Thúy Ngân nói gì sau lần bỏ dẫn chương trình vì Trường Giang "chặt chém"?

Nữ MC xinh đẹp liên tục tạo nên chú ý khi dẫn cùng Trường Giang trong show "Ô hay gì thế này".

Sau vai diễn Hân hoa hậu trong phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ, Á khôi Thúy Ngân tiếp tục ghi dấu ấn với vai trò mới là một MC.

Sự kết hợp ăn ý giữa Thúy Ngân và Trường Giang tạo nên nhiều hấp dẫn cho chương trình "Ô hay gì thế này". Có khi khán giả thấy Trường Giang thường xuyên chê bai Thúy Ngân "vô duyên", "ế", có lúc lại thấy người đẹp nũng nịu, nói "tôi và Trường Giang yêu nhau đã lâu"...

Thực tế, cả hai đều tạo nên những câu chuyện, tình huống hài hước để chọc ghẹo khách mời cùng khán giả.

- Từ một người mẫu chuyển qua làm diễn viên, giờ đây người ta còn thấy Thúy Ngân trong vai trò một MC game show. Nhiều người cho rằng xu hướng ca sĩ, diễn viên chuyển sang nghề tay trái làm MC đang là xu hướng. Chị nghĩ sao về điều này?

- Thúy Ngân cho rằng nó không đơn giản chỉ là xu hướng, mà Ngân nghĩ đó là thuận theo tự nhiên. Là diễn viên, tham gia lao động nghệ thuật, Thúy Ngân luôn mong muốn được khán giả yêu thương, mong có cơ hội để thử thách và hoàn thiện bản thân.

Mặt khác, đặt mình dưới góc nhìn của một khán giả, Ngân cũng mong muốn được nhìn thấy diễn viên mình yêu mến hoặc thần tượng của mình ở nhiều góc cạnh, vai trò khác nhau.

Thúy Ngân nói gì sau lần bỏ dẫn chương trình vì Trường Giang "chặt chém"? - 1

Thúy Ngân vừa là diễn viên, người mẫu kiêm MC

- Với bản thân chị, điều khó khăn nhất khi chuyển qua làm MC là gì?

- Thúy Ngân là MC bản tin Chuyện trưa 12G từ đầu năm 2017. Với tính chất của một bản tin, mình phải phát âm, thái độ phong cách lịch sự và đúng mực, nhưng chuyển qua dẫn chương trình giải trí thì sự khác biệt thể hiện rõ.

Ngân phải linh hoạt hơn, ứng biến với từng tình huống xảy ra không như kịch bản, điều chỉnh âm lượng giọng nói, đài từ…tất cả đều là những thử thách mà Ngân đã cố gắng để vượt qua.

Ơn Giời là Ngân vẫn nhận được nhiều góp ý hàng ngày của khán giả để thấy mình còn thiếu chỗ này, chỗ kia và hoàn thiện mình. Ai thành công mà chưa từng cố gắng, đúng không? Và Ngân đang cố gắng hết mình từng ngày.

- Chị phải đầu tư và tập luyện như thế nào trước khi chính thức cầm mic dẫn một chương trình game show truyền hình?

- Theo quy trình sản xuất, Ngân phải học thuộc format, tìm hiểu nội dung từng phần của chương trình. Tìm hiểu thông tin của người chơi, và đặc biệt là trao đổi, nói chuyện để anh Giang hướng dẫn kĩ hơn.

Bất cứ sự hướng dẫn nào của anh chị đi trước, Ngân đều ghi lại và thực hiện. Ở "Ô hay gì thế này", anh Đại Nghĩa, chị Hari cũng là những MC được khán giả yêu mến, anh chị cũng đã dành cho Ngân nhiều lời khuyên, hướng dẫn bổ ích và Ngân biết ơn vì điều này.

"Ô hay gì thế này" đã là một gia đình với Ngân hàng tuần để chào đón những người chơi mới. Và khi vừa quen thân đã lại sắp chia tay vì nhường sóng cho chương trình mới.

Thúy Ngân nói gì sau lần bỏ dẫn chương trình vì Trường Giang "chặt chém"? - 2

Thúy Ngân dẫn ăn ý bên cạnh Trường Giang trong chương trình "Ô hay gì thế này"

- Khi dẫn chương trình cùng Trường Giang, chị gặp thuận lợi hay gặp khó gì?

- Ngân may mắn khi được các anh chị đi trước hướng dẫn nên thuận lợi nhiều. Nhưng khó khăn không phải là không có. Những ngày đầu khi chưa quen, thật sự rất khó khăn.

Anh Giang là một người cực kì thông minh và tập trung. Đối với Ngân, những mảng miếng mà anh sử dụng đều có sự tự nhiên một cách tuyệt đối. Vì thế nếu mình không để tự nhiên theo, mình sẽ bị "đơ" ngay lập tức.

Ơn giời là những khó khăn đó cũng được hóa giải khi anh em hiểu nhau hơn, và Thúy Ngân – một lần nữa cảm ơn anh.

- Nhiều khán giả đã lầm tưởng khi thấy trong một tập của Ô hay gì thế này, Trường Giang thông báo Thúy Ngân bỏ dẫn chương trình vì áp lực. Sau đó, tình huống được hóa giải một cách khéo léo. Trên thực tế, chị và Trường Giang cùng các khách mời đã phải bàn bạc trước ra sao về những tình huống như thế này?

- Phải chia tay khán giả một tuần là điều không mong muốn và bất khả kháng. Như Thúy Ngân đã nói, những mảng miếng của anh Giang tự nhiên lắm, nên Ngân không nghĩ rằng nó là một sự bàn bạc trước.

Thúy Ngân nói gì sau lần bỏ dẫn chương trình vì Trường Giang "chặt chém"? - 3

Thúy Ngân khen Trường Giang có những "mảng miếng" tự nhiên

- Làm MC bên cạnh một nam diễn viên hài hay “chặt chém” như Trường Giang có khiến chị thấy áp lực?

- Trong công việc Thúy Ngân luôn mong muốn biến áp lực, khó khăn thành động lực để mình lao động. Kết thúc ghi hình Ngân lại thấy nhớ phim trường với những tiếng nói cười của mọi người.

Ngân luôn cho rằng mình may mắn và việc bị “chặt chém” đó cũng là một cách để mình tiến bộ mà – phải không..?. "Chặt chém" tự nhiên, hài hước như anh Giang là một hình mẫu của Ngân trong việc học hỏi để ứng biến và diễn xuất.

- Giữa nghề MC và diễn viên, người mẫu, chị định hướng sự nghiệp thiên về lĩnh vực nào?

- Thúy Ngân luôn nhìn hình mẫu của các anh chị đi trước để học hỏi hoàn thiện và làm kim chỉ nam cho bản thân. Nghệ thuật là nghiệp của Thúy Ngân, không phân định đó là sân khấu, sàn diễn hay phim trường.

- Chị có thể tiết lộ về người bạn trai lý tưởng của mình với công chúng được không? Mẫu bạn trai chị mong muốn như thế nào?

- Với Thúy Ngân trước giờ vẫn không đổi, người đàn ông của cuộc đời Thúy Ngân là người nam tính, quan tâm, bao dung và chở che.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Á khôi Thúy Ngân: “Đàn ông quyết ở giá, không lấy người vợ như tôi”

Có bình luận nói rằng “đàn ông sẽ ở giá, quyết không cưới vợ có tính cách như mẹ thiên hạ” của nhân vật Hân do...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Á khôi Thúy Ngân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN