Phim truyền hình Trung Quốc để lộ loạt chiêu trò lừa khán giả thế này đây

Sự kiện: Phim Trung Quốc

Từ trước đến nay, không ít khán giả đã chỉ ra rất nhiều "chiêu lừa khán giả" trong phim Trung Quốc. Thế nhưng dường như chưa nhiều ê kíp rút ra được kinh nghiệm để hạn chế những lỗi hài hước này. 

Trong một cảnh quay của phim cổ trang, nhưng khán giả lại phát hiện dây áo ngực trong suốt bên trong bộ váy của Dương Mịch. Nhiều người xem đã phải ngạc nhiên về phong cách thời trang cổ xưa xen lẫn hiện đại trong bộ phim này.

Trong một cảnh quay của phim cổ trang, nhưng khán giả lại phát hiện dây áo ngực trong suốt bên trong bộ váy của Dương Mịch. Nhiều người xem đã phải ngạc nhiên về phong cách thời trang cổ xưa xen lẫn hiện đại trong bộ phim này.

Không hiểu nhóm đạo cụ có tìm hiểu kỹ về bối cảnh phim không, nhưng quả dưa leo xuất hiện ở bối cảnh cổ trang hình như không thích hợp lắm.

Không hiểu nhóm đạo cụ có tìm hiểu kỹ về bối cảnh phim không, nhưng quả dưa leo xuất hiện ở bối cảnh cổ trang hình như không thích hợp lắm.

Trong phim Tây Du Ký 1986, phân cảnh Hồng Hài Nhi bị Bồ Tát nhốt trong hoa sen cũng bị khán giả chỉ ra lỗi. Trong cảnh quay, hoa sen nhốt Hồng Hài Nhi biến thành những chiếc dao chói lóa và sắc bén. Vậy nhưng xem kỹ thì có một chiếc dao sát với chân của diễn viên nhí cần sửu dụng băng kính để cố định nó. Có lẽ vì chi tiết khá nhỏ nên bộ phận biên tập đã bỏ quên nó chăng?

Trong phim Tây Du Ký 1986, phân cảnh Hồng Hài Nhi bị Bồ Tát nhốt trong hoa sen cũng bị khán giả chỉ ra lỗi. Trong cảnh quay, hoa sen nhốt Hồng Hài Nhi biến thành những chiếc dao chói lóa và sắc bén. Vậy nhưng xem kỹ thì có một chiếc dao sát với chân của diễn viên nhí cần sửu dụng băng kính để cố định nó. Có lẽ vì chi tiết khá nhỏ nên bộ phận biên tập đã bỏ quên nó chăng?

Hãy để ý những viên gạch đi, trước khi nam diễn viên đập thì viên gạch đã bị vỡ ra rồi.

Hãy để ý những viên gạch đi, trước khi nam diễn viên đập thì viên gạch đã bị vỡ ra rồi.

Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu đỏ phía sau Lý Liên Kiệt mang một đôi vớ ngắn hiện đại trong bộ phim này thật sự sai thời điểm rồi.

Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu đỏ phía sau Lý Liên Kiệt mang một đôi vớ ngắn hiện đại trong bộ phim này thật sự sai thời điểm rồi.

Nhiều khán giả thắc mắc nhóm biên tập có thật sự nghiêm túc làm việc hay không, khi họ không thấy mảnh vải lộ liễu trên sàn nhà như vậy nhỉ?

Nhiều khán giả thắc mắc nhóm biên tập có thật sự nghiêm túc làm việc hay không, khi họ không thấy mảnh vải lộ liễu trên sàn nhà như vậy nhỉ?

Trong phim Sở Kiều truyện, có cảnh Triệu Lệ Dĩnh ăn bánh bao, nhưng vì cảnh quay phải quay lại liên tục, nên nữ diễn viên đã ăn rất nhiều bánh bao. Đến lần thứ 6 thì mỹ nhân họ Triệu không thể ngừng cười và bị ống kính bắt được khoảnh khắc này.

Trong phim Sở Kiều truyện, có cảnh Triệu Lệ Dĩnh ăn bánh bao, nhưng vì cảnh quay phải quay lại liên tục, nên nữ diễn viên đã ăn rất nhiều bánh bao. Đến lần thứ 6 thì mỹ nhân họ Triệu không thể ngừng cười và bị ống kính bắt được khoảnh khắc này.

Trong một bộ phim có chủ đề chiến tranh nhưng khẩu súng kia lại bị lệch như thế thì có thể tấn công được ai?

Trong một bộ phim có chủ đề chiến tranh nhưng khẩu súng kia lại bị lệch như thế thì có thể tấn công được ai?

Dù đã chém người nhưng thanh kiếm mà ông ấy cầm không hề dính máu. Thay vào đó là cảnh túi máu đạo cụ bắn lên lệch hướng khiến khán giả bật cười.

Dù đã chém người nhưng thanh kiếm mà ông ấy cầm không hề dính máu. Thay vào đó là cảnh túi máu đạo cụ bắn lên lệch hướng khiến khán giả bật cười.

Triệu Lệ Dĩnh mang trang sức hình quả bầu rất dễ thương và phù hợp với gương mặt bầu bình của cô. Điều đáng tiếc là nó xuất hiện ở thời đại nhà Minh, nhưng bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh lại lấy bối cảnh ở thời nhà Tống.

Triệu Lệ Dĩnh mang trang sức hình quả bầu rất dễ thương và phù hợp với gương mặt bầu bình của cô. Điều đáng tiếc là nó xuất hiện ở thời đại nhà Minh, nhưng bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh lại lấy bối cảnh ở thời nhà Tống.

Thuốc tiên trong phim cổ trang Trung Quốc thật ra chỉ là một mô hình kẹo đường được bọc trong bao bì vàng.

Thuốc tiên trong phim cổ trang Trung Quốc thật ra chỉ là một mô hình kẹo đường được bọc trong bao bì vàng.

Bóng đèn phía sau nam diễn viên Hồ Ca hơi sáng quá chăng? Vì thế nên khán giả mới nhanh chóng phát hiện ra bóng đèn hiện đại xuất hiện bất thường trong phim cổ trang. 

Bóng đèn phía sau nam diễn viên Hồ Ca hơi sáng quá chăng? Vì thế nên khán giả mới nhanh chóng phát hiện ra bóng đèn hiện đại xuất hiện bất thường trong phim cổ trang. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thì ra Tây Du Ký 1986 đã lừa khán giả suốt 33 năm qua?

Thì ra trong truyện, Sa Tăng không phải là người gánh hành lý như những gì khán giả biết qua phim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Theo Toutiao) ([Tên nguồn])
Phim Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN