Hẹn 60 tuổi sống với mỹ nhân này, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính có giữ lời?

Sống độc thân ở tuổi 59, ông làm khán giả nhớ về chuyện tình đẹp năm xưa.

Bắt đầu bén duyên với nghề diễn viên từ khi 25 tuổi, Hà Gia Kính đã góp mặt trong khá nhiều bộ phim.

Nhưng phải đến vai diễn Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên (1993), Hà Gia Kính mới được nhiều người biết đến. Đây là vai diễn thành công nhất của anh và cũng được coi là Triển Chiêu kinh điển khó ai có thể vượt qua được.

Hẹn 60 tuổi sống với mỹ nhân này, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính có giữ lời? - 1

Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu.

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Hà Gia Kính đột ngột rút khỏi làng giải trí và chuyên tâm vào kinh doanh. Sau nhiều năm nỗ lực, cuộc sống hiện tại của anh rất sung túc, thoải mái. Ở tuổi U60, có sự nghiệp rực rỡ nhưng Hà Gia Kính vẫn độc thân khiến nhiều người tò mò.

Khi được hỏi về điều này, Hà Gia Kính thừa nhận bản thân là người khá đào hoa, trước đây từng có rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng cái duyên vẫn chưa đến. Trước đây, Hà Gia Kính từng có hai mối tình đẹp nhưng giờ đây thì vẫn "giường đơn chiếu lẻ".

Hẹn 60 tuổi sống với mỹ nhân này, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính có giữ lời? - 2

Hà Gia Kính và Kim Tố Mai từng có mối tình đẹp.

Hà Gia Kính và bạn diễn Kim Tố Mai từng phải lòng nhau khi hợp tác chung trong bộ phim Yêu. Khi ấy, Kim Tố Mai là ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Đài Loan. Mối tình của hai người nhận được nhiều ủng hộ. Nhưng không lâu sau, vì nhiều lý do, hai người quyết định chia tay và trở thành bạn bè tốt.

Điều thú vị là hai người từng có hẹn ước nếu đến năm 60 tuổi mà cả hai vẫn chưa kết hôn thì sẽ sống cùng nhau. Hiện tại Hà Gia Kính đã 59 tuổi và sắp bước sang tuổi 60, liệu lời hẹn ước của hai người có thành sự thật?

Hẹn 60 tuổi sống với mỹ nhân này, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính có giữ lời? - 3

Mối tình giữa Hà Gia Kính và Lý Uyển Hoa cũng kéo dài 10 năm nhưng đành đứt gánh giữa đường.

Sau mối tình này, Hà Gia Kính rơi vào lưới tình với bạn diễn Lý Uyển Hoa. Mối tình kéo dài 10 năm những tưởng sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

Nhưng 2001, Lý Uyển Hoa tuyên bố chia tay khiến người hâm mộ bất ngờ. Khi được hỏi về lý do chia tay, Lý Uyển Hoa ngậm ngùi:

"Năm xưa, chúng tôi gặp nhau ở Trung Quốc và nảy sinh tình cảm, anh ấy nói làm hôn lễ càng sớm càng tốt. Không ngờ lời thề này theo gió cuốn đi. Sau này Gia Kính gần như định cư ở đại lục nên chúng tôi không có dịp gặp nhau, xa mặt cách lòng nên tình cảm cũng dần phai nhạt".

Hẹn 60 tuổi sống với mỹ nhân này, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính có giữ lời? - 4

Hà Gia Kính tuyên bố không kết hôn và không có con. Thời gian anh tập trung cho công việc kinh doanh, quản lý nhà máy thực phẩm sạch.

Khi đó, nhiều người lên tiếng trách móc Hà Gia Kính không giữ lời hứa, nhưng Lý Uyển Hoa luôn lên tiếng bênh vực: "Tình yêu không nói đúng sai, xin đừng trách anh ấy. Chúng tôi có duyên mà không có phận. Tôi vẫn tự tin rằng tình cảm mất đi rồi lại đến".

Sau bao nhiêu năm, Hà Gia Kính vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực. Anh chỉ cười nói rằng, chắc do duyên phận chưa đến mà thôi: "Nhiều năm bôn ba nơi phim trường, chẳng ở nơi nào cố định, liệu có cô nào chịu nổi kiểu lông bông phiêu bạt ấy chứ".

Dù độc thân nhưng Hà Gia Kính vẫn luôn luôn vui vẻ và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Thời gian của anh dành hết cho công việc, chăm sóc quản lý nhà máy cung cấp thực phẩm sạch.

Hẹn 60 tuổi sống với mỹ nhân này, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính có giữ lời? - 5

Dù độc thân ở tuổi U60 nhưng Hà Gia Kính luôn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Anh cho biết vẫn rất yêu thích nghề diễn viên nhưng chỉ nhận diễn khi thực sự rảnh rỗi, anh cũng đã quyết định không kết hôn và không có con.

Anh nói: "Cơ sở sản xuất kinh doanh này chính là con trai của tôi. Nhiều người nói tôi cô độc nhưng tôi thấy mình rất đầy đủ".

Bao Thanh Thiên có người yêu, Triển Chiêu ”chuyển giới” trong phiên bản mới

Đài TVB đã chính thức tuyển chọn được các diễn viên cho phiên bản mới “Bao Thanh Thiên” với nhiều thay đổi về nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN