên nhân của sóng thần lớn bất thường tại Nhật Bản. Theo họ, có vẻ như hiện tượng này được gây nên bởi 2 tác động: sự giải phóng năng lượng đàn hồi bị dồn nén và năng lượng hấp dẫn.
Cá gần nhà máy Fukushima nhiễm xạ cao kỷ lục

Cá gần nhà máy Fukushima nhiễm xạ cao kỷ lục

Kết quả xét nghiệm đôi cá bắt được gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản có nồng độ phóng xạ cao kỷ lục, gấp 258 lần mức tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm mà chính phủ nước này quy định.
Vụ Fukushima: Công nhân “bị buộc nói dối”

Vụ Fukushima: Công nhân “bị buộc nói dối”

Công ty Build-Up, nhà thầu phụ trách lắp đặt, sửa chữa đường ống của hệ thống xử lý nước bị nhiễm xạ quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, vừa bị tố vi phạm các tiêu chuẩn an toàn lao động.
Sự cố hạt nhân Nhật là "thảm họa nhân tạo"

Sự cố hạt nhân Nhật là "thảm họa nhân tạo"

Tai nạn hạt nhân tại Fukushima hồi năm ngoái là một "thảm họa do con người gây ra" chứ không chỉ là "lỗi" của sóng thần, báo cáo cuối cùng của một ban thuộc Quốc hội Nhật hôm nay (5/7) cho biết.
Cựu thủ tướng Nhật nói về thảm họa hạt nhân

Cựu thủ tướng Nhật nói về thảm họa hạt nhân

Cựu thủ tướng Nhật Naoto Kan ngày 28/5 đã giải trình trước ủy ban quốc hội về việc ông đối phó với cuộc khủng hoảng bắt đầu sau trận động đất và sóng thần khủng khiếp vào tháng 3/2011.
Thảm họa Fukushima đáng sợ hơn ước tính

Thảm họa Fukushima đáng sợ hơn ước tính

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 25/5 cho biết mức phóng xạ lan ra không khí sau thảm họa hạt nhân Fukushima tháng 3/2011 nghiêm trọng hơn những gì mà nước Nhật ước tính trước đó.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN